Những diễn biến chính trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 25 lượt xem 1 tin đăng lại

ND - Ngày 10-3 vừa qua, Tổng thống Palestine M.Abbas tuyên bố sẽ không tiến hành đàm phán gián tiếp với Israel, sau khi Tel Aviv thông qua kế hoạch xây dựng thêm 1.600 ngôi nhà ở Đông Jerusalem. Dưới đây là những diễn biến chính trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine kể từ khi Mỹ tổ chức Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông tại Annapolis, bang Maryland (Mỹ).

Năm 2007:

Ngày 27-11: Sau khi Tổng thống Mỹ Bush triệu tập Hội nghị quốc tế về tiến trình hòa bình Trung Đông tại Annapolis. Thủ tướng Israel E.Olmert và Tổng thống Palestine Abbas tuyên bố nối lại các cuộc đàm phán đã bị đổ vỡ trong bảy năm qua, kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại người Israel ở khu Bờ Tây và dải Gaza (Intifada) lần thứ hai. Ngày 12-12: Các nhà đàm phán của Israel và Palestine gặp nhau tại Jerusalem trong vòng đàm phán chính thức đầu tiên kể từ Hội nghị Annapolis. Tại vòng đàm phán thứ ba vào giữa 1-2008, hai bên nhất trí sẽ tiến hành các cuộc đàm phán thường kỳ. Ngày 27-12: Thủ tướng E.Olmert và Tổng thống Abbas gặp nhau lần đầu tại Jerusalem kể từ khi diễn ra Hội nghị Annapolis.

Năm 2008:

Ngày 9 và 10-11: Tổng thống Bush thăm Israel và Palestine trong chuyến công du khu vực Trung Đông để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông như đã định ra trong Hội nghị Annapolis. Từ ngày 27-2 đến 3-3: Israel mở chiến dịch quân sự mang tên "Mùa Đông nóng bỏng" vào dải Gaza để trả đũa các vụ phóng tên lửa của Phong trào Hamas từ khu vực này. Khoảng 120 người Palestine và ba người Israel thiệt mạng trong sáu ngày xung đột này. Ngày 2-3: Tổng thống M.Abbas tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán với phía Israel để phản đối việc Israel mở chiến dịch quân sự tại dải Gaza. Ngày 7-4: Các cuộc gặp giữa Thủ tướng Olmert và Tổng thống Abbas và giữa hai đoàn đàm phán được nối lại. Hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán trên cơ sở thường kỳ. Ngày 14 và 16-5: Tổng thống Mỹ Bush thăm Israel nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà nước Do Thái. Ông Bush tái khẳng định sự liên kết giữa hai đồng minh, cũng như cam kết của Chính quyền Mỹ đối với an ninh của Israel và Palestine. Ngày 30-7: Mặc dù bị vướng vào một loạt các vụ bê bối tham nhũng bị cảnh sát điều tra, nhưng Thủ tướng Olmert vẫn tuyên bố rằng ông sẽ đấu tranh để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng ôn hòa Kadima của ông. Kể từ đó, các cuộc đàm phán hòa bình được tiếp tục một cách rời rạc và không đạt được bất cứ một kết quả nào do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chính trị ở Israel, cũng như mâu thuẫn nội bộ giữa hai phái Fatah và Hamas ở Palestine. Từ ngày 27-12-2008 đến ngày 18-1-2009: Israel tiến hành một cuộc tiến công quân sự trên quy mô lớn vào lực lượng Palestine ở dải Gaza với tuyên bố tự vệ trước những cuộc bắn tên lửa liên tiếp từ dải Gaza vào Israel. Để phản đối, chiến dịch quân sự này, Palestine đã ngừng các cuộc đàm phán hòa bình với Israel.

