Những "dấu hiệu lạ" tại Trung tâm sát hạch lái xe Hà An

(Tamnhin.net) - Dư luận tại Hà Tĩnh đang tỏ ra không đồng tình với những "biểu hiện lạ" diễn ra tại Trung tâm sát hạch lái xe Hà An đóng ở xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà .

Trung tâm sát hạch lái xe Hà Tĩnh được thành lập năm 2005 với nhiệm vụ chính là tổ chức ôn luyện và sát hạch cấp phép lái xe từ hạng B đến hạng C. Năm 2009, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà An đầu tư xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Tĩnh và chính thức đi vào hoạt động sát hạch lái xe tháng 1/2010 tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Tổng vốn đầu tư cho công trình này hơn 30 tỷ đồng. Kể từ khi có Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Tĩnh, nhân dân sống trên địa bàn tỉnh không phải ôn và thi sát hạch tại Nam Đàn – Nghệ an như trước đây nữa. Thế nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động, Trung tâm sát hạch này đã bộc lộ một số hạn chế. Mặc dù được đầu tư máy móc, thiết bị chấm bài tự động, đắt tiền nhưng nhiều người khi đến Trung tâm sát hạch này đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy những "dấu hiệu lạ", rất đặc biệt xuất hiện với tần suất dày đặc, chi chít trong các bài thi của học viên. Một cựu lái xe tại đây cho biết, đây chính là những "dấu hiệu" để nhắc nhở cho các học viên thực hành chính xác. Ngay bài thi số 2 "dừng vạch nhường đường cho người đi bộ" phía bên trái xuất hiện một vệt sơn kéo dài Trong 10 bài thi sát hạch lái xe trong sa hình thì bài "dừng xe, khởi hành lên dốc" luôn được coi là phần thi "tử thần". Chính vì vậy, tại Trung tâm sát hạch Hà An, phần thi này cũng được chuẩn bị kỹ càng hơn. Ảnh trên là một vệt sơn kéo dài để báo hiệu khi đến "mốc" này thì dừng lại là chính xác nhất Cận cảnh "phao cứu sinh" cho các học viên tại "bài thi tử thần" Ngoài vệt sơn, để chắc ăn hơn, nhiều viên gạch cũng được "huy động" nhằm tăng thêm độ chính xác Tại bài "ghép xe vào nơi đỗ" (lùi xe) các "tín hiệu" xuất hiện dày đặc Nếu không đi thẳng vào viên gạch này sẽ bị trừ điểm đấy! "Tín hiệu" tại bài "cho xe qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông" Nhiều học viên phản ánh, ít ngày trước các kỳ thi sát hạch, học viên đến trung tâm thuê xe chạy thử (để quen xe) rất đông. Mỗi một vòng thuê xe như thế mất 200.000 đồng. Khi muốn thuê xe cũng chẳng cần lấy phiếu hay hóa đơn gì mà người thuê thanh toán theo hình thức "đưa trực tiếp" cho người phụ trách xe Hàng ngày có rất nhiều người đến thuê xe chạy thử nên số tiền "ngoài luồng" này cũng không phải ít. Ngoài ra các học viên muốn đưa xe của mình vào chạy thử trong sa hình thì tính theo giờ. Mỗi giờ đưa xe vào sa hình chạy như thế mất 150.000 đồng. Muốn đưa xe của mình vào, các học viên phải mua vé ở phòng tài vụ, nhưng sau đó tấm vé này phải nộp lại cho người đứng sẵn ở cổng sân Cỏ mọc um tùm tại trung tâm nên nhiều người dân tranh thủ vào cắt đem về phục vụ trâu, bò. Có lẽ với cách làm này "cả hai bên đều có lợi", phía trung tâm không mất tiền thuê người cắt cỏ và người dân thì có thức ăn cho chăn nuôi Xe sát hạch cứ chạy, người cứ vô tư... cắt cỏ (Còn tiếp) Hà Vy

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/doanhnghiep/10970/nhung-dau-hieu-la-tai-trung-tam-sat-hach-lai-xe-ha-an.html