Những chàng ngốc 'vạn người yêu' trong show Hàn

Họ có lẽ là những anh chàng ngốc nghếch dễ thương được yêu mến nhất trong các chương trình giải trí xứ Hàn.

Yoo Jae Suk và Kang Dae Sung (Family Outing)

Một người là 'MC quốc dân', người là giọng ca chính của nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang nhưng chỉ khi tham gia Family Outing người hâm mộ mới biết đến hình tượng 'Ngốc và Đại Ngốc' của anh em Jae Suk – Dae Sung.

Trái với hình tượng trưởng thành, nghiêm túc thường thấy trong Family Outing, hai người phối hợp kẻ tung người hứng với những màn trò chuyện và hành động ngốc nghếch nhưng hết sức đáng yêu tạo nên những trận cười vỡ bụng cho mọi người.

Yoo Jae Suk

'Anh em ngốc' thường phải cùng nhau nấu bữa sáng nhưng họ luôn luôn gặp rắc rối. Từ cách đo lượng nước nấu mì, chế biến món canh ốc đến… pha nước tương đến nỗi thành viên Hyori luôn hỏi: 'Có chắc anh/cậu làm được không vậy?' mỗi khi họ đảm nhận nhiệm vụ nào đó.

Khán giả còn nhớ màn tính toán siêu đẳng '20x8=400' của Jae Suk – Dae Sung khi họ đi hái lá vừng hay màn nhảy cầu mưa buồn cười chảy nước mắt của cậu em út Daesung.

Kang Dae Sung

Dù chương trình đã kết thúc 6 năm, tình cảm dễ thương của 'Ngốc và Đại Ngốc' là một trong những điều dễ thương nhất khi khán giả nhớ đến 'Family Outing'.

Lee Kwang Soo (Running Man)

Hươu cao cổ Kwang Soo không chỉ là 'biểu tượng của vận rủi' mà còn là cậu em út ngốc của Running Man. Dù có máu phản bội mạnh nhất đi nữa thì Kwang Soo cũng rất dễ bị lừa.

Trong một tập đặc biệt 'Kwang Soo’s Day', Kwang Soo bị các thành viên còn lại 'lừa hội đồng' thê thảm. Đến khi có cơ hội trả thù trong một tập khác, kết quả cũng không khả quan hơn khi cậu sớm bị phát hiện vì không thể giả vờ trước người khác được.

Từ gương mặt gây hài, hành động 'làm lố' đến những kế hoạch phản bội có phần ngây thơ của mình, Lee Kwang Soo luôn là thành viên được khán giả yêu mến nhất hay 'không nỡ ghét vì cậu ấy đáng thương quá'.

Thậm chí, số phận còn cho Lee Kwang Soo gặp được những người bạn khách mời ngố ngố giống mình để tạo thành những 'cặp đôi ngốc bá đạo' trong chương trình, 'Lee Chun Hee – Lee Kwang Soo' hay 'Lee Kwang Soo – John Park' là minh chứng cho điều này.

Ok TaecYeon (Three Meals A Day)

Không còn hình tượng 'thần tượng quái thú' của 2PM nữa mà trong Three Meals A Day, Ok TaecYeon trở thành một anh nông dân hiền lành đẹp trai.

Hình tượng Ok Dae-gang (Ok cẩu thả), Ok-binggu (Ok vụng về) và 'tên nô lệ nông dân' cho hai anh già còn lại đã khiến TaecYeon trở thành cậu em gần gũi đáng mến trong lòng khán giả.

Anh chàng thành thị nhờ chương trình bỗng trở thành 'bà đỡ' cho chú chó Minky, có thể hái lúa miến siêu đẳng và nấu ăn thần sầu nhưng vẫn thường xuyên vụng về một cách khó đỡ.

Mỗi lần có khách mời nữ xinh đẹp xuất hiện, bản chất 'binggu' của anh chàng sẽ lại xuất hiện. Trong tập có khách mời Park Shin Hye, cậu em đã khiến hai ông anh ngã ngửa bởi sự ngốc nghếch quá sức đáng yêu của mình. Chính sự gần gũi đó đã khiến TaeYeon và Three Meals A Day được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Theo An Hy/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/nhung-chang-ngoc-van-nguoi-yeu-trong-show-han.html