Những "quả bom" chưa tháo ngòi

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 16 lượt xem

Ngày 30.6, tại kho xăng dầu của Cty xăng dầu Quân đội - chi nhánh Đà Nẵng (kho H182 cũ) phía nam đèo Hải Vân lại tiếp tục bị sự cố, gây tràn dầu ra môi trường.

Xe PCCC túc trực để sẵn sàng phòng cháy nổ. Ảnh: Thanh Hải. (LĐ) -

Đáng nói là liên tiếp xảy ra các sự kiện sạt lở taluy, vỡ bồn, đường ống dẫn xăng dầu tại các kho dưới chân đèo Hải Vân thời gian gần đây, đe dọa nghiêm trọng an toàn cháy nổ đối với khu vực đông dân cư, Khu công nghiệp Liên Chiểu, đường sắt, đường bộ... và cả thảm họa môi trường đối với vịnh biển Đà Nẵng...

Dù vừa được gia cố, song kho xăng dầu (H182) của Cty xăng dầu Quân đội - CN Đà Nẵng lại bị sự cố hỏng van đáy bồn, gây tràn xăng ra môi trường. Theo Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu Đà Nẵng, bồn này có dung tích 1.600m3, nhưng hiện chỉ chứa 1.500m3 xăng A80. Sự cố xảy ra khoảng 8 giờ sáng 30.6, song đến 17 giờ cùng ngày vẫn chưa khắc phục được.

Van bị hỏng gây sự cố nằm tận đáy bồn nên chịu áp lực lớn, không thể khóa ngay được. Giải pháp xử lý sự cố là tăng cường bố trí các phương tiện PCCC, cứ 10-15 phút phải bơm bột chống cháy. Mặt khác, bơm rút xăng qua các xe bồn, chuyển đến kho khác (bởi các bồn bên cạnh đều chứa đầy xăng nên không san sẻ được) và chờ... cho xăng tràn ra môi trường cho đến khi cạn.

Đến cuối ngày 30.6, đã có trên 20 xe bồn tiếp ứng, trung chuyển xăng, nhưng số lượng xăng di chuyển được không đáng kể. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung đã điều tàu ra vịnh Đà Nẵng để hỗ trợ, hút xăng. Một cán bộ Sở TNMT Đà Nẵng cho biết, dù lỗ hỏng van nhỏ, song do chịu áp lực lớn, độ dốc cao, nên xăng chảy thành dòng mạnh, đổ thẳng ra bờ biển. Rất may, tại đây có bãi cát nhỏ, nên chúng tôi lập đê bao tạm thời bằng bao cát để xăng không tràn ra vịnh, lan rộng trên biển.

Trước đó, tháng 10.2008, tại khu vực này đã xảy ra sự cố vỡ 2 bồn xăng dầu của Cty xăng dầu Hàng không - Vinapco, tiếp đó tháng 12.2008, tại kho xăng H182 này đã vỡ bồn chứa, tràn 150m3 xăng dầu, đổ thẳng xuống vịnh biển Đà Nẵng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản của nhân dân.

Lúc bấy giờ, chính quyền Đà Nẵng họp, lập đoàn kiểm tra khẩn cấp để bàn giải pháp quản lý ổn định, lâu dài đối với hệ thống kho xăng dầu trên toàn TP.

Ông Nguyễn Điểu - GĐ Sở TNMT Đà Nẵng - cũng thừa nhận: "Công tác quản lý nhà nước còn yếu, chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ an toàn các kho xăng dầu. TP sẽ kiểm tra chi tiết toàn bộ hệ thống cửa hàng, kho bãi chứa xăng dầu toàn TP, bàn biện pháp gia cố, đảm bảo an toàn hoặc dẹp bỏ những kho mất an toàn. Dứt khoát không để tình trạng TP đứng trên quả bom nổ chậm".

Thế nhưng, cho đến nay vẫn chưa có bất cứ cuộc kiểm tra, xử lý nào ở các kho xăng dầu. Và những trái bom nổ chậm kia vẫn chưa được tháo ngòi.

Thanh Hải

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang