* Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh, dịp Tết Nguyên đán này các làng rau trong tỉnh trúng mùa, được giá. Giá rau, củ, quả phục vụ Tết đều tăng từ 25 - 30%. Các làng rau ở ngoại ô thành phố Hà Tĩnh và các đô thị khác mỗi ngày đưa ra thị trường 6-7 tấn rau các loại. Thu nhập của các gia đình trồng rau khoảng 4 tỷ đồng trong những ngày Tết.
Các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh có diện tích rau vụ đông gần 800ha. Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng mạnh trong dịp Tết, nhiều hộ gia đình đầu tư trồng rau chất lượng cao, rau sạch. Xã Thạch Tân (Thạch Hà) chuyển đổi 40 ha đất lúa và cây trồng cạn khác ít hiệu quả sang trồng rau xanh, thu nhập cao hơn 2 lần so với trồng lúa, khoai lang.
Trên những cánh đồng rau dọc theo quốc lộ 1A trong những ngày áp Tết tấp nập người mua kẻ bán suốt ngày đêm, nhiều hộ gia đình thu nhập 3 - 4 triệu đồng từ rau trong dịp Tết.
* Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp, từ đầu tháng 2 đến nay giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp tăng từ 200 đến 300 đồng/kg. Hiện cá tra thịt trắng đang ở mức 16.000-16.500/kg.
Từ đầu năm đến nay, các hộ nuôi cá tra trong tỉnh đã thu hoạch được 56 ha trong tổng số 842 ha đang thả nuôi, thu sản lượng 15.495 tấn cá nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến. Với giá bán hiện tại người nuôi đã có lãi từ 900 đến 1.400 đồng/kg. Giá cá tăng đã tác động mạnh các nhà chăn nuôi đầu tư thả nuôi cá tra năm 2010.
* Vụ hoa Tết năm nay, nông dân tỉnh Tiền Giang đưa ra thị trường trên 655.000 giỏ hoa và trên 20.000 chậu cây cảnh, tăng hơn 20% so với Tết năm trước, trong đó tập trung nhiều ở Thành phố Mỹ Tho. Ngoài ra, bà con các vùng ngập lũ phía Tây của tỉnh như Cai Lậy, Cái Bè... còn trồng khoảng 300 ha hoa vạn thọ, mào gà, huệ trắng, cúc Thái... để bán phục vụ nhân dân trong những ngày Tết Canh Dần.
Theo những hộ trồng hoa, đến nay bà con đã tiêu thụ được khoảng 70% lượng hoa, chủ yếu là bán sỉ tại ruộng cho các thương lái đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hầu hết các loại hoa tết năm nay đạt chất lượng nên giá bán tăng từ 5-10% so với Tết năm ngoái. Trong số các loại hoa Tết được bày bán tại chợ thì mai vàng vẫn chiếm ưu thế và giá cả không tăng so với năm trước.
* Hiện nay, nhiều nông dân vùng cù lao Lợi Quan, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) rất phấn khởi vì giá mãng cầu xiêm tăng mạnh, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân xứ cù lao trong dịp Tết Nguyên đán.
Ở thời điểm này, mãng cầu xiêm có giá dao động từ 9.000-12.000 đồng/kg. Đây là mức giá kỷ lục so với trước nay. Với mức giá này, trong một năm người dân trồng cây mãng cầu xiêm có nguồn thu nhập gần 150 triệu đồng/ha.
An Bình
(tổng hợp)