Những chiêu thức quảng bá không giống ai của Deadpool

Để chuẩn bị cho màn tái xuất của gã lính đánh thuê lắm mồm vào trung tuần tháng 2, hãng Fox đã tìm đủ mọi cách để lôi kéo sự chú ý của người hâm mộ suốt bấy lâu nay.

Deadpool là tác phẩm điện ảnh siêu anh hùng đầu tiên trong năm 2016. Phim xoay quanh một nhân vật vô cùng đặc biệt là gã lính đánh thuê ưa bạo lực, có bộ não “chập cheng” và khả năng “lảm nhảm” không giới hạn. Do đó, để quảng bá cho Deadpool, hãng Fox có rất nhiều chiêu thức hài hước, kỳ quái không kém gì nhân vật chính.

Ảnh: Fox

Do nguyên tác truyện tranh khá bạo lực nên các fan từng lo lắng rằng bộ phim có thể sẽ tìm kiếm nhãn PG-13 bằng cách gia giảm các cảnh máu me, qua đó đạt doanh thu tốt hơn. Nhưng họ có dịp thở phào nhẹ nhõm khi Deadpool bất thình lình xuất hiện trong cuộc phỏng vấn từ xa giữa trang JoBlo với Ryan Reynolds. Khi phóng viên gợi ý về một tác phẩm thân thiện, phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi, gã nhân vật liền cho anh chàng “đo ván”, qua đó khẳng định rằng phim sẽ gắn nhãn R. Ảnh: JoBlo

Tấm biển quảng cáo kích thước khổng lồ có thể khiến nhiều người thắc mắc. Nhưng fan của Deadpool chắc chắn rất hài lòng bởi cách sắp xếp các ký tự biểu cảm chính là cho ra tên nhân vật. Ryan Reynolds sau đó hài hước chia sẻ trên trang Instagram cá nhân rằng: “Tôi nhớ bảo đội ngũ marketing của Fox rằng các ông làm quái gì có gan dùng tấm biển. Xem ra có cả đống người sắp mất việc đây”.

Ảnh: Ryan Reynolds

Giáng sinh 2015 là quãng thời gian mà Fox tung ra chiến dịch #12DaysofDeadpool (12 ngày của Deadpool) với hàng loạt các chiêu thức quảng bá khác nhau. Đó có thể là tấm poster khiêu khích, cảnh Deadpool lảm nhảm trước cây thông với cốc sữa, một phân đoạn kịch bản bị chỉnh sửa be bét, kế hoạch tiêu diệt Wolverine…

Ảnh: Fox

Một trong những món quà dịp Giáng sinh mà Deadpool gửi đến người hâm mộ là bộ emoticon trên các thiết bị điện tử của Apple và chợ điện tử Google Play. Đừng ngạc nhiên khi thấy Hello Kitty xuất hiện bởi nàng mèo vốn rất được Deadpool yêu mến. Quả là trớ trêu khi gã đàn ông nói nhiều nhất trong thế giới truyện tranh lại coi cô mèo tượng trưng cho sự im lặng làm thần tượng. Ảnh: Fox

Trong lúc Star Wars: The Force Awakens oanh tạc phòng vé, Deadpool bèn “dựa hơi” bằng một tấm poster mang đậm phong cách Chiến tranh giữa các vì sao. Ông trùm thế giới truyện tranh Marvel là Stan Lee cũng xuất hiện trên bức hình. Ảnh: Fox

Sau khi tung hoành khắp các mạng xã hội, Deadpool tới “quậy phá” ở Twitter của Wolverine, đồng thời úp mở về sự xuất hiện của “người chồn” với tư cách cameo trong bộ phim mới của mình. Ảnh: Twitter

Thời điểm Deadpool ra rạp là 12/2, tức rất cận ngày lễ Valentine. Hãng Fox bèn quyết định tung ra một số poster giễu nhại để “chơi khăm” những ai không biết đến tên lính đánh thuê gàn dở. Với gương mặt của hai diễn viên Ryan Reynolds và Morena Baccarin, kèm lời đề tựa “Tình yêu đích thực không bao giờ diệt vong”, phim bỗng trông không khác gì một tác phẩm tình cảm lãng mạn dành cho lứa đôi nhân lễ Tình nhân. Ảnh: Fox

Tại Hàn Quốc, Deadpool khiến người hâm mộ choáng váng khi thực hiện bộ ảnh lên xe hoa với nữ ca sĩ HyunA trên tạp chí High Cut. Ảnh: High Cut

Tại Anh, câu lạc bộ Manchester United với các thành viên như Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger, David de Gea… cũng tham gia quảng bá cho bộ phim. Deadpool nằm mơ được là thành viên của MU và thực hiện thành công của penalty mang về chiến thắng cho đội bóng.

Ảnh: Fox

Còn tại Việt Nam, phim sử dụng một số lời đề tựa vần vè, hài hước như “Cực khoái mùa tình ái”, “Anh khả ái dọn dẹp ngang trái”… Ảnh: CGV

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-chieu-thuc-quang-ba-khong-giong-ai-cua-deadpool-post625290.html