Alfredo di Stefano (Argentina, Colombia, Tây Ban Nha)
Là huyền thoại của sân Bernabeu khi cùng Real Madrid giành tới 5 chức vô địch C1, thế nhưng Di Stefano lại không có duyên với World Cup. Đội tuyển Argentina vào thời điểm đó đã từ chối tham dự World Cup 1950 và 1954.
Di Stefano bên cạnh 5 chức vô địch C1
Di Stefano sau đó đã được cấp quyền công dân Tây Ban Nha và được kỳ vọng sẽ giúp “bò tót” giành quyền tham dự World Cup 1958 nhưng bất thành. 4 năm sau, cơ hội đã đến với Di Stefano khi Tây Ban Nha đã giành vé tới Chile. Đen đủi là ông đã “dính” chấn thương nặng trước đó và đành ngậm ngùi làm khán giả tại giải đấu này.
Không nản chí, ông còn nhập tịch Colombia nhưng một lần nữa cái duyên với World Cup vẫn không tới.
George Best (Bắc Ai-Len)
Nói về tài năng của George Best, “vua bóng đá” Pele từng phát biểu. “Cái tên Best đủ để nói lên tài năng của ông”.
Cầu thủ xuất thân từ Belfast này là một trong những cầu thủ hay nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra. Ông còn là số 7 huyền thoại của CLB Man Utd sau sự cố khủng khiếp tại Munich.
George Best từng có cơ hội dự World Cup 1976 nhưng ông đã tự loại mình khỏi đội tuyển khi sa vào rượu, bia. Thể lực và tư cách không đảm bảo đã khiến Best không bao giờ có thể góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.
George Weah (Liberia)
“Vua” Weah từng đoạt cả 3 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”, “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”. Thế nhưng ông lại chưa từng một lần được tranh tài tại World Cup.
George Weah chưa một lần tham dự World Cup dù gặt hái được mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất
Sau khi giữ từ đời cầu thủ, ông bắt tay vào nghiệp HLV. “Vua” Weah thậm chí còn bỏ cả tiền túi để nuôi và huấn luyện quân nhằm thực hiện tham vọng đưa Liberia tới với World Cup nhưng đều thất bại.
Bernd Schuster (Tây Đức)
Đưa đội tuyển Tây Đức bước lên bục vinh quang tại Euro 1980 nhưng vì những mâu thuẫn với LĐBĐ Đức mà “thiên thần tóc vàng” Bernd Schuster đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu của mình.
Bernd Schuster đã bỏ trận đấu cho tuyển Đức để có mặt ở nhà mừng sinh nhật cậu con trai. Dù không có Schuster vẫn đạt được thành tích 3 lần góp mặt trong trận chung kết World Cup. Trong khi đó, Bernd Schuster lại tỏ ra hài lòng hơn khi thi đấu cho Real Madrid và Barcelona.
Eric Cantona (Pháp)
Là cầu thủ có đóng góp cực lớn cho CLB Man Utd nhờ lối chơi tinh tế, khả năng quan sát tốt và tài thủ lĩnh trên sân cỏ, Cantona đã đưa “Quỷ đỏ” thống trị Premier League những năm 90 của thế kỷ trước.
Cantona không có duyên với World Cup
Tuy nhiên, cũng như Bernd Schuster, Eric Cantona nổi tiếng là cầu thủ có cá tính rất mạnh mẽ, thẳng thắn và ngang ngạnh. Anh có những lời lẽ xúc phạm tới HLV trưởng tuyển Pháp Henri Michel trên truyền hình.
Cantano chính thức giã từ đội tuyển Pháp sau khi thất bại trong chiến dịch tranh vé dự USA 1994. Người thay thế anh ở vị trí tiền vệ kiến thiết là một Zinedine Zidane tài hoa.
Ryan Giggs (Xứ Wales)
Là cầu thủ giỏi và nổi tiếng nhất của xứ Wales còn thi đấu cho tới nay, Giggs đen đủi hơn nhiều so với Beckham (chỉ vắng mặt ở kỳ World Cup này). Tiền vệ chạy cánh của Man Utd này luôn thi đấu với phong độ cực cao trong màu áo của “quỷ đỏ” nhưng một mình anh là không đủ để đưa xứ Wales có mặt tại một kỳ World Cup.
Xứ Wales từng nhiều lần đứng trước cánh cửa vào World Cup nhưng đều không thành. Điển hình là tại vòng loại WC 1994, xứ Wales chỉ còn thắng trên sân nhà trước Rumania là có vé. Thế nhưng xứ Wales đã thua ngược!
Litmanen (Phần Lan)
Là cầu thủ nổi tiếng nhất trong làng bóng đá Phần Lan và gặt hái được tất cả danh hiệu ở cấp CLB, thế nhưng Litmanen lại chưa bao giờ có được vinh dự thi đấu tại một kỳ World Cup.
Cách đây 12 năm, Litmanen và tuyển Phần Lan đã hụt tấm vé tới Pháp ở trận đấu play-off cuối cùng.
Đào Hoàng - (Tổng hợp)

