| – Mặc dù năm 2011 đã chính thức qua đi, nhưng những sự cố như vàng độn tạp chất, sữa nhiễm Melamine, hàng loạt phương tiện giao thông bất ngờ bốc cháy…trong năm 2011 vẫn khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang và không thể quên.
Phát hiện vàng độn tạp chất
Trong vài năm trở lại đây, khi kinh tế gặp nhiều khó khăn thì việc mua vàng để cất giữ đã trở nên phổ biến ở đại đa số người tiêu dùng. Tuy nhiên, dưới sự phát triển sôi động của thị trường vàng, thì tình trạng bán vàng kém chất lượng kiếm lời lại dấy lên.
Điển hình, hồi tháng 5 vừa qua, thị trường chứng kiến một phiên lao đao khi xuất hiện thông tin phát hiện tại Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Ninh Bình và Cao Bằng có vàng độn tạp chất.
Không ít cửa hàng do chủ quan đã mua loại vàng này, đến khi nung chảy phân kim mới biết là hàm lượng vàng chỉ có khoảng 60-80%, còn lại là chất lắng cặn như hạt cát mịn.
Khi đưa vào kiểm tra, nhiều bằng chứng cho rằng loại vàng này đã trộn Vonfram, một dạng kim loại rất cứng và nặng, có độ nóng chảy cao hơn rất nhiều so với vàng. Loại vàng này có bề ngoài giống hệt vàng thật.
Theo các chủ tiệm vàng tính toán, hiện một lọ chứa 100g vonfram tinh khiết trong phòng thí nghiệm giá khoảng 2,4 triệu đồng (khoảng 100.000 đồng một chỉ vonfram). Khi trộn với vàng, các đối tượng lừa đảo có thể lấy cắp được 2 chỉ trong 1 cây vàng và thay thế bằng 2 chỉ vonfram. Nếu tính cụ thể ra, mỗi lượng vàng được bán ra có thể ăn chênh lệch từ 7- 8 triệu đồng/lượng.
Ngay sau khi thông tin này được phát đi, khá nhiều người tiêu dùng đã tỏ ra hoang mang vì sợ không may có thể mua phải loại vàng kém chất lượng này. Sự lo lắng này càng được nhân lên, khi mà nhiều thông tin đưa ra rằng loại vàng này rất khó phát hiện trên thị trường. Cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi là người tiêu dùng chỉ có thể mua hàng ở những thương hiệu lớn có tiếng như Bảo Tín Minh Châu, SJC…
Thu hồi hàng loạt sản phẩm chứa chất độc hại
Người tiêu dùng chưa hết bàng hoàng về việc vàng lẫn tạp chất, thì đầu tháng 6/2011 vừa qua trên thị trường lại xôn xao về việc thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO chứa chất độc hại.
Cụ thể, chiều 31/5/2011 đoàn Thanh tra số 1 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã tiến hành thanh tra đột xuất tại công ty New Choice Foods, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 2, đường 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Việc thanh tra được dựa trên thông tin từ mạng lưới cảnh báo toàn cầu INFOSAN và nguồn tin của Cơ quan Y tế Đài Loan xác nhận một công ty xuất khẩu có tên là TRIKO FOODS CO., LTD (Đài Loan), có bán một lô hàng nghi ngờ là phụ gia tạo đục chứa DEHP cho Công ty New Choice Foods ở Việt Nam.
Tại đây, đoàn xác nhận, niêm phong 100 kg chất phụ gia thực phẩm tạo đục của công ty này nhập từ công ty Triko Foods của Đài Loan và lưu giữ tại một kho riêng thuê tại Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore Park II, Bình Dương chờ xử lý.
Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Công ty New Choice Foods đã thu hồi hàng loạt sản phẩm thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO có sử dụng chất phụ gia thực phẩm tạo đục có chất gây ung thư DEHP.
Được biết, DEHP là một hợp chất hữu cơ lỏng, nhớt không màu, tan trong dầu, không tan trong nước. Chất trên khi vào cơ thể ở một lượng nhất định có thể gây ra các nguy cơ giảm khả năng sinh dục nam, rối loạn dậy thì ở nữ giới và về lâu dài, có thể gây nguy hại đến sức khỏe.
Trước đó, thị trường trong nước cũng có một phen hoảng sợ khi mà nhận được thông tin về hơn 500 công ty sữa ở Trung Quốc bị đóng cửa do không bảo đảm điều kiện vệ sinh và sữa nhiễm độc gây tử vong ở thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Trong tất cả các loại sử này đều chưa một hàng lượng nhất định Melamine, Nitrit (một chất có hại cho cơ thể).
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế khẳng định, tại Việt Nam các sản phẩm đều không có chứa Melamine, không phát hiện chất Nitrit (một chất có hại cho cơ thể) và hàm lượng các chất bảo quản đều ở ngưỡng cho phép an toàn với sức khỏe.
Hai hãng hàng không bất ngờ phải ngừng hoạt động
Đầu tháng 12/2011 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức có công văn hủy bỏ giấy phép kinh doanh của hai hãng hàng không là Công ty Cổ phần Hàng không Đông Dương (Indochina Airlines) và Công ty Cổ phần Hàng không Trãi Thiên (Trai Thien Air Cargo).
Theo đó, Indochina Airlines là hãng hàng không tư nhân được cấp phép thành lập vào ngày 30/5/2008. Đến ngày 25/11/2008, hãng này đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên.
Tuy nhiên, sau một năm đi vào hoạt động, ngày 31/10/2009, Indochina Airlines đã ngừng mọi hoạt động xúc tiến thương mại và trả lại cho đối tác chiếc máy bay thuê cuối cùng.
Còn đối với Công ty cổ phần Hàng không Trãi Thiên (Trai Thien Air Cargo), đây là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam chuyên vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện. Được thành lập vào tháng 6/2008 với số vốn đăng ký là 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ ngày được cấp giấy phép đến nay, hãng này chưa có động tĩnh gì về việc sẽ cất cánh.
Triệu hồi hàng chục nghìn xe hơi Toyota
Thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2011 vừa qua cũng đã phải chứng kiến sự triệu hồi hơn 60.000 sản phẩm gồm các mẫu: Camry, Fortuner, và Innova do phát hiện những lỗi kỹ thuật có khả năng gây tai nạn.
Xăng bị nghi là thủ phạm gây cháy xe?
Trong những ngày cuối cùng của năm 2011 vừa qua, hầu hết người tiêu dùng đều tỏ ra hoang mang khi mà hàng loạt xe máy, ô tô bất ngờ bị cháy vùn vụt, gây thiệt hại nhiều về tài sản và người.
Mặc dù chưa xác định được chính xác nguyên nhân của việc các phương tiện giao thông liên tục bị cháy trong thời gian vừa qua, nhưng cũng đã khiến nhiều người đã nghĩ đến nguyên nhân có thể là do xăng không đạt chuẩn?!.
Điều này có vẻ hợp lý khi mà trong thời gian vừa qua, tình trạng xăng kém chất lượng vẫn được lưu hành khá nhiều trên thị trường. Qua việc này, nhiều người tiêu dùng đã tự nhắc nhau rằng sẽ tẩy chay những cửa hàng bán xăng rong, khi chưa có một thông tin chính thức nào về vụ việc các phương tiện giao thông liên tục bùng cháy.
Minh Hường |