Được góp mặt trong danh sách đề cử tại lễ trao giải Oscar 2010 ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc, “Nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey gọi Gabourey Sidibe là “một Cinderella thực thụ của nước Mỹ, người đang đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai điện ảnh tươi sáng". Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, MC Howard Stern gọi ngôi sao phim Precious là “cô gái da đen mập ú chưa từng có”. Stern cũng cho rằng Winfrey là kẻ dối trá khi khẳng định người phụ nữ ngoại cỡ kia sẽ có sự nghiệp điện ảnh vẻ vang.
Chuyện gây tranh cãi của Gabourey Sidibe
Nhiều người dân Mỹ thắc mắc ai là người đưa ra dự đoán đúng về tương lai của ngôi sao mới nổi ở Hollywood, Winfrey hay Stern. Bởi Gabourey Sidibe là hy vọng cho những cô gái trẻ, hình thức có thể không xinh xắn, cân nặng có thể hơi thừa, nhưng có khả năng và ước mơ cháy bỏng được một lần xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Trên thực tế, bộ phim Precious không phải là tác phẩm đầu tiên và duy nhất mà Sidibe góp mặt. Cô đang tham gia vào series truyền hình thực tế The C Word và sẽ tiếp tục xuất hiện trong bộ phim Yelling to the Sky. Và như thế, MC Stern đã hoàn toàn sai khi vội đưa ra kết luận cô sẽ “lặn mất tăm” khỏi kinh đô điện ảnh trong tương lai.
Trong lúc này, các nhà quan sát của Hollywood đều đồng ý kiến với Winfrey, rằng ngôi sao này có một tương lai tươi sáng phía trước và những gì sẽ xảy ra phục thuộc vào tài năng của cô ấy nhiều hơn là cân nặng.
Đạo diễn thử vai Bernard Telsey nhận định cân nặng của Sidibe chứa cả ưu điểm lẫn nhược điểm. “Chắc chắn cô ấy không thể tham gia đóng một vai nhẹ nhàng, thanh mảnh như Juliet, nhưng Sibide có thể đóng những vai đòi hỏi phải có hình thức như cô ấy bây giờ. Hollywood luôn có những vai diễn như vậy dành cho ngôi sao mới này, dù những vai đó không nhiều”, Telsey nói.
Sibide chinh phục công chúng và truyền thông không phải bằng hình thức mà bằng vẻ mạnh mẽ và khuôn mặt luôn tràn đầy sức sống. “Một người toát lên vẻ tự tin, hạnh phúc và hài hước, chắc chắn người ấy sẽ chinh phục được mọi người. Và Sibide đã chinh phục công chúng bằng chính điều này”, Lesley Kinzel, cộng tác viên cho tạp chí Fatshionista, nói.
Thành công dù cân nặng vượt quá 100 kg
Gabourey Sidibe không phải là người đầu tiên khiến cả nước Mỹ nổ ra một cuộc tranh luận như vây. Chuyện của ngôi sao phim Preciuos làm người ta nhớ đến những người đẹp đã thành danh ở kinh đô điện ảnh dù thân hình và khuôn mặt không được chuẩn như người mẫu.
Jennifer Hudson là một ví dụ. Mập mạp, nước da quá sậm màu, tóc rối... vì thế khi đi thi hát, cô bị giám khảo American Idol lắc đầu: “Mọi thứ thuộc về cô đều quá khổ so với người khác!”.
Tuy nhiên, ngoại hình bất lợi lại giúp Hudson lọt vào mắt xanh của đạo diễn Bill Condon. Cô vượt qua 781 người tham gia thử vai và giành được vai diễn đầu đời trong phim ca kịch Dreamgirls.
Hudson đã đoạt giải Quả Cầu vàng kèm nhiều giải tiền Oscar khác trước khi chính thức bước lên sân khấu Oscar nhận tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc.
Dù là vai phụ, nhưng những ai đã xem Dreamgirls đều cho rằng vai diễn của Hudson là lý do lớn nhất để người xem thưởng thức tác phẩm này. Nhân vật của Hudson dường như làm lu mờ cả vai chính của Beyoncé Knowles. Vai diễn lột tả hoàn hảo thông điệp của bộ phim: “All you have to do is dream!” (Tất cả những điều bạn cần làm là hãy mơ ước!)
Và giờ đây, Hudson với giọng hát khỏe khắn, đầy đặn và phong thái xuất thần, đã trở thành một ca sĩ tầm cỡ của nước Mỹ. Cô giành được một giải Grammy ở hạng mục Album R&B xuất sắc nhất cho tác phẩm đầu tay Jennifer Hudson. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều dự án phim khác như Sex and the City, Winged Creatures và The Secret Life of Bees.
Trong làng nhạc hiphop, nếu Will Smith là nam ca sĩ da màu đầu tiên nhận được những đề cử và sau đó giành giải Oscar, thì người đại diện cho phái nữ chính là nữ rapper Queen Latifah. Cô từng được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong Chicago vào năm 2002.
Queen Latifah cũng là người có thân hình hơi quá khổ, lúc nặng nhất cô gần đạt đến con số hơn 100kg. Tuy nhiên, Queen cho rằng đó không phải là trở ngại để cô không thể làm tốt những việc muốn làm. "Tôi không bị ám ảnh vì quá mập hay quá ốm. Có nhiều người cho rằng họ là một người ốm bị giam trong lớp vỏ của kẻ mập, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy mình như vậy. Tôi chỉ muốn mình khỏe mạnh, luôn sống vui vẻ và làm tốt việc mình yêu thích", nữ ca sĩ 38 tuổi tâm sự.
Album đầu tiên All Hail for Queen ra mắt khi cô mới chỉ 19 tuổi, được đánh giá là thành công vượt mong đợi. Hiện, Queen Latifah đã phát hành 6 album, được 5 lần đề cử Grammy và giành chiến thắng một lần vào năm 1994. Bên cạnh âm nhạc, cô còn đạt được những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh. Tổng cộng số lượng phim cô tham gia đến nay là 15 bộ phim. Queen cũng được đánh giá là một trong những ngôi sao tiềm năng nhất của kinh đô điện ảnh, bởi cô diễn xuất khá thành công trong các thể loại phim như khoa học giả tưởng, hành động, hài hay bi.
Queen Latifah thường tự tin đến kinh ngạc trong những trang phục màu mè nhưng vẫn duyên dáng và chói sáng như bao ngôi sao Hollywood khác. Cô luôn được ban tổ chức những sự kiện điện ảnh và âm nhạc lớn mời làm MC và người trao giải chính, bởi ở cô, từ chất giọng và cử chỉ toát ra sức lôi cuốn mạnh mẽ với mọi người.
Queen Latifah và Jennifer Hudson chính là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy tương lai tươi sáng của những cô gái như Sibide phụ thuộc nhiều vào tài năng chứ không phải cân nặng.

