Những chiếc đồng hồ bạc tỷ ăn theo năm con khỉ

Cho dù là năm con giáp nào chăng nữa, các hãng đồng hồ cũng không bỏ qua cơ hội tạo ra những sản phẩm đặc biệt để nâng cao danh tiếng.

Theo tín ngưỡng của phương Đông, những người sinh ra trong năm Khỉ thường rất tháo vát và thông minh, đặc biệt là trong việc làm ăn. Qua mỗi năm đều có không ít hãng sản xuất đồng hồ tung ra các phiên bản đặc biệt để chiều theo quan niệm về may mắn này của người phương Đông. Sau đây là 5 đại diện tiêu biểu nhất của những chiếc đồng hồ với biểu tượng con khỉ.

1. Ulysse Nardin - Year of the Monkey

"Year of the Monkey" là cái tên mới nhất trong bộ sưu tập Classico của Ulysse Nardin - một cái tên đình đám trong ngành sản xuất đồng hồ. Chiếc đồng hồ này sở hữu mặt đồng hồ được chế tác bằng kỹ thuật đặc biệt mà Ulysse Nardin gọi là Champlevé, sử dụng các oxit kim loại được điêu khắc lên bề mặt gốm của mặt đồng hồ.

Và ở phiên bản đặc biệt "Year of the Monkey", hình ảnh khỉ được điêu khắc bằng vàng ròng. Để vận hành chiếc đồng hồ, Ulysse Nardin sử dụng bộ máy lên cót tay của hãng mang mã hiệu UN-815. Chỉ có 88 chiếc "Year of the Monkey" được sản xuất với chất liệu vàng hồng và giá để sở hữu chiếc đồng hồ này là 39.800 USD.

2. Vacheron Constantin - Métiers d Art La Légende du Zodiaque Chinois

Chiếc đồng hồ với tên dài ngoằng và rất khó đọc này là sản phẩm đến từ Vacheron Constantin với điểm nhấn là hình khỉ được điêu khắc tinh xảo từ vàng hồng nguyên khối đặt chính giữa đồng hồ. Chiếc đồng hồ sử dụng máy của Vacheron Constantin mã hiệu 2464 G4.

Nếu bỏ ra 124.000 USD, bạn sẽ được sở hữu chiếc đồng hồ này kèm 2 dây đeo bằng da may thủ công và 1 chiếc kính lúp để ngắm họa tiết được điêu khắc trên mặt đồng hồ.

3. Jaquet Droz - Petite Heure Minute Relief Monkey

Để chào mừng năm Khỉ, Jaquet Droz - hãng nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trên bề mặt đồng hồ cũng đã tung ra chiếc Petite Heure Minute Relief Monkey. Ở mặt trước, đặc trưng của các mẫu Jaquet Droz còn có bức điêu khắc miêu tả hình ảnh con khỉ nhảy lên cành cây để lấy một trái đào. Cây đào cũng là biểu trưng của sự trường thọ, chào mừng sự đổi mới.

Mẫu đồng hồ này chỉ có 28 chiếc được sản xuất với 2 tùy chọn: vàng trắng đính kim cương giá 77.700 USD, vàng hồng không có kim cương giá 68.300 USD.

4. Harry Winston - Premier Monkey Automatic 36mm

Chiếc đồng hồ cho nữ duy nhất trong bài viết này đến từ Harry Winston với chất liệu chủ lực là vàng và kim cương. Ở góc dưới của đồng hồ là hình ảnh con khỉ được cách điệu từ vàng nguyên khối, mắt được đính một viên kim cương.

Chiếc đồng hồ này sử dụng máy của chính hãng Harry Winston, mã hiệu HW2008. Với vàng và kim cương chi chít như thế này sẽ không khiến mọi người bất ngờ khi giá niêm yết của nó là 48.500 USD.

5. Chopard - L.U.C XP Urushi ‘Year of the Monkey’

Để có được bức họa cực ấn tượng trên mặt đồng hồ, Chopard đã phải nhờ đến nghệ nhân - bậc thầy sơn mài Yamada Heiando hay còn được biết đến là người chính thức được sản xuất cho các gia đình hoàng gia Nhật Bản.

Nhiều lớp sơn mài được phủ lên nhờ một kỹ thuật đặc biệt được gọi là Maki khắc họa hình ảnh một con khỉ đang thu thập 8 trái đào. Số 8 cũng là biểu trưng của tài lộc theo tín ngưỡng phương Đông. Giá cho chiếc đồng hồ này là 24.290 USD.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/nhung-chiec-dong-ho-bac-ty-an-theo-nam-con-khi-20160204114004009.htm