Những ngành kỹ thuật dễ đỗ, dễ xin việc

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 28 tháng trước 2009 lượt xem

Nhung nganh ky thuat de do, de xin viec

GiadinhNet - Hiện, một số ngành công nghệ hóa học như: hóa dầu, hóa thực phẩm, công nghệ điện... có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao do nhiều nhà máy, doanh nghiệp thiếu nhân lực.

Trong khi một số trường tốp trên thuộc khối kỹ thuật có điểm chuẩn cao ngất ngưởng, thí sinh (TS) có học lực khá hoặc trung bình, vẫn có cơ hội chọn các ngành dễ đỗ. Một số ngành đang thiếu nhân lực hiện nay như: điện, điện tử, cơ khí, vật lý kỹ thuật, cơ điện tử, điện công nghiệp... ở trường tốp giữa hoặc tốp dưới luôn là nguồn tuyển dồi dào trong các mùa tuyển sinh...

Theo ông Nguyễn Cảnh Lương, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội, căn cứ vào điểm chuẩn năm 2009, có nhiều trường điểm chuẩn khá thấp. Chẳng hạn, các ngành đào tạo CNTT của ĐH Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn hai khối từ 21- 24 điểm, cũng ngành này nhưng ở một số trường tốp giữa có đào tạo ngành này với mức điểm từ 16 - 20 điểm như: ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Thủy lợi, ĐH Hà Nội, ĐH Nông nghiệp, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Xây dựng, Học viện Kỹ thuật quân sự (dân sự, thi ở phía Bắc), Học viện Kỹ thuật quân sự (dân sự, thi ở phía Nam), Học viện Kỹ thuật mật mã...

Đặc biệt nếu TS chỉ có mức điểm từ 14-15 vẫn có cơ hội học ngành học này ở một số trường ngoài công lập, những trường mới mở ngành và những trường phải tự túc kinh phí đào tạo gồm: ĐH FPT, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH dân lập Đông Đô, ĐH Thăng Long, ĐH dân lập Phương Đông, ĐH Đại Nam, HV Quản lý giáo dục...

Tại ĐH Quốc gia Hà Nội, ngành dễ đỗ nhất là Cơ học kĩ thuật, Vật lý kỹ thuật, với điểm chuẩn trong khoảng 18-19 điểm. Tại ĐH Công nghiệp Hà Nội, điểm chuẩn của một số ngành như: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh, Công nghệ hóa học, Công nghệ điện, chỉ có chuẩn 15, 16... Tương tự, với ĐH Công nghiệp TP HCM, điểm chuẩn trong 2 năm trở lại đây ở các ngành trên đây cũng có điểm chuẩn trong phạm vi 15, 16 điểm.

ĐH Bách khoa TP HCM năm 2009, ngoài một số ngành có điểm chuẩn trên 20 điểm, vẫn có nhiều ngành có dải điểm chuẩn tập trung trong khoảng 16 - 17 điểm như: Công nghệ dệt may, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật quản lý môi trường, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Kỹ thuật hàng không, ô tô tàu thủy, Cơ kỹ thuật và vật lý kỹ thuật, Trắc địa, Kỹ thuật nhiệt lạnh...

Ông Nguyễn Cảnh Lương cho biết, thay vì tính điểm chuẩn chung như năm ngoái, năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn cho từng khoa. Theo đó, nhóm ngành Hóa chất, Công nghệ sinh học, Thực phẩm, Môi trường, Vật lý... sẽ có điểm chuẩn thấp hơn để thí sinh có học lực vừa phải cũng có cơ hội vào trường.

Kinh nghiệm tuyển sinh của ông Lương cho thấy, đây là những ngành thiếu nhân lực, dễ kiếm việc. Tại các doanh nghiệp, mặc dù không “hot” như các năm trước nhưng vài năm trở lại đây, ngành CNTT vẫn thu hút nguồn nhân lực. Riêng các ngành kỹ thuật, công nghiệp khác, nhu cầu nhân lực tại các nhà máy, tập đoàn còn rất lớn.

Riêng một số ngành công nghệ hóa học như: hóa dầu, hóa thực phẩm, công nghệ điện... hiện có nhu cầu nhân lực cao do nhiều nhà máy, doanh nghiệp thiếu nhân lực.

Nguyên Hạnh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang