Những con số ấn tượng về lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Cùng điểm qua những con số ấn tượng về công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diệu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh tại buổi sơ duyệt ngày 26/8 (Ảnh: Zing)

Hơn 30.000 người tham gia

Toàn bộ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay (còn được gọi là Nhiệm vụ A70) có khoảng hơn 30.000 người.

Phần diễu binh, diễu hành có chủ đề "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ vững chắc nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Các đơn vị phải chuẩn bị và luyện tập từ cách đây nhiều tháng tại Trung tâm huấn luyện QG Miếu Môn, Sân bay Hòa Lạc, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đơn vị tập luyện lâu nhất là 4 tháng, nhanh nhất là 2 tháng.

Phải đứng nghiêm được trên 3,5 giờ

Các khối đứng phải đứng nghiêm được từ 3,5 giờ trở lên (Ảnh: Infonet)

Theo Vietnamnet, ttrong quá trình luyện tập, các lực lượng phải đảm bảo nhiều quy định khắt khe. Cụ thể các cán bộ chiến sĩ tham gia khối đi phải tập đi nghiêm được từ 200m trở lên, diễu hành được khoảng 5km. Các khối đứng phải đứng nghiêm được từ 3,5 giờ trở lên.

Quá trình luyện tập, lực lượng diễu binh phải bảo đảm theo đúng Điều lệnh đội ngũ quân đội. Độ dài mỗi bước chân trong quá trình đi hành tiến là 75cm. Khi đi nghiêm qua lễ đài, đầu gối các chiến sĩ thẳng, bàn chân vung lên thẳng hướng tiến, song song với mặt đất và cách mặt đất khoảng 30cm.Yêu cầu cánh tay đánh ra trước, khuỷu tay gập lại và nâng lên, cánh tay trên tạo với thân người một góc 80 độ, cánh tay dưới tạo thành đường thăng bằng, song song với mặt đất, cách thân người 20cm, nắm tay úp xuống, mép dưới nắm tay cao ngang mép trên túi áo ngực (của sĩ quan) cao ngang cúc áo thứ hai từ trên xuống (đối với hạ sĩ quan và binh sĩ nữ).

Tay sau đánh thẳng hết cỡ ra phía sau, lòng bàn tay hướng vào trong (cả tay và chân đánh có độ dừng). Cứ thế chân nọ, tay kia nhịp nhàng hành tiến theo nhịp nhạc hành khúc, mặt của các chiến sĩ hướng lên lễ đài một góc 45độ để chào. Tốc độ hành tiến vào khoảng 105 bước/phút, tức là khoảng 4,8km/h.

25 khẩu pháo tham gia bắn 21 loạt trên nền Quốc ca

Loại đại bác sử dụng trong lễ kỷ niệm thuộc kiểu lựu pháo M30 122mm do Liên Xô sản xuất, viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, pháo M30 122mm chủ yếu được sử dụng phục vụ cho các nghi lễ. (Ảnh: Zing)

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ gồm: Lễ rước đuốc, lễ chào cờ; pháo lễ, diễu binh, diễu hành...Trong phần diễu binh, đi đầu sẽ là xe mang hình Quốc huy của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, phía sau là khối Hồng kỳ. Sau đó là phần diễu binh của các lực lượng vũ trang: quân đội, công an…

Sau nghi lễ diễu binh là chương trình diễu hành nghệ thuật với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên các trường nghệ thuật.

Chương trình có sự tham gia của lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), lực lượng quần chúng đại diện các thành phần, như: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

Việc chuẩn bị vũ khí trang bị cho các khối cũng đã được Bộ Quốc phòng tiến hành chặt chẽ. Các khối như đặc nhiệm, cảnh sát biển, đặc công... được trang bị loại súng tiểu liên AM-15 do Việt Nam sản xuất.

Trong lễ kỷ niệm sẽ có 25 khẩu pháo tham gia bắn 21 loạt, mỗi loạt 5 quả đạn trên nền nhạc Quốc ca. Việc bắn pháo lễ sẽ do Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng đảm nhiệm. Hiện nay khối bắn pháo lễ đã tổ chức luyện tập chu đáo. Động tác, kỹ thuật bắn pháo bộ đội đã thành thục.

