Những ngôi nhà ấm tình mùa xuân

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 29 tháng trước 43 lượt xem

Đón Xuân năm Canh Dần 2010, đồng bào các dân tộc nghèo ở vùng sâu, vùng xa Đắk Lắk có thêm niềm vui mới. Đó là đồng bào hân hoan đón nhận những ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi vữa được cất lên từ tình yêu thương, đùm bọc, xẻ chia của cả cộng đồng.

Gia đình anh Y Ngon, ở buôn Khanh, xã vùng sâu căn cứ cách mạng Cư Pui (Huyện Krông Bông) chỉ có vài sào đất lúa, màu, nhưng có đến 5 miệng ăn, nên cuộc sống còn chật vật nhiều, thuộc diện hộ nghèo của buôn. Năm 2009, gia đình anh là một trong 5 hộ nghèo của buôn được Nhà nước hỗ trợ làm nhà ở theo Chương trình 167 của Chính phủ (Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo). Anh Y Ngon hồ hởi đưa tay chỉ về căn nhà tranh tre lụp xụp bên cạnh ngôi nhà xây mới thố lộ :” Được Nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi 8 triệu đồng, cộng với bà con dòng họ trong buôn cho mượn 10 triệu đồng, gia đình xây ngôi nhà vững như cây Kơ nia giữa rừng rộng trên 45 mét vuông. Mình quá ưng cái bụng. Từ nay, mình chăm cái nương, cái rẫy tốt hơn để có điều kiện lo cho con cái ăn học, không còn lo chỗ ở như trước nữa. Cám ơn Đảng, cám ơn Nhà nước nhiều lắm !...”Chị H’Jong Kmăn, năm nay 42 mùa rẫy, ở buôn Ja, xã vùng sâu Krông Krang (huyện Lắk) vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi chuẩn bị bước sang năm mới , gia đình chị được sống trong ngôi nhà sàn bằng gỗ mới xây dựng thật đẹp, với diện tích trên 80 mét vuông. Chị vui vẻ cho biết, chồng mất sớm, chị bương chãi nuôi 7 đứa con và người mẹ già, nên kiếm miếng ăn đã là chật vật nói gì mơ đến một ngôi nhà ở tử tế. Suốt bao năm qua, ngôi nhà nhỏ bé, tranh tre nứa lá luôn đong đưa trướcgió, nhất là mỗi khi mùa mưa bão về. Thế rồi, mới đây, đồng bào trong buôn, trong xã người nhiều, người ít, cùng với số tiền hỗ trợ trên 15 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của huyện, của tỉnh đã tạo cho gia đình chị có ngôi nhà sàn khang trang, ấm cúng. Hay gia đình amí (bà) H’Tấp Niê cũng ở buôn Khang, xã vùng sâu căn cứ cách mạng Cư Pui (huyện Krông Bông) thuộc diện gia đình nghèo khó khăn về nhà ở đã được Nhà nước đầu tư hỗ trợ xây dựng được ngôi nhà cấp 4 theo Chương trình 134 của Chính phủ (Chương trình 134 của Chính phủ là giải quyết đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số). Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ xây dựng nhà, Nhà nước còn hỗ trợ cho gia đình amí (bà) H’Tấp Niê vay 15 triệu đồng, cấp miễn phí thóc, ngô giống đầu tư phát triển chăn nuôi bò, mở rộng diện tích ngô lai…dần từng bước có của ăn, của để. Amí H’Tấp Niê phấn khởi nói: “ Có nhà mới đón Tết ứng cái bụng lắm rồi. Cuối năm tới mình tự nguyện xin rút khỏi danh sách hộ nghèo của buôn để ưu tiên sự hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ còn khó khăn hơn…”

Không chỉ riêng các hộ gia đình trên sớm có được mùa Xuân ấm áp mà đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có trên 19.000 hộ gia đình đồng bào các dân tộc nghèo có khó khăn về nhà ở đã được Nhà nước, cộng đồng quan tâm giúp đỡ. Đó là những ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn vốn của các Chương trình 167, 134 của Chính phủ, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo…/.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang