Nhìn lại thị trường đào, quất tết sau Tết Nhâm Thìn

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 4 tháng trước 118 lượt xem

– Được đánh giá là năm được mùa của cả đào và quất thế nhưng việc tìm đầu ra luôn là bài toán không dễ đối với cả người trồng lẫn kinh doanh mặt hàng này. Sau Tết Nhâm Thìn, theo tìm hiểu của phóng viên, có người lãi nhưng cũng có không ít người thua lỗ.

(ĐCSVN)Được đánh giá là năm được mùa của cả đào và quất thế nhưng việc tìm đầu ra luôn là bài toán không dễ đối với cả người trồng lẫn kinh doanh mặt hàng này. Sau Tết Nhâm Thìn, theo tìm hiểu của phóng viên, có người lãi nhưng cũng có không ít người thua lỗ.

Có thể nói chưa năm nào lượng hoa từ các tỉnh đưa về thành phố lại nhiều như năm nay. Tại Hà Nội, ngoài những làng trồng hoa nổi tiếng như Nhật Tân, Tứ Liên, Tây Tựu…hoa từ các địa phương lân cận như Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định…đưa về khá nhiều. Tại chợ hoa Nghi Tàm, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán có tới hàng trăm xe tải chở hoa ra vào mỗi ngày.

Tâm lý người tiêu dùng mỗi năm cũng có nhiều thay đổi. Dù khá giả hay bình dân, ngoài cành đào, cây quất để trong nhà, mỗi gia đình đều cố gắng trang trí kèm theo nhiều loại hoa và cây cảnh khác. Nắm bắt được tâm lý này, ngay từ trước Tết nhiều nhà vườn đã chủ động nhập về nhiều giống hoa mới lạ, nhiều màu sắc bắt mắt hấp dẫn người mua.

Lan là loại hoa được nhiều người chọn để chơi Tết (Ảnh: VT)

Anh Việt Hưng, một chủ cửa hàng kinh doanh hoa cho biết, gia đình có vài vườn trồng hoa lan các loại tại Hưng Yên. Trước đây chỉ quen bán cho thương lái, chưa bao giờ buôn bán trực tiếp trên Hà Nội nhưng năm nay vẫn mạnh dạn thuê một cửa hàng trên chợ Bưởi để bán, vì theo anh, hoa lan năm nay trồng được nhiều và mẫu mã phong phú, giá thành không quá cao.

Không chỉ phải cạnh tranh về hình thức mà còn về giá cả. Trước Tết, việc chủ hàng nói thách giá quá cao tạo cho người mua có tâm lý e dè cũng là lý do khiến đào, quất khó tiêu thụ. Một gốc đào dao động từ 400-600 nghìn đồng/gốc nhưng có khi bị “đẩy” giá lên tới cả triệu đồng. Người bán quất cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí còn cao hơn bởi một lý do quất năm nay không được mùa như đào.

Khác với quan niệm buôn may bán đắt vào đầu năm mới, ngay từ đầu năm Nhâm Thìn nhiều hộ bán hoa đã chủ động giảm giá từ 10-20% so với mức giá hoa thời điểm trước Tết. Tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá hoa cúc vàng, hồng bán ra rẻ hơn từ 1000-2000 đồng/bông so với trong Tết.

Trở lại một vài nhà vườn trồng đào và quất tại phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), có không ít chủ vườn trước Tết còn lo lắng vì lượng bán ra chậm thì nay đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơn 300 gốc quất nhà anh Toản mặc dù không bán được hết tuy nhiên nếu trừ đi chi phí ban đầu cũng lãi được vài chục triệu. Tuy nhiên số người được may mắn như anh Toản không phải là nhiều. Một số hộ kinh doanh còn cho biết năm nay hòa vốn là đã may lắm rồi.

Một chủ vườn tại Bắc Giang mang quất lên Hà Nội bán thì cho biết: Một cây quất tại vườn có giá khoảng 200 nghìn đồng, tính cả tiền vận chuyển thì giá đội lên khoảng 230 nghìn đồng/cây. Tuy nhiên chưa tới phân nửa số cây bán ra có lãi còn lại chỉ bán được với giá gốc, thậm chí còn bán dưới cả giá gốc. Tính ra hơn 100 cây, thua lỗ cũng vài triệu đồng.

Đào theo cành được bán ra sau Tết với giá rẻ (Ảnh: VT)

Tại các vườn đào cũng không phải ngoại lệ. Theo bác Nguyễn Công Huân, một nông dân trồng đào tại làng Nhật Tân, thì mọi năm cứ đến thời điểm ra Giêng hầu như các chủ vườn đào đã chuẩn bị dọn vườn nhưng năm nay vườn nhà bác vẫn còn vài chục gốc không bán được mà đa số là gốc lớn. Do đào rớt giá, khó bán nên đành cưa ra để bán theo cành với giá rẻ. Một cành to có giá từ 20.000 – 40.000 đồng/cành, còn cảnh nhỏ thậm chí giá chỉ dưới 15.000đồng/cành.

Khảo sát tại một số chợ, giá hoa đào bán theo cành vào thời điểm này còn rẻ hơn các loại hoa khác. Một chục bông hoa hồng giá ngoài từ 30.000- 50.000 đồng, trong khi đó một cành đào nhỏ nếu mặc cả có khi chỉ còn trên dưới 10.000 đồng

Có nhiều lý giải cho rằng người nông dân do không nắm rõ thông tin, tạo ra lượng cung quá lớn, mặt khác năm nay thời gian nghỉ Tết dài ngày nên nhiều người đi chơi xa đã hạn chế lớn tới lượng cầu, do đó gây khó khăn trong tiêu thụ và hoa bị rớt giá. Thiết nghĩ, việc việc trồng và kinh doanh hoa chạy theo phong trào là điều mà người dân cần phải xem xét lại để tránh rủi ro và thiệt thòi khi kinh doanh./.


Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang