> Owen, Ferguson và câu chuyện 13 năm
> Capello: "MU có thể giúp Owen hồi sinh"
> Xem lại Michael Owen thời kỳ "làm mưa làm gió"
> Owen chính thức ký hợp đồng 2 năm với MU
> Sir Alex: "Đáng lẽ MU có Owen từ 13 năm trước"
> Owen sắp thành "Quỷ Đỏ" và cơn mộng du của người Anh
> MU bất ngờ tiến sát Michael Owen
Vốn được coi là đội bóng chơi tấn công quyến rũ, MU lại đăng quang ở Premier League 2008/09 theo cách rất đặc biệt. Quỷ Đỏ chỉ ghi được tổng cộng 68 bàn thắng trong 38 trận (hiệu suất 1,79 bàn/trận, thấp kỷ lục!). Bởi vậy, sau khi bán đi cỗ máy làm bàn Ronaldo và tiền đạo Carlos Tevez, MU cần một chân sút thính nhạy với việc săn bàn. Những tên tuổi lớn như Aguero, Huntelaar hay Fabiano đã được liên hệ nhưng cuối cùng Quỷ Đỏ lại mang về Michael Owen.
Cặp song sát Owen - Rooney có thể cùng nhau nhả đạn (Ảnh: Daily Mail).
Vậy nhưng những con số thống kê cho thấy hóa ra chân sút 29 tuổi không tệ như người ta tưởng. Không thể sánh bằng Ronaldo nhưng Owen chắc chắn ăn đứt Tevez ở hiệu suất làm bàn. Phải vật lộn với rất nhiều ca chấn thương, Owen vẫn kịp ghi 23 bàn trong 62 lần xuất trận trong màu áo Newcastle, tức là trung bình cứ 2,69 trận anh ghi được một bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn của Owen rõ ràng tốt hơn so với Tevez, tiền đạo người Argentina đã chơi 99 trận cho MU và ghi được 34 bàn (trung bình 2,97 trận mới ghi được một bàn thắng). Trong đó, riêng mùa giải năm ngoái, Tevez phải mất trung bình 3,4 trận mới lập công được một lần.
Thêm một yếu tố nữa khiến người ta có thể đặt niềm tin lên Owen là khả năng phối hợp ăn ý của anh với Rooney mà họ đã thể hiện trong màu áo ĐT Anh. Kể từ tháng 2/2003, bộ đôi này đã có 29 trận cùng xuất hiện trong màu áo "Tam sư" và ghi tổng cộng 23 bàn (hiệu suất 0,79 bàn/trận). Trong khi đó, trong 23 trận không có Owen, Rooney chỉ ghi được vỏn vẹn 12 bàn. Với Owen, thành tích của tiền đạo sinh ở Chester trong 16 trận Rooney không thi đấu cũng chỉ gói gọn trong 10 bàn thắng. Tính ra trong 39 trận hoạt động độc lập, Rooney và Owen ghi được tổng cộng 22 bàn (hiệu suất 0,56 bàn/trận).
Euro 2004 là giải đấu lớn đầu tiên mà Rooney và Owen đá cặp cùng nhau. Wayne Rooney khi ấy đã tỏa sáng với 4 bàn thắng (xếp thứ 2 trong danh sách làm bàn, chỉ thua vua phá lưới Milan Baros) còn Michael Owen cũng đóng góp bàn mở tỷ số quan trọng trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha.
Owen đã không còn được gọi vào ĐT Anh kể từ sau trận đấu với Pháp tháng 3/2008, nhưng nếu đá cặp tốt cùng Rooney ở MU, chân sút 29 tuổi có thể sẽ lại được khoác lên mình màu áo Tam sư.
Nguyễn Đỉnh (tổng hợp)