Monaco là quốc gia có mật độ dân số đông đúc nhất thế giới, với 48.000 người/dặm vuông (1 dặm vuông bằng xấp xỉ 2,6km2)
Trong khi đó Greenland là quốc gia với chưa đầy 1 người (0,067)/dặm vuông.
Singapore là quốc gia có mật độ dân số đông thứ 2 thế giới, với 18.189 người/dặm vuông.
Còn Mông Cổ là nước thưa dân thứ hai trên thế giới, với chỉ 4,2 người/dặm vuông.
Vatican có mật độ dân số 4.862 người/dặm vuông.
Ngược lại, Namibia chỉ có 44,5 người/dặm vuông.
Quốc gia có mật độ dân số đông thứ 4 thế giới là Malta, 3.390 người/dặm vuông.
Trong khi quốc gia thưa dân thứ 4 thế giới là Australia, với chỉ 7,5 người/dặm vuông.
Bangladesh xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng quốc gia có mật độ dân cao nhất thế giới, với 2.918 người/dặm vuông.
Còn Iceland xếp thứ 5 ở bảng đối ngược, với chỉ 8 người/dặm vuông.
Bahrain có mật độ dân số 2.845 người/dặm vuông.
Còn Suriname chỉ có 8,2 người/dặm vuông.
Maldives là quốc gia có mật độ dân số cao thứ 6 thế giới, với 2.685 người/dặm vuông.
Phan Anh
Theo Reuters











