Nhìn lại các “hoa hậu” trên sàn chứng khoán

Xem tin gốc 

StoxPlus - 29 tháng trước 300 lượt xem 4 tin đăng lại

Nhin lai cac “hoa hau” tren san chung khoan

Mua được cổ phiếu tăng giá liên tục sau khi lệnh khớp là niềm vui và mong ước của bất cứ NĐT nào. Cảm giác sở hữu vài lô cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng và vào – ra đúng sóng thật “tuyệt cú mèo”.

NĐT thì vậy, còn doanh nghiệp có cổ phiếu luôn tạo “cảm giác mạnh” nghĩ sao? ĐTCK ghi nhận những lời bộc bạch của lãnh đạo các doanh nghiệp có cổ phiếu tạm gọi “đoạt ngôi hoa hậu” tháng trong năm 2010

Tháng 1: VE9

“Chúng tôi tin thị mường đã đánh giá đúng giá thị cổ phiếu VE9 " ông Phạm Trung Lân Thành viên HĐQT CTCP xây dựng điện VNECO 9 (VE9)

Chúng tôi không mấy bất ngờ khi cổ phiếu VE9 có giá biến động mạnh nhất (44,186%) trên TTCK tháng 1/2009, bởi với thực lực của Công ty, chúng tôi tin thị trường đã đánh giá đúng giá trị cổ phiếu VE9. VE9 sẽ tiếp tục củng cố lĩnh vực kinh doanh xây lắp điện, đồng thời ưu tiên các nguồn lực để phát triển mạnh mảng kinh doanh dịch vụ khách sạn, bất động sản.

Việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh này vừa tận dụng được thế mạnh của Công ty, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trước biến động của từng lĩnh vực kinh doanh. Sau 3 - 4 năm nữa, VE9 phấn đấu lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn, bất động sản sẽ chiếm khoảng 60 - 70% trong tổng cơ cấu doanh thu của Công ty.

Để nâng cao năng lực tài chính, đầu năm 2010, Công ty sẽ tăng vốn thêm 33 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn này được VE9 tập trung triển khai Dự án Green Hotel Nha Trang 2 (Khánh Hòa).

Tháng 2: SDC

“Duy trì được mức giá ổn định là trăn trở của những người đứng đầu doanh nghiệp” Ông Trịnh Văn Thời - Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn xây dựng Sông Đà (SDC)

Tháng 2/2009, TTCK tạo đáy và bật mạnh, nên không riêng cổ phiếu SDC mà “dòng họ” cổ phiếu ngành Sông Đà hầu hết đều đạt được mức tăng ấn tượng từ 40% đến 80%, SDC “nhích” hơn và đạt mức tăng 80,95% trong tháng 2.

Bất cứ doanh nghiệp nào khi giá cổ phiếu của mình tăng đều thấy vui, SDC cũng không ngoại trừ. Nhưng vấn đề duy trì được mức giá ổn định để không làm ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của nhà đầu tư, những người mua cổ phiếu đúng thời điểm giá cao là trăn trở của những người đứng đầu doanh nghiệp. Với SDC, trong năm 2010, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 140 tỷ đồng, lợi nhuận 11 tỷ đồng, duy trì EPS ở mức 1 5.000 đồng.

Tháng 3: HPC

“Ghi nhận này sẽ tạo động lực không nhỏ cho DN niêm yết” Ông Nguyễn Thế Minh Tổng giám đốc CTCK Hải Phòng (HPC)

Tôi không chắc lý do vì sao tại thời điểm đó HPC đạt kết quả này bởi lẽ đến tận tháng 9/2009, tôi mới về công tác tại HPC. Nhưng có thể do trước đó có tin HPC có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 30%/cổ phiếu.

Nếu coi đây như một danh hiệu thì đó quả là một danh hiệu đầy ý nghĩa đối với bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào trên TTCK, cho thấy sự ghi nhận tại một thời điểm nào đó của thị trường, nhà đầu tư. Cái hay của cổ phiếu niêm yết cũng ở chỗ đó. Tất nhiên, cũng có trường hợp cổ phiếu tốt lại không được “ghi nhận”, bởi lẽ TTCK vốn vận hành theo cung cầu. Ghi nhận này sẽ tạo động lực không nhỏ cho DN niêm yết trên con đường hoạt động của mình.

Tháng 4: TS4

“TS4 có mức biến động giá cao nhất trong tháng 4/2009 là điều khá bất ngờ” – bà Đào Thị Bích Hằng – thành viên HĐQT CTCP Thủy sản số 4 (TS4).

