Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Tổng thống Nga D. Medvedev, ngày 5-3, nhấn mạnh, Moscow sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ nhằm theo đuổi các chính sách độc lập và bảo vệ chủ quyền, chứ không cần thiết phải xây dựng khả năng răn đe chiến lược. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ B.Obama cho biết, học thuyết hạt nhân mới, đang được Washington soạn thảo, sẽ bỏ lại phía sau những nhận thức lỗi thời của chiến tranh lạnh và cho phép giảm số lượng, cũng như vai trò vũ khí hạt nhân trong chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia Mỹ.
Trước đó, ngày 4-3, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã thảo luận qua điện thoại, nhất trí những vấn đề cần ưu tiên trong đàm phán để sớm hoàn thành Hiệp ước START mới. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun hoan nghênh nỗ lực và động thái tích cực của Nga và Mỹ chung quanh tiến trình cắt giảm vũ khí hạt nhân.