iPhone vẫn là mầu điện thoại được ưa chuộng nhất trong năm 2009 nhờ cả về hình thức và tính năng hỗ trợ người sử dụng.
Là thế hệ đi sau, Apple iPhone 3GS, ngoài việc vẫn tiếp bước được truyền thống của iPhone 3G, còn bổ sung những khuyết điểm của “đàn anh” 3G như tin nhắn MMS.
Ngay chính tên của phiên bản này đã nói lên sự nổi bật, S trong 3GS là “speed - tốc độ”.
iPhone 3GS được tích hợp vi xử lý mới mà theo nhà sản xuất, sẽ cho khả năng thực thi tăng gấp hai lần. Chẳng hạn, chạy ứng dụng chat nhanh gấp 2,1 lần. Tốc độ nhanh nên sẽ cải thiện ít nhiều chất lượng pin.
Không quá nổi bật, nhưng những gì LG enV Touch thể hiện với những tính năng cơ bản đã tạo ra sức hút cho “chú dế" này.
LG enV Touch được trang bị camera 3.2mp, tự động lấy nét, ống kính Schneider Kreuznach, màn hình cảm ứng 3icnh, máy nghe nhạc tương thích V Cast Music với Rhapsody, khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ lên đến 16GB, hỗ trợ Microsoft Office và Adobe Acrobat (PDF).
Đặc điểm nổi bật của chiếc PDA chạy Windows Mobile của Hàn Quốc là thiết kế bắt mắt, và màn hình cảm ứng rộng, giao diện tùy biến và camera 5mp.
Ngoài ra, máy xử lý nhanh các tác vụ, ứng dụng chạy tốt và thời gian sử dụng pin tương đối lâu cũng là những yếu tố làm nên sự thành công của Samsung Omina trong năm 2009.
Black Berry Storm là ‘dế’ tiền phong trong phân khúc cảm ứng của RIM, sở hữu thiết kế khá “nuột”, không chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng văn phòng vốn là thế mạnh của RIM, mà còn tiến bộ nhiều trong chức năng giải trí.
Màn hình cảm ứng là điểm được đề cập nhiều nhất khi nhắc đến Storm. Giao diện hiển thị 3,25 inch của máy có nhiều nét khác biệt với iPhone hay Samsung Omina.
Khi dịch vụ mạng xã hội bùng nổ, thì Palm Pre được coi như chiếc smartphone đầu tiên dành cho mạng xã hội. Không khó hiểu tại sao mẫu điện thoại này được chú ý nhiều trong năm 2009.
Xem truyền hình di động lại là thế mạnh của LG Vu. LG Vu sử dụng cho mạng 3G GSM/UMTS của AT&T với màn hình cảm ứng LCD 3inch, tích hợp camera 3 Mp với tính năng tự động lấy nét, hỗ trợ trình duyệt web, các tính năng giải trí multimedia với bộ nhớ tích hợp 120 MB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài microSD.
Được xem là “vật cứu thế” của Motorola, Droid không phải điện thoại Android đầu tiên nhưng lại được nhận phản hồi tốt từ giới phân tích. Droid đã vượt qua iPhone 3GS để trở thành thiết bị của năm 2009 do tạp chí Time bình chọn.
Đại diện của hãng điện thoại lớn nhất thể giới - Nokia, máy tính di động N900 có màn hình cảm ứng 3,5 inch sắc nét, độ phân giải 800 x 480 pixel và bàn phím trượt QWERTY.
N900 được trang bị bộ vi xử lý TI OMAP tốc độ cao, và bộ nhớ RAM 1GB và cache nhớ ảo 768MB. Thiết bị Internet di động này chạy hệ điều hành Maemo OS dựa trên nền tảng Linux thay vì Symbian.
“Chân dài” của LG, LG Chocolate BL40 là phiên bản mới được “mã hóa” rất nhiều so với phiên bản Chocolate đầu tiên. Chocolate BL40 có thiết kế đẹp, chắc chắn với màn hình cảm ứng tỉ lệ 21:9. Tuy nhiên, nó vẫn còn hạn chế ở camera.
Huy Nghĩa
Theo Cnet