So với nhiều cổ phiếu đại gia thủy sản khác, sự kiện TS4 có mức biến động giá cao nhất (94,94%) trên TTCK trong tháng 4/2009 là điều khá bất ngờ đối với Công ty. Muộn nhất là cuối quý I/2010, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 115 tỷ đồng, để tăng năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án trọng tâm trong năm 2010.

Cụ thể, Công ty sẽ đầu tư vùng nuôi cá tra lớn tại Đồng Tháp, để có thể đáp ứng khoảng 30% nhu cầu cá nguyên liệu của TS4. Ngoài tập trung khai thác có hiệu quả Nhà máy chế biến thủy sản Đồng Tâm (tại KCN Bình Thành, Đồng Tháp) có công suất 25.000 tấn thành phẩm/năm, TS4 có kế hoạch đầu tư Dự án nhà máy chế biến thủy sản Long Hậu (Long An) với công suất 2.000 tấn thành phẩm/năm, cùng với kho lạnh công suất 15.000 tấn. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính là chế biến thủy sản xuất khẩu Công ty cũng có chiến lược mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới có khả năng mang lại hiệu quả cao như: bất động sản, đầu tư chứng khoán...

Tháng 5: RIC

NĐT có lý của họ khi chấp nhận mức giá đó – Ông Dương Khánh Nam – TGĐ TCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC).

Tôi khá bất ngờ vì giá cổ phiếu RIC biến động tới 13,59% trong tháng 5/2009 (từ 18.4000 đồng/cp lên 39.300 đồng/cp). Tuy nhiên, tôi nghĩ nhà đầu tư có lý của lọ khi chấp nhận mức giá đó. Họ nhìn thấy ở Công ty tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn và chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng đó.

Năm 2010, kế hoạch trọng tâm của RIC là sẽ hợp tác với Công ty Kiếm Hồ Sơn (Đài oan) thành lập một công ty mới thuê lại đất Công viên bãi biển Hoàng Gia, để phát triển công viên vui chơi giải với các dịch vụ đa dạng, trong đó có đầy đủ các trò chơi mạo hiểm, hoạt động giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Công ty cũng sẽ phối hợp với đối tác đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án khách sạn Sheraton 15 tầng (tại Hạ Long) với quy mô 350 phòng, tổng vốn đầu tư khoảng 36 triệu USD.

Dự kiến dự án này sẽ được đưa vào khai thác trong năm nay và ước sẽ mang lại khoản doanh thu 3 - 5 triệu USD/năm cho chủ đầu tư. Điều này sẽ góp phần đảm bảo cho RIC đạt kế hoạch doanh thu 20 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 4 triệu USD trong năm 2010.

Tháng 6: NTL

“Tất cả các loại cổ phiếu cùng ngành đều đạt được những thuận lợi nhất định trong năm 2009” - ông Đinh Quang Chiến Thành viên HĐQT Công ty phát triển Nhà Từ Liêm (NTL).

Không chỉ cổ phiếu NTL mà tất cả các loại cổ phiếu cùng ngành đều đạt được những thuận lợi nhất định trong năm 2009. Tháng 6 là thời điểm TTCK chưa thực sự khởi sắc, nhưng cổ phiếu NTL đạt được mức tăng từ 45.500 đồng/cp lên 176.000 đồng/cp (tăng 66,67%).

Năm 2009, NTL đạt lợi nhuận sau thuế 408 tỷ đồng với EPS đạt trên 25.000 đồng. Hội đồng quản trị đang xây dựng các kế hoạch cho năm 2010, tuy chưa đặt ra con số cụ thể những NTL phấn đấu các chỉ tiêu cơ bản là doanh thu và lợi nhuận sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2009. Dự kiến, trong tháng 3/2010, NTL dự kiến chia thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 1:1.

Tháng 7: VIS

“Giá cổ phiếu tăng mạnh chứng tỏ nhiều NĐT kỳ vọng vào cổ phiếu đó” – Ông Đinh Văn Vì – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Việt ý (VIS)

Quan điểm của tôi là giá cổ phiếu do NĐT quyết định. Như vậy, khi giá cổ phiếu tăng mạnh chứng tỏ nhiều NĐT đang kỳ vọng vào cổ phiếu đó.

Với VIS, tôi cho rằng, đây là thời điểm Công ty công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với những con số rất ấn tượng với lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt hơn 500% so với kế hoạch cả năm.

Trong tháng 7, giá cổ phiếu VIS tăng từ mức 31.300 đồng/cp lên 52.000 đồng/cp (tăng 66,67%). Năm 2009 cũng là một năm rất thành công đối với VIS khi Công ty đạt lợi nhuận cả năm trên 262 tỷ đồng, tăng hơn gấp 10 lần so với kế hoạch.