Năm 2009:

Ngày 20-1: Tân Tổng thống Mỹ B.Obama chính thức nhậm chức và đặt vấn đề hòa bình Trung Đông là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ngay trong ngày làm việc thứ hai tại nhiệm sở, Tổng thống Obama đã bổ nhiệm cựu Thượng nghị sĩ G. Mitchell làm Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông để giải quyết sự bế tắc trong tiến trình hòa bình tại khu vực này. Ngày 27-1 và ngày 1-2: ông G. Mitchell thực hiện chuyến công du đầu tiên tới khu vực Trung Đông. Ngày 10-2, Israel tổ chức bầu cử QH với chiến thắng của đảng Kadima. Tuy nhiên, đa số ghế trong QH lại do các đảng cánh hữu nắm giữ và cựu Thủ tướng Netanyahu, Chủ tịch đảng cánh hữu Li-cút lãnh đạo của phe cánh hữu, đã được chỉ định thành lập chính phủ mới, đánh dấu sự trở lại nắm quyền của phe cánh hữu ở Israel. Mặc dù Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh cam kết hòa bình, song tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn trở nên ảm đạm do các đảng cánh hữu vốn có lập trường cứng rắn đối với Palestine. Ngày 18-5: Tổng thống Obama có cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà trắng kể từ khi nhậm chức. Tổng thống Obama kêu gọi Thủ tướng Netanyahu tán thành giải pháp thành lập hai Nhà nước và tạm ngừng việc xây dựng các khu định cư. Vấn đề xây dựng các khu định cư sau đó đã trở thành một cản trở chính trong việc khôi phục các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine, thậm chí còn làm căng thẳng mối quan hệ giữa Mỹ và Israel. Ngày 18-5: Tổng thống Obama có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Abbas tại Nhà trắng kể từ khi nhậm chức. Ngày 4-6: Tổng thống Obama có bài phát biểu đáng chú ý tại Cairo (Ai Cập), với cam kết mang lại "sự khởi đầu mới" cho mối quan hệ giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo. Ông tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hai Nhà nước đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi Nhà nước Do Thái chấm dứt việc mở rộng khu định cư trong vùng lãnh thổ bị chiếm của Palestine. Ngày 14-6: Thủ tướng Netanyahu có bài diễn văn quan trọng về chính sách ngoại giao, trong đó lần đầu ông công khai lên tiếng ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, nhưng yêu cầu bất kỳ Nhà nước Palestine nào trong tương lai cũng phải "phi quân sự". Tuy nhiên, ông Netanyahu phản đối lời kêu gọi của Palestine và Mỹ về việc chấm dứt hoàn toàn việc xây dựng khu định cư ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem. Ngày 22-9: Tổng thống Obama tổ chức cuộc gặp ba bên với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas tại New York (Mỹ), bên lề cuộc họp thường niên của Đại hội đồng LHQ, nhưng không đạt được bất cứ đột phá nào. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas kể từ khi các cuộc đàm phán hòa bình sụp đổ và Israel tổ chức bầu cử QH. Ngày 31-10: Bộ trưởng Ngoại giao H.Clinton có cuộc hội đàm với Tổng thống Abbas tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất) và sau đó gặp Thủ tướng Netanyahu tại Jerusalem. Trong các cuộc gặp này bà tỏ thái độ mềm dẻo về lập trường của Mỹ đối với việc mở rộng khu định cư và nói rằng Mỹ không bao giờ đặt việc này như một điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Ngày 9-11: Tổng thống Obama gặp Thủ tướng Netanyahu tại Nhà trắng. Ngày 25-11: Dưới sức ép của Mỹ, Thủ tướng Netanyahu thông báo tạm ngưng mười tháng các dự án xây dựng mới trong tất cả các khu định cư ở khu Bờ Tây và kêu gọi phía Palestine khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Năm 2010:

Ngày 3-3: Tại cuộc họp ở Cairo (Ai Cập), Bộ trưởng ngoại giao các nước A-rập đã bật đèn xanh cho Palestine tiến hành các cuộc hòa đàm gián tiếp với Israel trong thời gian bốn tháng, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc thương thuyết trực tiếp phải được thực hiện với điều kiện Israel chấm dứt hoàn toàn việc xây dựng các khu định cư ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem. Cả Mỹ và Israel đều hoan nghênh quyết định này. Ngày 7-3: Palestine đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel và Đặc phái viên Mitchell có mặt tại Trung Đông để chuẩn bị cho việc bắt đầu các cuộc thương thảo. Ngày 8-3: Phó Tổng thống Mỹ J. Biden thăm Israel và Palestine. Ngày hôm sau, ông Mitchell thông báo rằng Israel và Palestine đã đồng ý tham dự cuộc đàm phán gián tiếp với sự trung gian của Mỹ. Ngày 10-3, Israel thông qua kế hoạch xây dựng thêm 1.600 ngôi nhà ở khu định cư Ramat Shlomo tại Đông Jerusalem.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang