Những mẫu xe nhà di động đáng mơ ước cho du xuân (P1)

Được một lần trải nghiệm trong những chuyến du lịch đường dài trên các mẫu xe nhà di động đắt tiền dưới đây sẽ khiến bạn quên ngay tới việc đi lại bằng các phi cơ sang trọng.

12. 2015 Entegra Coach Cornerstone 45DLQ

Thoạt nhìn có thể thấy 2015 Entegra Coach Cornerstone 45DLQ có vẻ là một phiên bản xe nhà di động (RV) khá hẹp. Nhưng điều đó không cản trở gì tới các tính năng của xe. Bên trong xe sở hữu 8 ghế ngồi cùng hệ thống vô-lăng đặc biệt SmartWheel được thiết kế để đảm bảo xe vận hành một cách cực kỳ êm ái cho mọi người ngồi ở phía sau thấy thoải mái.

Trong xe được cài đặt hệ thống âm thanh và thông tin giải trí cao cấp. Ngoài ra còn có các khu vực dành riêng cho nấu nướng và ăn uống. Sàn xe có tính năng sưởi ấm và có lối nhỏ vào phòng tắm, nhà vệ sinh. Chắc chắn đây sẽ là một mẫu xe RV lý tưởng cho bạn đi du lịch thưởng ngoạn, vừa đi vừa ngắm cảnh mà lại hưởng thụ các dịch vụ tiện nghi không khác gì khách sạn di động.

11. Country Coach Magna 630

Đây là mẫu xe được cải tiến từ nền tảng mẫu xe buýt do Country Coach – một công ty chuyên về các xe RV sang trọng – sản xuất. Chiếc RV này được trang bị các tủ đựng đồ bằng gỗ quả óc chó, các tông màu vàng đất, ghế sofa và giường nữ hoàng (loại giường lớn có cỡ 2.0 m x 1.8 m).

Bên cạnh đó còn có máy sấy, máy giặt cùng các tấm pin năng lượng mặt trời đặt ở trên nóc xe cung cấp năng lượng điện cho nhiều tiện ích khác. Không những thế trong xe còn trang bị bảng điều khiển cảm ứng không dây cho phép kích hoạt hệ thống giải trí cao cấp ở mọi vị trí. Chỉ lướt qua các tính năng như vậy cũng đủ thấy Magna 630 có sức hút thế nào đối với những ai muốn đi du lịch.

10. Global Caravan Technologies RV

Xét ở góc độ công nghệ thì đây quả là một mẫu xe làm thay đổi cuộc chơi. Mẫu xe này được cấu tạo bằng vật liệu sợi carbon cho nên dù là xe nhà di động nhưng lại có trọng lượng không khác gì một mẫu xe hơi bình thương. Cũng có lẽ vì thế mà xe có thể được trang bị rất nhiều ứng dụng khác “đáng đồng tiền bát gạo”.

Trong xe có một máy giặt, mày sấy, không gian ngủ nghỉ cho 6 người, và tất cả các thiết bị điện tử ở trong xe đều có thể được điều khiển bằng điện thoại thông minh. Cung cấp năng lượng cho các tiện ích này là hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời được cài đặt trên nóc xe. Những tiện ích đó sẽ không khỏi khiến nhiều người them khát được ngồi vào để thực hiện những chuyến đi du xuân.

9. KiraVan

KiraVan là một mẫu xe RV được thiết kế khác lạ, có thể chạy đa địa hình và vì vậy nó nhìn giống như một chiếc xe đa địa hình 4 bánh ATV. Xe có trang thiết bị và kho chứa dự trữ đủ để 3 người sống trong vòng 3 tuần mà không cần thêm bất kỳ viện trợ nào từ bên ngoài. Đồng thời bình xăng khủng của xe có thể giúp nó chạy được quãng đường 2.000 dặm (3218,6 km) chỉ với một lần nạp. Bên trong buồng lái xe giống như một loại phi thuyền vũ trụ. Có lẽ vì thế mà KiraVan còn được ví như một phương tiện vũ trụ.

8. Der Bus Neoplan Jumbocruiser

Đây là một trong những mẫu xe RV lớn nhất thế giới. Chiếc xe do một nhà sản xuất ở Đức chế tạo nhưng đến năm 1993 đã ngưng sản xuất. Tuy thế nó vẫn là một mẫu xe RV vô cùng độc đáo cho tới tận ngày hôm nay.

Chiếc xe có thiết kế một quầy bar dành riêng cho khách VIP đặc biệt. Bên trong xe còn có một phòng khách, phòng trắm và 2 phòng ngủ. Không gian chính có 8 hàng ghế ngồi đủ để cho 144 khách. Ngoài ra còn có một chỗ để xe chạy đa địa hình ở phía sau. Với kích thước dài 13,9 mét và cao 4 mét, xe đã đạt kỷ lục Guinness là mẫu xe RV lớn nhất.

7. Marathon Coach

Marathon Coach được chế tạo từ nhiều loại vật liệu đắt tiền cùng các tính năng sang trọng. Chiếc xe có ghế salon, giường ngủ, chỗ nấu ăn và có giá cực kỳ đặt lên tới 2 triệu USD. Đúng như tên gọi, Marathon Coach sẽ đem tới cảm giác tuyệt vời cho những ai thích đi du lịch vùng bờ biển.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/o-to-xe-may/nhung-mau-xe-nha-di-dong-dang-mo-uoc-cho-du-xuan-p1-657154.html