Những con số gây nhiều bất lợi

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 25 lượt xem

Nhung con so gay nhieu bat loi

(ĐCSVN) – Ngay sau khi CHDCND Triều tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn, dư luận và báo chí Hàn Quốc đã đưa ra nhiều con số, gây bất lợi cho người anh em miền Bắc trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Mô hình tên lửa của CHDCND Triều Tiên (Ảnh: Internet)

Ngày 4/7, CHDCND Triều Tiên đã thử 7 quả tên lửa đạn đạo, như vậy, tính từ đầu năm 2009 cho đến nay, nước này đã phóng tổng cộng 18 quả tên lửa tầm trung, tầm ngắn và tầm xa trong đó có 1 vụ phóng tên lửa tầm xa vào tháng 4/2009, 9 vụ phóng tên lửa đất đối hạm, 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung và 1 vụ phóng tên lửa đất đối không.

Báo chí Hàn QUốc cho rằng, bất chấp tình cảnh kinh tế khó khăn và bản thân còn phụ thuộc nhiều vào các nguồn viện trợ lương thực từ bên ngoài, CHDCND Triều Tiên vẫn thực hiện các vụ thử tốn kém. Tờ "Chosun Ilbo" và tờ "JoongAng Ilbo" dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ giấu tên cho biết trong tổng số tiền trên, Triều Tiên đã chi khoảng 300 triệu USD cho vụ phóng hôm 5/4; 10 triệu USD để phóng 10 tên lửa tầm ngắn trong những tuần gần đây. Vụ phóng 2 tên lửa Rodong cùng 5 tên lửa Scud ngày 4/7 vừa qua tốn phí 43 triệu USD. Vụ thử hạt nhân dưới lòng đất hôm 25/5 ước tính tốn phí khoảng 300-400 triệu USD. Trước những số liệu chưa được kiểm chứng này, CHDCND Tiên vẫn chưa có bất cứ bình luận nào.

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc dẫn số liệu, 300 triệu USD có thể mua được 1 triệu tấn gạo theo giá thị trường quốc tế và số lương thực này có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân CHDCND Triều Tiên trong vòng 1 năm. Nếu những số liệu trên đây được chấp nhận sẽ gây nhiều bất lợi cho CHDCND triều Tiên trong việc kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp nhân đạo.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/7, các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc thảo luận "sâu sắc" về các hành động chung đối với CHDCND Triều Tiên sau khi nước này phóng dồn dập 11 quả tên lửa tầm ngắn và tầm trung trong hai ngày 2 và 4/7 vừa qua.

Theo ông Mun Tê Y-âng (Moon Tae-young), người phát ngôn Bộ trên, Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Uy Xâng Nác (Wi Sung-lac) và người đồng cấp Nhật Bản A-ki-ta-ca Xai-ki (Akitaka Saiki) đã thảo luận việc thực thi nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân lần thứ hai hôm 25/5. Ông Mun cho biết hai bên cũng đã trao đổi ý kiến xung quanh vụ Triều Tiên phóng 7 quả tên lửa đạn đạo đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ma-lai-xi-a đã cam kết phối hợp với Mỹ ngăn chặn Triều Tiên sử dụng các ngân hàng của Ma-lai-xi-a trong các giao dịch liên quan hoạt động mua bán vũ khí. Ngoại trưởng Ma-lai-xi-a A-ni-pha A-man (Anifah Aman) khẳng định chính phủ nước này sẽ không bỏ qua bất kỳ hoạt động rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp nào. Sự đảm bảo này được các quan chức Ma-lai-xi-a đưa ra sau cuộc gặp phái viên Mỹ phụ trách phối hợp thực thi các nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng, ông Phi-líp Gôn-bớc (Philip Goldberg). Ông này đang có chuyến công du một loạt nước châu Á nhằm thúc đẩy việc thực thi nghiêm các biện pháp siết chặt trừng phạt nhằm phản đối việc Triều Tiên thử hạt nhân và tên lửa./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang