Những chương trình truyền hình thực tế hay nhất

Mới đây, Entertainment Weekly đã chọn ra Top 20 chương trình truyền hình thực tế hay nhất. Mô hình chung cho các show này là “cuộc chiến” để thể hiện mình, thể hiện tố chất nổi trội, vượt qua những thử thách của chương trình để trở thành người chiến thắng nhưng cũng có khi đó là câu chuyện đời thường của một gia đình, nhóm bạn…

Đứng ở vị trí cuối cùng trong top 20 là Flavor of Love (tạm dịch Hương vị tình yêu, phát sóng trên kênh VH1 từ năm 2006 đến 2008). 20 ứng cử viên – 20 người phụ nữ xinh đẹp phải cố gắng để chiếm được trái tim của Flavor Flav – một rapper da đen nhỏ bé với ngoại hình khá lập dị (luôn xuất hiện với một chiếc đồng hồ to trước ngực). Flavor of Love Điểm cuốn hút ở show truyền hình này là âm nhạc với những ca khúc rất hay như I love New York hay Rock of Love. Xếp thứ 19 là câu chuyện rất đặc biệt mang tên Jon & Kate and plus eight trên kênh TLC từ năm 2007 đến nay. Jon & Kate and plus eight Đại gia đình của cặp đôi và tám đứa trẻ này phải đối mặt với rất nhiều vấn đề: kiếm tiền, quản lý tài chính, chăm sóc con cái, bất đồng quan điểm, nguy cơ tan vỡ… Thời điểm được coi là đáng xem nhất của show truyền hình này là những câu chuyện khi “mẹ vắng nhà” và những đứa trẻ ở nhà với bố. Vị trí thứ 18 không tương xứng lắm với một chương trình rất thành công và có ảnh hưởng lớn nhất như The Apprentice (Người tập sự). Phải chăng quyền lực quá lớn và sự tham gia quá sâu của ngài tỉ phú Donald Trump khiến người ta có đôi chút nghi ngờ về sự chân thực của The Apprentice. Dù thế nào thì cơ hội trở thành cộng sự của ngài Trump qua chương trình này cũng là mơ ước của tất cả những doanh nhân trẻ, những người đam mê, khát khao thể hiện mình bằng con đường kinh doanh. Một tên tuổi lừng lẫy khác của thể loại truyền hình thực tế Big Brother cũng bất ngờ khi chỉ ở vị trí thứ 15. Theo sát Big Brother là hai chương trình được phái nữ rất ưa chuộng là The Hills (với những cô nàng quyến rũ, sành điệu và lắm scandal như Lauren Conrad, Heidi Montage) và The real housewives (lấy từ ý tưởng bộ phim truyền hình nổi tiếng Những bà nội trợ kiểu Mỹ). Bước sang Top 10, chương trình tìm kiếm người mẫu tương lai do Tyra Banks cầm chịch ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, so về sức hút thì những người đẹp chân dài của America’s next top model vẫn thua xa các anh chàng đầu bếp tài năng của Top Chef (xếp vị trí thứ 8, phát sóng trên kênh Bravo từ năm 2006). Có một show truyền hình tuy đã ngừng lên sóng nhưng vẫn được đánh giá rất cao đó là Gia đình nhà Osbournes. Câu chuyện của ngôi sao nhạc rock Osbournes thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khán giả truyền hình và vị trí thứ ba là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi những cái tên nặng ký của làng truyền hình thực tế đã lần lượt được điểm danh thì gần như người ta đã đoán ra được chân dung á quân và quán quân của bảng xếp hạng. Số 2 thuộc về The amazing race, những cuộc đua tài xuyên quốc gia, vượt qua những thử thách gây cấn của các đội chơi không chỉ cuốn hút hàng triệu khán giả trên khắp thế giới mà còn liên tiếp mang về cho chương trình này những giải thưởng danh giá. Survivor Cuối cùng ở vị trí số 1 là Survivor – Người sống sót. Sản phẩm của kênh CBS này ra đời năm 2000 và được xem là đã thay đổi diện mạo của truyền hình thế giới và cách thức thực hiện mang tính mẫu mực đối với một chương trình truyền hình thực tế.

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/vn/trangchu/tintuc/hautruongvtv/2009/7/9/231310/