Vấn đề bạn đọc quan tâm
Mới và nóng: truyền thông quốc tế, điện hạt nhân
Đây là hai ngành hoàn toàn mới mẻ trong năm nay. Học viện Ngoại giao sẽ tuyển sinh cử nhân ngành truyền thông quốc tế. Chương trình này gồm 195 tín chỉ. Ngoài các kiến thức cơ bản, sinh viên phải học những kiến thức chuyên sâu về truyền thông quốc tế, ngoại giao và quan hệ quốc tế, công pháp quốc tế, quan hệ công chúng ứng dụng…
Tiến s Ngô Huy Ngọ, phó giám đốc học viện Ngoại giao cho biết, sau khi tốt nghiệp, cử nhân truyền thông quốc tế có thể làm việc ở các cơ quan báo chí, các cơ quan ngoại giao hoặc đối ngoại, hay trong các công ty, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến quan hệ công chúng, truyền thông trong và ngoài nước.
Đại học Điện lực (EPU) cũng sẽ mở ngành điện hạt nhân cung ứng nhân lực cho hai nhà máy điện hạt nhân sắp được xây dựng và cho ngành công nghiệp điện hạt nhân trong tương lai. Dự kiến, khóa đầu tiên trường sẽ tuyển sinh 50 chỉ tiêu, thi khối A. PGS.TS Nguyễn Trung Tính, trưởng khoa công nghệ năng lượng của EPU cho biết, chương trình đào tạo kỹ sư điện hạt nhân sẽ hướng vào đào tạo các kỹ sư thực hành và một phần kỹ sư trình độ cao phục vụ cho nghiên cứu và phát triển.
Khung chương trình đào tạo theo hướng nhằm phục vụ xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo của các trường tiên tiến trên thế giới như chương trình của đại học Năng lượng Moscow (Nga), đại học Kỹ thuật Praha (Czech), của Mỹ, Nhật, Canada,... Sinh viên học ngành này giai đoạn đầu tại EPU, phía Czech sẽ cử giáo sư, chuyên gia sang cùng với giáo sư, giảng viên Việt Nam giảng dạy một số môn học, giai đoạn sau học tại Czech. Với đại học Năng lượng Moscow, EPU đã ký bản ghi nhớ và đang chuẩn bị các điều kiện để liên kết đào tạo.
Thiết kế cảnh quan: nhiều cơ hội việc làm
Từ năm 2010, đại học Lâm nghiệp Hà Nội sẽ tuyển sinh 50 chỉ tiêu. Thực ra, ngành này đã được trường đại học Nông lâm TP.HCM bắt đầu tuyển sinh từ năm 2006. Năm nay, trường này tiếp tục tuyển sinh hai ngành gọi tên là cảnh quan – kỹ thuật hoa viên và thiết kế cảnh quan, với 80 chỉ tiêu/ngành, thi khối A và B. Tuy nhiên, số lượng sinh viên ra trường hầu như không đủ cung ứng cho thị trường lao động vì đây là một trong số các ngành đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn.
Kỹ sư thiết kế cảnh quan và kỹ thuật hoa viên có khả năng tổ chức thi công xây dựng các công trình liên quan đến cảnh quan cũng như có khả năng quản lý, thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan và dịch vụ có liên quan; có năng lực chuyên môn sâu về lĩnh vực thiết kế cảnh quan, có khả năng phân tích, tổng hợp, hoạch định, tư vấn hay trực tiếp giải quyết các vấn đề thiết kế thuộc các cấp độ vừa và nhỏ của thực tiễn theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; có kiến thức về chăm sóc, bảo dưỡng các loài cây trong các công trình cảnh quan hoa viên; có kiến thức tổng hợp để cộng tác với các nhóm ngành gần với kiến trúc cảnh quan như: kiến trúc công trình, xây dựng, quy hoạch đô thị, mỹ thuật, điêu khắc, v.v…
Về lâu dài, đây là một chuyên ngành rộng nhất liên quan đến việc xây dựng môi trường sống cho con người. Người tốt nghiệp ngành này có nhiều cơ hội phát triển ngành nghề tại cơ quan tư vấn, nghiên cứu, sản xuất như văn phòng kiến trúc sư, sở quy hoạch – kiến trúc, sở xây dựng, các công ty công viên cây xanh, công ty công trình đô thị, công ty du lịch sinh thái; các khu du lịch, khu công nghiệp, sân golf, các cơ sở khuyến xanh của tư nhân, quốc doanh, các công ty du lịch sinh thái. Ngoài ra, còn có thể làm việc tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử, thảo cầm viên.
Bác sĩ gia đình và kỹ sư lâm sàng: nhu cầu xã hội cao
Trường đại học Y Hà Nội sẽ bắt đầu tuyển sinh đào tạo bác sĩ gia đình từ năm 2010. PGS.TS Phạm Nhật An, chủ nhiệm bộ môn y học gia đình trường đại học Y Hà Nội cho biết, bác sĩ y học gia đình hay còn gọi là bác sĩ đa khoa thực hành, phải có kiến thức cơ bản cần thiết cả về y học cơ sở, y học lâm sàng, y tế dự phòng và tâm lý y học... Chương trình dự kiến đào tạo trong sáu năm. Đầu vào tuyển sinh của ngành này sẽ thấp hơn điểm đầu vào của chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Trung bình mỗi năm trường sẽ đào tạo khoảng hơn 200 bác sĩ gia đình.
Kỹ sư kỹ thuật y sinh (còn gọi là kỹ sư lâm sàng) là một ngành học mới nằm trong khoa công nghệ sinh học của trường đại học Quốc tế (đại học Quốc gia TP.HCM), dự kiến năm nay sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên với 45 chỉ tiêu, thi khối A và B. Trong thực tế, năm 2009, ngành này đã đào tạo thí điểm cho khoảng 25 sinh viên vốn từ các khoa, ngành khác chuyển sang. Ngành kỹ sư lâm sàng được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong bốn năm.
Theo GS.TS Võ Văn Tới, trưởng bộ môn kỹ thuật y sinh của đại học Quốc tế, chương trình đào tạo của ngành này tập trung vào hai lĩnh vực: trang thiết bị y tế nhằm đào tạo kỹ sư lâm sàng để vận hành, bảo trì và thiết kế những thiết bị y tế kỹ thuật cao; y học tái tạo nhằm đào tạo chuyên gia sử dụng các vật liệu sinh học thay thế các cơ quan trong cơ thể người. Cả hai lĩnh vực này đều liên quan đến các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến từ cơ vật lý, toán ứng dụng, điện – điện tử, công nghệ thông tin, sinh hóa... cho đến y học.
Kỹ sư lâm sàng là người có khả năng vận hành, bảo trì các trang thiết bị y tế và hợp tác nghiên cứu với các bác sĩ trong việc khám chữa bệnh tại bệnh viện. Ngoài ra, người tốt nghiệp kỹ sư lâm sàng cũng có thể làm việc trong các công ty cung cấp và chế tạo trang thiết bị y tế, hoặc trở thành doanh nhân làm trong lĩnh vực này. GS Tới cho biết, không chỉ riêng Việt Nam, kỹ thuật y sinh đang là một ngành thu hút rất lớn lực nguồn lực lao động trên thế giới, kể cả các nước phát triển.
Diệu Thùy