Những nhập nhèm về nhà ngoại cảm

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 4 tháng trước 70 lượt xem

- Hiện nay, có rất nhiều người tự xưng mình là những nhà ngoại cảm, khiến cho số lượng các nhà ngoại cảm trong xã hội "hơi nhiều".

Thế nhưng, thực tế là có sự nhập nhèm giữa ngoại cảm và người có khả năng đặc biệt. Tại sao người điên, kẻ chết đi sống lại lại xuất hiện khả năng ngoại cảm? Lý giải của các nhà nghiên cứu dưới đây sẽ hé mở thông tin thú vị sự thực về ngoại cảm.

"Ngoại cảm" và người "có khả năng đặc biệt"?

PGS.TS Bùi Tiến Quý, nguyên trưởng bộ môn Quản lý Nhà nước về Văn hóa xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, trưởng phòng Trắc nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người nhấn mạnh:

Hiện nay, trong nhận thức và trong phát ngôn ở một số người đang đơn giản hóa và có xu hướng đồng nhất những người có khả năng đặc biệt với nhà ngoại cảm.

Thành thử đang có sự đánh đồng và lẫn lộn giữa nhà ngoại cảm đích thực với các "nhà" khác khiến cho khái niệm về nhà ngoại cảm bị đơn giản hóa và số lượng nhà ngoại cảm trở lên khổng lồ.

Theo PGS.TS Bùi Tiến Quý, nhà ngoại cảm là người không phải do đọc sách, nghiên cứu mà có được. Khả năng ngoại cảm được hình thành do bẩm sinh hoặc bị một sự tác động khách quan nào đó như: chó cắn, rắn cắn, sét đánh, điện giật... rồi hình thành.

Nguyên nhân dưới sự tác động "không mong muốn" đã làm chết đi một phần não ở một vị trí nào đó rồi từ đó hình thành một bộ phận mới hoặc không hình thành mà được đánh thức dậy, nhờ đó có khả năng đặc biệt.

Người có khả năng đặc biệt, không chỉ có khả năng chữa bệnh, tìm mộ mà còn có thể dự báo nhiều điều như dự báo về nhân sự, gia sự, quốc sự (cả quá khứ, hiện tại và tương lai)...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, chủ nhiệm bộ môn Dự báo, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người cho biết:

“Những hiện tượng đặc biệt về tinh thần gọi là ngoại cảm bao gồm những khả năng đặc biệt về tinh thần như thần giao cách cảm, liên lạc với người âm, sự tiên tri, hồi tưởng, thiên nhãn thông, quan trắc ngoại cảm, hào quang, gọi hồn, thấu thính, thấu thị ma ám...”.

Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm bịt mắt đọc báo trước sự chứng kiến của các nhà báo tại tọa đàm Người có khả năng đặc biệt do Báo KH&ĐS tổ chức.

Đặc điểm chung của những hiện tượng này là có sự trao đổi thông tin không qua 5 giác quan bình thường.

Tuy nhiên, chỉ khi các hiện tượng tinh thần này xuất hiện thì họ mới là ngoại cảm, còn bình thường họ không khác gì chúng ta, thậm chí xét về chỉ số IQ họ cũng như những người bình thường, thậm chí không ít người có trình độ học vấn ở mức thấp.

Theo ông Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc Liên hiệp UIA, người có khả năng ngoại cảm là người có khả năng sử dụng được một phần của thiên nhãn (con mắt thứ 2) trong ngũ nhãn gồm: Nhục nhãn (mắt của người trần gian), thiên nhãn (mắt của các chư thiên ở cõi trời thấy được các vật ở thật xa và vật thật nhỏ), huệ nhãn (mắt trí huệ của hàng Thanh văn thấy được tính vô ngã của sự vật), pháp nhãn (mắt của các bậc giác ngộ thấy được ngã pháp đều huyễn hóa vô thường), phật nhãn (mắt của bậc đại giác ngộ, nhìn thấu viên mãn trên khắp các cõi giới).

Sau khi điên và chết đi sống lại thành ngoại cảm

Có một điều mà cho đến nay khoa học hầu như vẫn chưa chứng minh, giải thích được đó là nhiều nhà ngoại cảm, những người có công năng đặc biệt thường trải qua giai đoạn mất hết ý thức như chết lâm sàng, bị sét đánh, ốm thập tử nhất sinh hay điên dại một thời gian, sau đó có công năng đặc biệt mà trước đó không hề có.

Chẳng hạn, như Phan Thị Bích Hằng, bị điên do chó dại cắn; Cô Phạm Thị Phú (cậu cò) cũng bị điên dại; Ông Nguyễn Văn Chiều bị điện giật...

TS Quách Nghiêm, chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này cho biết, ta thấy có những hoàn cảnh khá tương đồng như những tiềm năng đặc biệt của cơ thể chỉ được giải phóng trong trạng thái con người đã mất hết ý thức, trở về với vô thức, với bản năng gốc gần như tuyệt đối của họ.

