Những người tuyệt đối không bia rượu ngày Tết tránh sinh bệnh

Bia rượu ngày tết có thể là thứ cực độc đối với những người có bệnh sau.

Mi Trần (TH)

Bia rượu ngày Tết là món không thể thiếu được. Gia đình sum họp, bạn bè tụ tập đông đủ có chén rượu mới tăng không khí vui vẻ, sôi động và ấm lòng trong tiết xuân. Thế nhưng, không phải bia rượu đối với người nào cũng có thể uống. Nhất là những người có bệnh sau.

Người bị viêm dạ dày mãn tính. Sau khi vào cơ thể, bia sẽ gây chướng bụng trên, khiến bệnh nhân có cảm giác chán ăn. Hậu quả là bệnh viêm dạ dày càng nặng thêm.

Người có bệnh gút. Một nghiên cứu đã ước tính rằng những người uống khoảng 354 ml bia mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh gút cao gấp 1,5 lần so với những người không uống. Do bia có chứa lượng lớn chất hóa học purin kích thích bệnh gút cao hơn.

Người bị bệnh rối loạn mỡ máu. Rượu bia quá nhiều sẽ làm cho tình trạng mỡ máu nhanh chóng tăng vọt. Mà một khi mỡ máu tăng sẽ đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Người bị bệnh gan. Khi rượu bia đi vào cơ thể, toàn bộ chất cồn đọng lại ở gan do phải qua quá trình thanh lọc và chuyển hóa. Mà chất này đọng quá nhiều ở gan sẽ khiến cho bệnh tình càng trầm trọng.

Người mới vừa phẫu thuật. Rượu bia làm chậm hệ thống thần kinh trung ương, cộng với nó có thể tác động đến một số các loại thuốc được sử dụng trong phẫu thuật làm giảm các hoạt động của hệ thống thần kinh.

Đối với người đang uống thuốc cũng vậy. Rượu bia có thể kết hợp với một số loại thuốc và gây ra tác dụng phụ nguy hiểm. Tốt hơn hết là kiêng hẳn rượu bia hoặc ngừng ít nhất 2 tuần trước thời gian phẫu thuật hay trong thời gian đang uống thuốc.

Người bị sỏi tiết niệu. Uống rượu sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống trao đổi chất và độ kiềm trong môi trường cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Bia cũng vậy, bia có chứa một số thành phần như kali và muối khoáng có thể làm sỏi to lên nhanh chóng.

Người đang đói. Khi uống bất cứ giọt rượu nào cũng nên có lót dạ trước, bởi thức ăn trong dạ dày sẽ giúp hấp thụ bớt lượng cồn để nó không ngấm trực tiếp vào máu.

Người mắc bệnh tim, huyết áp cao. Bia rượu đã được chứng minh có thể gây kích thích và hưng phấn não. Nó cũng làm giãn các mạch máu trong cơ thể khiến người uống thường hay đỏ bừng mặt. Nếu những người mắc 2 bệnh trên uống rượu bia sẽ khiến nhịp tim loạn, căng mạch máu khiến trụy tim, đột quỵ… thậm chí là tử vong.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-a-z/nhung-nguoi-tuyet-doi-khong-bia-ruou-ngay-tet-tranh-sinh-benh-630882.html