Những cách cắm hoa ngày Tết đẹp mà đơn giản

Cắm hoa ngày tết - Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đang đến gần, để ngôi nhà của chúng ta đẹp hơn và rực rỡ hơn trong những ngày này, các chị em có thể tham khảo cách cắm hoa ngày Tết dưới đây nhé!

Mỗi dịp Tết đến xuân về, chị em lại kháo nhau tìm mua hoa tươi sớm để cắm hoa Tết cho ngôi nhà thêm tươi mới.

Chỉ với vài bình hoa xinh xắn, rực rỡ đặt trên bàn phòng khách, phòng ăn hay một bệ cửa sổ, sẽ giúp ngôi nhà của bạn bừng sáng và nổi bật hơn. Với các cách cắm hoa Tết dưới đây bạn sẽ có nhiều lựa chọn đa dạng để trang trí thêm cho ngôi nhà mình thêm đẹp.

1. Cách cắm hoa cúc vàng

Nguyên liệu:

- Hoa cúc vàng: 10 bông

- Hoa trân châu llex: 3 cành

- Cúc trắng nhỏ

- Lá chanh: 1 bó

- Lá dương xỉ: 1 bó

- 1 vài lá tre hoặc lá cọ

- Hai chiếc đĩa hoặc một chiếc đĩa to để bàn

- Xốp cắm hoa hình chữ nhật dài chừng 30cm (nếu không có đĩa vừa thì xốp có gắn đế nhựa)

Cách làm:

Bước 1: Đem xốp đi ngâm nước khoảng 15-20 phút cho ngấm đầy nước. Sau đó, cắm xen kẽ lá chanh và dương xỉ lên mặt của xốp. Dùng bình xịt, xịt nước lên lá vừa cắm cho lá tươi lâu.

Bước 2: Cắm 3 cành hoa trân châu llex theo chiều dọc của miếng xốp. Cắt cành hoa cúc dài ngắn khác nhau, rồi cắm những cành dài tập trung phía đầu miếng xốp và cành ngắn tràn đều ở giữa miếng xốp.

Bước 3: Những chỗ còn trống trên miếng xốp thì cắm những bông hoa cúc nhỏ để cắm đến khi kín. Cắm xen kẽ lá tre hoặc lá cọ lên trên các chỗ trống để đẹp hơn.

Chỉ với 3 bước cực kỳ đơn giản, bạn đã có một lọ hoa cắm để bàn cực kỳ đẹp mắt rồi đó.

2. Cách cắm hoa đồng tiền

Hoa Đồng tiền là một loài hoa thuộc họ Cúc, nên đôi khi còn được gọi với tên khác là

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhung-cach-cam-hoa-ngay-tet-dep-ma-don-gian-a224549.html