Nhóm trên gồm sáu thành viên, do Giáo sư Đại học Tokyo Shinichi Kitaoka đứng đầu, dự kiến sẽ đóng góp đánh giá cho cuộc điều tra của Bộ Ngoại giao Nhật Bản về vấn đề này.
Theo kế hoạch, nhóm này sẽ trình một báo cáo lên Ngoại trưởng Katsuya Okada vào trung tuần tháng 1/2010.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của các thỏa thuận bí mật giữa Tokyo và Washington, nhưng theo các nguồn tin liên quan, những tài liệu được bộ này tìm thấy chứng tỏ có một thỏa thuận hạt nhân bí mật ký năm 1960.
Bên cạnh đó, các tài liệu chính thức của Mỹ và bằng chứng từ những người có liên quan cũng đã xác nhận sự tồn tại của bốn hiệp ước bí mật, song các chính phủ tiền nhiệm tại Nhật Bản đều bác bỏ điều này.
Theo thỏa thuận bí mật ký năm 1960, Nhật Bản cho phép tàu chiến của Mỹ chở vũ khí hạt nhân được cập cảng nước này.
Đây là vấn đề nhạy cảm đối với Nhật Bản, nước duy nhất bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận nói trên, nếu tồn tại, là vi phạm 3 nguyên tắc của Nhật Bản về phi hạt nhân, gồm cấm sở hữu, sản xuất hoặc cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)