Một góc khu công nghiệp Tân Hương
Các tài liệu mà phóng viên thu thập được cho thấy việc hóa giá nhà ở do nhà nước quản lý là chủ trương chung của cả nước, nhằm ổn định chỗ ở cho người đang thuê. Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết nhà ở, cho cán bộ. Từ năm 2004 đến nay, Tỉnh ủy đã giao quyền sử dụng đất ở có thu tiền cho tám cán bộ khối đảng, 30 cán bộ của tỉnh thuê nhà ở, bán theo Nghị định 61/CP, ngày 5-7-1994 của Chính phủ cho 17 cán bộ. Về việc hóa giá nhà đất cho cán bộ, vừa qua có một số trường hợp giao cấp đất thuộc quyền quản lý của Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy ký các quyết định giao đất là không đúng chức năng. Về đối tượng được hóa giá nhà đất, tuy Thường trực Tỉnh ủy có xem xét cân nhắc nhưng vẫn còn những trường hợp chưa thực sự có nhu cầu về chỗ ở cũng được cấp nhà đất, nhưng sau đó không sử dụng mà đem cho thuê hoặc bán lại kiếm lời, một điển hình là căn nhà số 100 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã được bán với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.
Liên quan đến số tiền đã “giao” cho Công ty Nhựt Thành Tân, UBND tỉnh Tiền Giang cũng vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét báo cáo với Chính phủ xin hỗ trợ 70 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để địa phương thanh toán tiền tạm ứng bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp (KCN) Tân Hương. Tháng 2-2004, Chính phủ cho phép thành lập KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. KCN này được giao cho Công ty Phát triển hạ tầng các KCN Tiền Giang (Công ty PTHT) làm chủ đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa. Sau đó, UBND tỉnh Tiền Giang xin Chính phủ thay chủ đầu tư KCN vì Công ty PTHT không đủ năng lực. Năm 2006 tỉnh Tiền Giang đã giao KCN trên cho nhà đầu tư mới là Công ty TNHH Nhựt Thành Tân với chế độ ưu đãi “đặc biệt” gồm: hỗ trợ không hoàn lại (cho không) 77,5 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải tỏa và cho vay không lãi 77,5 tỷ đồng thời hạn 5 năm. Theo cam kết, Công ty TNHH Nhựt Thành Tân phải trả lại cho tỉnh Tiền Giang 77 tỷ đồng trong thời gian từ năm 2008 - 2012, thời điểm trả nợ là tháng 10 hằng năm. Tuy nhiên đến nay Công ty TNHH Nhựt Thành Tân chỉ mới trả nợ lần 1 năm 2008 là 10,5 tỷ đồng. Liên quan đến số tiền trên, cơ quan Kiểm toán nhà nước Khu vực 9 đã yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước 155 tỷ đồng đã đầu tư vào KCN Tân Hương vì KCN Tân Hương không phải là địa bàn đặc biệt khó khăn và quyết định ưu đãi đầu tư không đúng thẩm quyền!
Một nội dung khác là Trần Thị Diệu Hồng - nhân viên kế toán của một ngân hàng được giao nhiệm vụ giao dịch viên, có chức năng chi - thu tiền nợ, tiết kiệm, chuyển khoản... Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hồng đã vay mượn 2,9 tỷ đồng của sáu khách hàng. Tiền vay, Hồng sử dụng vào mục đích cho vay đáo hạn nợ ngân hàng. Tất cả những người vay tiền đều có giao dịch vay tiền và mở tài khoản tại ngân hàng. Khi đến hạn trả nợ tiền vay, Hồng không có tiền để trả nên lợi dụng vào nhiệm vụ được phân công là thu tiền nợ của khách hàng, Hồng không hạch toán giảm nợ cho đúng tên người nộp, mà lấy tiền của khách hàng trả nợ vay hạch toán vào các tài khoản của những người mà Hồng vay tiền nhằm giảm nợ vay cho cá nhân của Hồng. Tổng cộng, Hồng đã thực hiện việc lấy tiền của 13 khách hàng đến trả nợ ngân hàng với 17 món nợ. Trong đó, đã hoàn trả cho 7 khách hàng, hạch toán trả nợ cho cá nhân 28 trường hợp. Ngoài ra, Hồng còn nợ của 6 khách hàng với số tiền 2,9 tỷ đồng; Hồng thu nợ trả cho 3 khách hàng 998 triệu đồng với 4 món nợ. Hiện còn chiếm đoạt của 3 khách hàng với số tiền 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình vay, mượn và cho vay đáo nợ ngân hàng còn nợ qua lại như sau: Hồng vay tiền và nợ vốn vay của 7 người với số tiền 8,8 tỷ đồng; Hồng cho vay tiền và có 4 người nợ tiền vay của Hồng với số tiền 14,1 tỷ đồng trong đó có một người vay của Hồng 6,4 tỷ đồng. Trước những sai phạm nghiêm trọng như thế, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh Tiền Giang đang “lúng túng” khi tiến hành điều tra, khởi tố vụ án. Vì cho rằng vụ việc này còn phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang!?