Những ƯCV cho chức vô địch V-League 2016

Mùa giải mới sắp khởi tranh, và những đội bóng dưới đây là những ƯCV nặng ký cho chức vô địch ở V-League 2016.

1. Becamex Bình Dương

Không cần phải bàn cãi nhiều về sức mạnh của nhà ĐKVĐ V-League. Đội bóng đất Thủ có tiềm lực tài chính mạnh, đội hình với nhiều ngôi sao cùng sự ủng hộ đông đảo của CĐV nhà, tất cả tạo ra lợi thế không nhỏ cho Bình Dương ở mùa bóng năm nay.

Bên cạnh đó, lực lượng đội bóng hiện tại cũng không có quá nhiều biến động khi bộ khung làm nên thành công của Becamex Bình Dương ở mùa giải trước vẫn ổn định. Đó là cơ sở để đội bóng đất Thủ hướng tới một mùa giải thành công nữa.

2. Hà Nội T&T

Đội bóng do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt cũng được coi là một trong những ƯCV nặng kí cho ngôi vô địch ở V-League năm nay. Đội bóng không có quá nhiều sự xáo trộn, cộng với việc trong đội hình đang có nhiều gương mặt hiện là tuyển thủ quốc gia và U23, Hà Nội T&T sẽ là một kẻ thách thức.

3. FLC Thanh Hóa

Với nền tảng tài chính vững mạnh, FLC Thanh Hóa là một trong những đội bóng mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng năm nay. Họ đã thực hiện hàng loạt hợp đồng thuộc dạng “có số má” như chiêu mộ hậu vệ Đình Đồng, tiền vệ Hoàng Thịnh và đặc biệt là đã mời HLV “lão làng” Lê Thụy Hải về dẫn dắt đội bóng.

Điều đó cho thấy tham vọng xưng vương của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay và tất cả các đội bóng khác sẽ phải nhìn họ bằng con mắt khác.

4. SHB Đà Nẵng

Giống như Hà Nội T&T, điểm mạnh nhất của SHB Đà Nẵng chính là tính ổn định. So với thời kì trước, đội bóng sông Hàn đã có phần sa sút. Tuy vậy, với những gương mặt như Huy Toàn, Ngọc Thắng,… SHB Đà Nẵng vẫn là một ƯCV tiềm tàng cho ngôi vương V-League 2016.

Điều cần với họ bây giờ là một trung phong cỡ như Almeida hay Gaston Merlo trước đây. Nếu tìm được một chân sút xứng tầm, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể tự tin nghĩ tới cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

5. Sông Lam Nghệ An

Khác với các đội bóng trên, SLNA lại được đánh giá cao ở yếu tố bản sắc. Hằng năm, dù phải đối mặt với việc “chảy máu” nhân tài, song đội bóng này vẫn là đối thủ đáng gờm với nhiều đội bóng tại V-League.

Với lò đào tạo trẻ đã khẳng định được thương hiệu, cùng những gương mặt là tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải,… SLNA là đối thủ không dễ bắt nạt ở V-League năm nay.

(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

Nguồn: - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 17:05 05/02/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/photo/nhung-ucv-cho-chuc-vo-dich-v-league-2016/