Tất cả những điều đó làm cho chúng ta phải suy ngẫm và nhận thức thêm về tiềm năng và đời sống tâm linh của con người. Lý do nào làm cho trong cùng một cơ thể khi là con người bình thường thì những năng lực thích nghi phi phàm ấy lại không đươc thể hiện.

Tại sao chỉ trong trạng thái điên dại, hoặc sau đó, những năng lực đặc biệt ấy mới được giải phóng? Lý giải về điều này, GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, nguyên viện trưởng Viện Văcxin, tác giả bộ sách "khoa học về vấn đề tâm linh" cho biết:

Trong não bộ có hơn 10 tỷ nơ ron có chứa hàng trăm nghìn các hợp chất hóa học và hàng nghìn enzym khác nhau - đây là những chất xúc tác vô cùng quan trọng cho các phản ứng diễn ra trong não người.

Các nơ ron này "nói chuyện" với nhau bằng cách sử dụng các mã hóa chất nói trên. Nếu tính về lượng thông tin thì 10 tỷ nơ ron là cực lớn bởi để so sánh người ta ví 10 tỷ nơ ron với con số ước lệ 10100 thì tổng các hạt được tìm thấy trong vũ trụ không vượt quá 1088. Như vậy, khả năng của não bộ là cực lớn.

Tuy nhiên, nó giống như một vũ trụ bao la mà những gì con người biết được rất hạn hẹp, giống như các ngôi sao, thiên thạch được phát hiện trong khi đó còn vô bán thiên hà, hành tinh khác mà con người chưa khám phá hết.

Để nghiên cứu về vấn đề tài năng, ở một số nước, các viện nghiên cứu về não đã sưu tập não của các vĩ nhân để tìm hiểu đặc điểm nào đảm bảo tài năng như trọng lượng, nếp nhăn ở vỏ não...

Kết quả cho thấy, về các phương diện ấy não của các thiên tài không khác gì não người bình thường. Ví dụ, não của Lênin nặng 1.340g, trong khi não trung bình cân nặng 1.400g. Các nhà khoa học đã đi đến kết luận, phải nghiên cứu não bộ khi người ta còn sống.

Trong não bộ mỗi người có khoảng 14 tỷ tế bào thần kinh, nhưng không phải tất cả hoạt động có hiệu quả. Ở người trí tuệ trung bình khoảng 5% tổng số tế bào thần kinh hoạt động có hiệu quả.

Ở người có năng khiếu về một phương diện nào đó 5 - 10%. Ở bậc thiên tài 10 - 20%. Vì sao có sự khác nhau như vậy? Đó là bí mật của tạo hóa, là trò chơi của gen di truyền bẩm sinh, là cơ chế tái sinh huyền bí...

Trong khi nghiên cứu hoạt động của các vùng não, Viện sĩ Bectereva ở Viện Não CHLB Nga đã phát hiện 1 bí mật của tạo hóa - thì ra vùng thái dương bên phải của não bộ có liên quan chặt chẽ với biểu hiện của tài năng.

Lần theo ý tưởng ấy, TS Miller thuộc trường Đại học Tổng hợp California (Mỹ) điều trị và theo dõi lâu dài 72 bệnh nhân chấn thương sọ não, đã đi đến nhận xét như sau: Một số người bị chấn thương vùng thái dương bên phải sau khi bình phục đã trở thành những người có tài năng đặc biệt.

Đi sâu vào lĩnh vực này, các nhà khoa học đã khám phá ra: Ở khu vực thái dương bên phải, có loại tế bào kìm hãm sự biểu hiện tài năng phi thường để giữ cho hành vi con người khỏi chệch khỏi những chuẩn mực xã hội.

Người ta gọi nôm na cơ chế ấy là "chốt an toàn". Những bệnh nhân chấn thương sọ não của TS Miller đã được tháo chốt an toàn, nghĩa là tài năng của họ không bị kìm hãm nữa chăng?

Nếu cách giải thích này đúng thì có thể giải thích tại sao phần lớn các nhà ngoại cảm, những người có khả năng đặc biệt, những siêu nhân đã trải qua những tai nạn hiểm nghèo hoặc đau ốm thập tử nhất sinh trước khi họ trở thành người có khả năng đặc biệt.

"Nhà ngoại cảm là người có khả năng đặc biệt, nhưng không phải ai có khả năng đặc biệt cũng là nhà ngoại cảm. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu và xây dựng rõ các khái niệm về vấn đề này: Nhà tiên tri, nhà cảm xạ, nhà thôi miên, phong thủy, người có khả năng xuất hồn và nhập hồi, người có khả năng áp vong, người là thanh đồng (đồng cô - đồng cậu), người có khả năng dự báo và những người dựa vào các môn văn hóa cổ phương đông để dự báo... và nhà ngoại cảm.

Có như vậy, chúng ta mới thống nhất được cách gọi của nhân dân đối với người có khả năng đặc biệt được chính danh, đồng thời hạn chế được sự ngộ nhận và hoang tưởng về khả năng của cá nhân!".

PGS.TS Bùi Tiến Quý

Nhật Hà


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang