Những cách dùng chanh chữa bệnh

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 30 tháng trước 111 lượt xem

* Tôi muốn được tư vấn về những cách giản đơn dùng lá chanh, trái chanh có sẵn trong vườn nhà để chữa một số bệnh thông thường hay gặp. Rất cám ơn!

- Trả lời: Chanh được trồng trên mọi miền đất nước. Quả chanh vị rất chua, tính lạnh có tác dụng giải khát tiêu đờm, chữa cảm sốt, nôn ọe, ho khan.

Cây chanh có các bộ phận được thu hái để làm thuốc: rễ, lá, vỏ cành, quả. Rễ và vỏ cành thường được dùng tươi, khi cần lấy về rửa sạch, thái nhỏ để dùng. Lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần. Quả chanh thu hoạch theo mùa, muốn lưu trữ được lâu có thể phơi, muối hay ngâm đường.

Ứng dụng chữa bệnh của cây chanh: chữa cảm sốt nóng không có mồ hôi hoặc cảm cúm mùa hè, dùng bài thuốc sau: lá chanh 60g (nếu khô thì dùng 30g), rửa sạch cho vào nồi cùng với 4 bát nước đun sôi thật kỹ, chắt lấy 1 bát để dùng, phần còn lại cho bệnh nhân xông hơi cho ra mồ hôi; thứ hai là chữa cảm sốt nóng, không có mồ hôi, có ho: lá chanh 20g, lá cúc tần 15g, lá bưởi 5g, vỏ quýt 10g, sắc thuốc uống và xông như bài trên; chữa vị nhiệt, không muốn ăn uống, nóng phổi, nhiều đờm: chanh vắt lấy nước, thêm mật ong vừa đủ, thêm nước vào uống; chữa miệng khô lưỡi nhiệt, giải khát chống nóng: chanh vắt nước, thêm đường phèn hoặc đường trắng, thêm lượng nước vừa đủ, uống từng ngụm. Làm lạnh uống càng tốt, cũng có thể dùng chanh tươi 1 quả, cắt ra cho vào trà uống.

Lương y Quốc Trung

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang