Những tai nạn ngày Tết dễ xảy ra với bé yêu

Bị hóc, mắc dị vật đường thường, tai nạn xe cộ, bỏng là những tai nạn ngày Tết dễ xảy ra với bé mẹ nên lưu ý.

Nga Quỳnh (TH)

Dị vật đường thở là tai nạn ngày Tết hay xảy ra với trẻ nhỏ. Các bé thường hay đùa nghịch khi đang ngậm những vật nhỏ trong miệng lúc chơi hoặc trong khi đang ăn; hoặc trẻ đang nằm ngửa mà vẫn ngậm, cắn đồ vật nào đó; trẻ đang ngồi hoặc đứng dưới thấp mà ngước cổ lên và há miệng ra hay nói chuyện trong khi đang có vật ngậm trong miệng… đều có thể dẫn tới dị vật đường thở.

Chính vì thế các mẹ nên chọn nhưng loại đồ chơi đủ lớn để con không thể ngậm trong miệng, không cho con đùa nghịch khi trong miệng còn bánh kẹo, không cho trẻ ăn, uống, cầm những đồ vật nhỏ khi đang nằm.

Hóc các loại hạt ngày Tết. Ngày Tết bé yêu cũng thường thích nhằn cắn các loại hạt dưa, bí, hạt hướng dương... như người lớn. Tuy nhiên vì chúng đều có vỏ cứng và nhỏ nên rất dễ hóc mắc trong cổ họng. Những trường hợp này thường rất nguy hiểm thậm chí có thể gây tử vong.

Để phòng tránh mẹ không nên cho bé tự ý ăn các loại hạt. Nếu phát hiện con bị hóc mẹ hay sơ cứu cho con bằng cách vỗ lưng hoặc ép vào cơ hoành để đẩy dị vật ra ngoài, sau đó đứa bé đến trung tâm y tế gần nhất.

Hóc xương là tai nạn cho bé cũng thường gặp vào ngày Tết khi ăn cỗ, ăn thịt gà ăn cá mà không gỡ kỹ. Hóc xương có thể gây đau đớn, khó chịu thậm chí chảy máu nếu mảnh xương sắc nhọn và quá to.

Để phòng hóc xương cho con mẹ nên lưu ý lọc bỏ, gỡ xương cẩn thận rồi mới cho con ăn. Không để bé cắn gặm miếng xương hoặc tự ý ăn cá.

Bỏng cũng là tai nạn thường gặp với trẻ em dịp Tết khi chơi đùa, sưởi ấm, nấu bánh chưng. Ngoài ra, trẻ cũng dễ bị phỏng do gia đình đốt vàng mã quá nhiều, trong khi trẻ mải chơi nên sờ tay, chân vào dụng cụ đựng vàng mã bằng nhôm, inox hay ngã vào nơi đốt.

Bỏng không chỉ đau đớn và nguy hiểm mà còn để lại hậu quả lâu dài trên chức năng, thẩm mỹ và tâm lý. Vì thế mẹ nên giữ các bé tránh xa khu vực nấu bếp; tránh để bình thủy nước nóng, thức ăn nước uống nóng ở mép bàn.

Điện giật cũng thường xảy ra với trẻ em những ngày đầu xuân. Ngày Tết các gia đình thường treo đèn trang trí ở nhà vì thế các loại ổ điện rất dễ bị bé phát hiện và nghịch gây ra điện giật.

Để phòng tránh tai nạn trên các mẹ lưu ý nên dùng băng dính bịt kín ổ điện thừa nếu không dùng đến, tránh cho con sờ cầm và ổ điện, dây điện hoặc đèn trang trí.

Tai nạn xe cộ cũng dễ xảy ra với bé dịp Tết vì chúng thường tụ tập đùa nghịch đuổi nhau mà không để ý xung quanh. Đôi khi vì vui đùa mà trẻ con lao ra đường dẫn tới bị xe đâm phải bị tai nạn nghiêm trong.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-a-z/nhung-tai-nan-ngay-tet-de-xay-ra-voi-be-yeu-628586.html