12 màn hình Led truyền trực tiếp Lễ kỷ niệm

Để phục vụ người dân theo dõi lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban tổ chức sẽ lắp đặt 12 màn hình Led truyền trực tiếp hình ảnh của Lễ kỷ niệm. Đó là thông tin được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa cho biết sáng nay 1/9.

Cụ thể 12 địa điểm đặt màn hình LED gồm có: Vỉa hét vườn hoa tượng đài Lý Tự Trọng (đường Quán Thánh giao cắt với đường Thanh Niên), Khu vực quảng trường cạnh tượng đài Lê Nin, ngã tư Cửa Nam - Hàng Bông, Nhà hát Kim Mã, SVĐ Mỹ Đình, Cổng công viên thống nhất (đường Trần Nhân Tông), Quảng trường Cách mạng tháng tám, Màn hình 3 mặt nổi trên hồ Thủ Lệ (3 màn hình), Quảng trường cạnh nhà hát lớn, tượng đài Lý Thái Tổ (2 màn hình), công viên Hòa Bình, vườn hoa Hàng Đậu.

Khi nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình diễn ra thì người dân tại các điểm có đặt màn hình này sẽ đồng thời thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca vào lúc 7h sáng 2/9.

500 cán bộ y tế sẵn sàng cho Lễ mít tinh, diễu hành ngày 2/9

Ngành y tế chuẩn bị hơn 500 cán bộ trực để kịp thời cấp cứu khi có sự cố

Khoảng 500 cán bộ y tế của gần 20 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội sẽ phục vụ công tác y tế trong ngày 2/9. Các Tổ y tế trực cấp cứu sẽ làm nhiệm vụ tại quảng trường Ba Đình, dọc đường diễu binh, diễu hành từ 3h sáng đến 12h ngày 2/9.

Mỗi Tổ y tế có ít nhất 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng cùng đủ loại thuốc, trang thiết bị cần thiết và xe cứu thương. Ngoài ra, các BV đều phải bố trí các chuyên gia đầu ngành, các giáo sư, bác sĩ giỏi thường trực tại BV thường trực, để hỗ trợ cùng với thuốc, trang thiết bị và sẵn sàng 3-5 giường bệnh để cấp cứu tại BV, và đội cấp cứu lưu động.

2000 cán bộ Công ty thoát nước Hà Nội trực 24/24h

Để ứng phó với mưa ngập có thể xảy ra trong ngày 2/9, Công ty Thoát nước Hà Nội bố trí 100% công nhân và cán bộ, với 2.000 cán bộ, 100 máy ô tô các loại (bao gồm xe hút bùn, xe có lắp máy bơm) trực 24/24h để ứng phó khi có ngập lụt. Ngoài ra, nhiều ngày qua, công ty đã huy động nhân viên kiểm tra nạo vét, làm sạch các miệng xả, hậu cống, ga hàm ếch, ga thu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước.

10.000 người dân tham gia diễu hành

(Ảnh: Dân trí)

Theo tin tức trên báo Đời sống & Pháp luật, tham dự buổi lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 sẽ có khoảng 10.000 người đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Hà Nội sẽ bắn 21 phát đại bác tại khu vực Hoàng thành Thăng Long vào sáng ngày 2/9, tại Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vào 21h cùng ngày, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao trong 15 phút tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa); Công viên Thống Nhất; Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ) và Hồ Văn Quán (quận Hà Đông).

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hơn 100 buổi chiếu phim miễn phí sẽ được Trung tâm Phát hành phim & chiếu bóng Hà Nội tổ chức phục vụ người dân. Để phục vụ cho các buổi chiếu phim, Trung tâm huy động toàn bộ 5 đội chiếu phim lưu động và một rạp chiếu phim tham gia chiếu miễn phí. Các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, nông thôn là địa bàn ưu tiên được phục vụ trong dịp này.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng thông báo 12 đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp lễ 2/9 và lễ khai giảng năm học mới sắp tới.

Mai Anh (tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhung-con-so-an-tuong-ve-le-dieu-binh-dieu-hanh-29-d118746.html