Will Smith Từ thập niên 80 đến giữa những năm 90 của thế kỷ trước, Will Smith là một tên tuổi khá đình đám của dòng nhạc hip-hop với rất nhiều ca khúc ăn khách như "Parents just don’t understand", "I think I can beat Mike Tyson".

Will Smith đã từ bỏ tên tuổi khá đình đám của mình với dòng nhạc hip-hop để tập trung đóng phimNhưng đến năm 1993, Will Smith đột ngột chuyển hướng làm diễn viên, đóng liền hai vai chính trong phim hành động "Bad boys" và "Independence day". Hình ảnh hơi ngầu, lại có phần nhí nhảnh hài hước của Will Smith đã tạo ra một phong cách anh hùng kiểu mới.
Từ đó đến nay, âm nhạc đã bước ra khỏi sự nghiệp của Will Smith mà anh chỉ tập trung đóng phim, và đã được hai đề cử Oscar cho vai diễn vận động viên đấm bốc Muhammad Ali phim Ali và vai người cha thất nghiệp trong "The pursuit of happyness".
Mark WahlbergThật ra sự nghiệp âm nhạc của Mark Wahlberg không được lẫy lừng cho lắm. Người ta thường gọi Mark là em trai của Donnie Wahlberg – thành viên nhóm nhạc New kid on the blocks nổi tiếng. Donnie rất nhiệt tình giúp đỡ cậu em tiến vào nghề ca sĩ nhưng mấy album của Mark Wahlberg không gây được tiếng vang.

Chuyển ngạch đóng phim là lựa chọn vô cùng sáng suốt của Mark WahlbergVà chuyển ngạch đóng phim là lựa chọn vô cùng sáng suốt của Mark. Ngoại hình không sáng giá nhưng diễn xuất duyên dáng đã giúp anh tỏa sáng từ phim hài, phim bi cho đến phim hành động. Năm 2011, sự nghiệp diễn viên của Mark thăng hạng với giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim "The fighter" mà anh cũng làm nhà sản xuất.
Cher
Sự nghiệp diễn viên của Cher cũng huy hoàng không kém sự nghiệp âm nhạcCher vẫn được coi là một cây đa cây đề trong làng âm nhạc, nhưng sự nghiệp diễn viên của bà cũng huy hoàng không kém. Ngay từ khi mới mon men đóng phim, Cher từng giành đề cử giải Quả cầu vàng 1982 ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim "Come back to the five and dime", "Jimmy Dean, Jimmy Dean". Ngay năm sau, Cher đã giành được giải thưởng này với phim "Silkwood". Đến 1987, Cher đăng quang hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar với phim tình cảm hài "Moonstruck" đóng cùng Nicholas Cages.
Barbara Streisand
Ca sĩ, diễn viên, sản xuất phim hay đạo diễn, Barbara Streisand làm gì cũng thành côngBarbara Streisand thuộc trường hợp hiếm hoi là làm gì cũng thành công: Ca sĩ, diễn viên, sản xuất phim hay đạo diễn. Bà đã giành giải Oscar năm 1968 cho phim "Funny girl". Năm 1976, Barbara chiến thắng ở vị trí ca sĩ cho bài hát nhạc phim xuất sắc nhất. Đến khi thử sức với vai trò đạo diễn, Barbara lại giành một đề cử cho phim xuất sắc nhất năm 1991 – phim "The prince of tides".
Jennifer Hudson
Cô ca sĩ thành danh từ cuộc thi American Idol với ngoại hình không hề sáng láng
nhưng lại rất có duyên với nghiệp điện ảnh
Không nhiều người lập kỳ tích giành giải Oscar ngay từ vai diễn đầu tiên, thế mà Jennifer Hudson lại làm được điều ấy. Cô ca sĩ thành danh từ cuộc thi American Idol với ngoại hình không hề sáng láng đã được mời đóng vai phụ trong phim ca nhạc "Dreamgirls" bên cạnh đàn anh đàn chị Beyonce, Eddie Murphy. Và Jennifer ẵm luôn tượng vàng Oscar năm 2007. Sau đó, tuy các kịch bản không đến dồn dập nhưng Jennifer Hudson vẫn có những vai diễn đáng nhớ trong "Sex and the city 2", "The secret life of bees".
Justin TimberlakeNhững tưởng sau một lô thất bại với "Yogi bear" hay "The Love Guru", thành viên nổi nhất của N’Sync sẽ từ bỏ tham vọng diễn viên. Nhưng Justin Timberlake kiên trì hơn mọi người nghĩ.

Có công mài sắt có ngày nên kim,
bây giờ thì Justin Timberlake đã được xếp vào hàng diễn viên có vai vế của Hollywood Không thành công với phim hài, phim hoạt hình thì Justin chuyển sang thể loại phim bi kịch tăm tối hơn với "Alpha Dog", "Southland tales". Có công mài sắt có ngày nên kim, bây giờ thì Justin Timberlake đã được xếp vào hàng diễn viên có vai vế của Hollywood sau một loạt phim ăn khách "The social network", "Bad teacher", "Friends with benefits", "In time".
TRÍ ANH
