Những sáng tạo khoa học kỹ thuật thú vị

TTO - Liên hoan sáng tạo khoa học công nghệ trẻ TP.HCM lần 2-2011 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM từ ngày 3 đến 5-1 giới thiệu đến cộng đồng những sản phẩm ra đời từ mong muốn của những bạn trẻ về một cuộc sống tiện lợi, thú vị hơn.

Xin giới thiệu đến bạn đọc một số sản phẩm. Robot hoa có thể đóng mở cánh hoa, đung đưa thân, nâng hạ lá, lắc lư theo nhạc... của SV ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên Điều khiển thiết bị chiếu sáng bằng PC Chỉ cần dùng máy vi tính, bạn có thể kiểm tra tình hình ngôi nhà, bật tắt thiết bị điện... thông qua hệ thống điều khiển thiết bị chiếu sáng bằng máy tính. Đó là những tiện ích mà sản phẩm "Điều khiển thiết bị chiếu sáng bằng PC" mang lại, do nhóm SV Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm thực hiện. Trình diễn sản phẩm "Điều khiển thiết bị chiếu sáng bằng PC" - Ảnh: Trung Uyên Các SV ứng dụng kỹ thuật điện tử công suất và ngôn ngữ lập trình Visual Basic để tạo ra các chương trình điều khiển cơ bản từ máy tính xuất nhập dữ liệu. Với mô hình này, ngôi nhà còn có thể mở cửa, bật đèn theo lệnh chủ thông qua camera nhận diện mặt và micro nhận diện giọng nói. Mô hình LED design cầu Tràng Tiền Từ những đèn LED nhấp nháy ở đường phố, trên các cây cầu, nhóm SV QHH1 khoa điện (ĐH Bách khoa TP.HCM) ứng dụng và phát triển mô hình LED design cầu Tràng Tiền. Thay thế những đèn LED nhấp nháy theo một quy luật lập trình sẵn dễ gây nhàm chán, các SV thiết lập ở các vòng cầu bộ phận cảm ứng với độ rung và chuyển động của vật thể trên cầu tạo ra hiệu hứng ánh sáng. Mô hình còn có hệ thống tiết kiệm điện năng thông qua bộ cảm ứng ánh sáng. Với bộ cảm ứng ánh sáng, toàn bộ đèn LED sẽ tắt và chỉ nhấp nháy thông qua chuyển động rung khi xe di chuyển trên cầu. Phần cảm ứng ánh sáng tự tắt của mô hình giúp giảm hao tốn điện năng. Khi phần cảm ứng ánh sáng hoạt động, nguồn vẫn mở nhưng đèn sẽ tắt. Lúc này đèn LED sáng dựa vào cảm ứng rung của cầu. Dàn nâng thủy lực mở đóng nắp dall (nắp đậy) hầm ga Sau 6 tháng nghiên cứu và kết hợp các vật liệu: đội thủy lực, cáp dây, chốt neo… Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Q.6 TP.HCM đã cho ra mắt “Dàn nâng thủy lực mở đóng nắp dall hầm ga”. Chỉ cần dùng một tay là có thể nâng và hạ nắp dall hầm ga với dàn nâng thủy lực này. Đặt biệt, bệ đặt đội thủy lực có 4 bánh xe có thể di chuyển nắp hầm ga có trọng lượng tương đương 100kg một cách dễ dàng. Anh Nguyễn Thanh Hùng (nhân viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Q.6 TP.HCM) cho biết: “Dàn nâng giúp công nhân giảm nhẹ sức lao động, bảo vệ sức khỏe, bớt được nhân công cho việc thực hiện mở nắp hầm ga. Dàn nâng còn phát huy rất tốt đối với các nắp đậy hầm ga bị rỉ, khó nâng bằng dụng cụ thường”. Robot nhện Chú nhện đặc biệt này là sản phẩm của hai SV Nguyễn Lâm Vinh Cường và Lã Ngọc Đức - đều học năm cuối khoa khoa học và kỹ thuật máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Robot nhện được điều khiển thông qua sóng radio, có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề nhờ sáu chân, mỗi chân có ba khớp cử động. Tác giả sản phẩm cho biết, đang hướng tới xây dựng mô hình robot di chuyển bằng chân, làm nền tảng để phát triển robot thám hiểm (có gắn camera để truyền hình ảnh về). Dạng robot này có thể ứng dụng trong những địa hình phức tạp mà con người khó tiếp cận. TR.UYÊN - NGUYỄN THẮM

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/nhip-song-tre/418881/nhung-sa%cc%81ng-ta%cc%a3o-khoa-ho%cc%a3c-ky%cc%83-thua%cc%a3t-thu-vi.html