Năm 2010 cũng đang mở ra với nhiều triển vọng đối với các ngành thép nói chung và VIS nói riêng. Cũng trong quý I/2010, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Tháng 8: SSM

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đến một thời điểm nào đó sẽ lặp lại thành tích này” – Bà Nguyễn Thị Khương – Phó GĐ CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO (SSM)

SSM có mức biến động giá 105,08%, cao nhất trên TTCK trong tháng 8/2009 (từ 17.700 đồng/cp lên 36.300 đồng/cp). Điều này phần nào thể hiện sự ghi nhận của các NĐT với nỗ lực phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đến một thời điểm nào đó sẽ lặp lại thành tích này. Thời gian tới, SSM vẫn lấy lĩnh vực chế tạo các sản phẩm cơ khí và mạ nhúng nóng như: sản phẩm cơ khí tiêu dùng; cơ khi công nghiệp làm trụ cột cho sự phát triển.

Hiện các sản phẩm này mang lại 90% doanh thu cho Công ty và đang được tiêu thụ tốt tại thị trường nội địa, cũng như xuất khẩu đi nhiều nước. Năm nay, Công ty sẽ tăng đầu tư cho sản xuất cột điện, trạm biến thế, nhằm tăng cơ cấu doanh thu của lĩnh vực này trong tổng doanh thu của SSM từ 10% lên 20%.

Tháng 9: S96

“Chúng tôi phải giải trình liên tiếp về việc giá cổ phiếu S96 tăng trần liên tục” – Ông Nguyễn Đăng Lanh – Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 906 (S96)

Không chỉ trong tháng 7 mà sau đó, khoảng thời gian tháng 9, tháng 10 chúng tôi phải giải trình liên tiếp về việc giá cổ phiếu S96 tăng trần liên tục. Tôi cho rằng, các thông tin như tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, hàng loạt các công trình xây dựng đang được S96 tiến hành triển khai trong thực tế… có thể khiến cổ đông dành sự quan tâm đặc biệt đến cổ phiếu của chúng tôi.

Tháng 10: CTM

“Chúng tôi tin tưởng cổ phiếu sẽ có giá khả quan” – ông Nguyễn Ngọc Khiêm – GĐ CTCP Đầu tư xây dựng và khai thác mỏ Vinavico (CTM).

Khi lên sàn giao dịch, chúng tôi tin trưởng cổ phiếu sẽ có giá khả quan, nhưng thực sự bất ngờ khi cổ phiếu CTM có mức biến động gái cao nhất trên TTCK trong tháng 10/2009 (từ 24.600 đồng/cp lên 83.900 đồng/cp).

Trong năm 2010 cũng như lâu dài, CTM sẽ phát triển song song hai mảng kinh doanh chính là khai thác mỏ và xây lắp các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện.

Đến thời điểm này, Công ty đã đủ công việc để đảm bảo kế hoạch doanh thu 122 tỷ đồng năm 2010. Trong quý I/2010, Công ty sẽ hoàn tất việc tăng vốn lên 40 tỷ đồng để khai thác mỏ đá trắng tại Yên Bái.

Ngoài các sản phẩm đá ốp lát, CTM sẽ đầu tư công nghệ nghiền bột đá hiện đại để cho ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của các ngành công nghiệp làm giấy, chế biến thức ăn gia súc, bột bả…

Tháng 11: VIC

“NĐT trong và ngoài nước đã rất nhạy bén trong việc đánh giá những thông tin về Vincom” – Ông Lê Khắc Hiệp – Chủ tịch HĐQT CTCP Vincom (VIC).

VIC là cổ phiếu có mức tăng ấn tượng nhất trong tháng 11 là nhờ bản thân kết quả hoạt động tốt của doanh nghiệp, đặc biệt các dự án đầu tư đều đảm bảo đúng tiến độ và “đắt” khách. Có thể, các NĐT trong và ngoài nước đã rất nhạy bén trong việc đánh giá những thông tin về Vincom để thấy trước tiềm năng phát triển của Công ty.

Năm 2010, Vincom tập trung phát triển những dự án bất động sản cao cấp, trong đó có dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, giáo dục và căn hộ Royal City trên diện tích hơn 12 héc ta tại 74 Nguyễn Trãi. Công trình Vincom Center tại Tp.HCM cũng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến sẽ được khai trương vào dịp lễ 30/4/2010.

Tháng 12: PVA

“Đây là một điều đáng mừng với PVA, vừa là vinh dự, vừa là áp lực đối với Ban lãnh đạo Công ty” – Ông Phan Hải Triều – Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVA)

Cổ phiếu PVA tăng 62,5%, từ mức giá 18.400 đồng/cp lên 29.900 đồng/cp trong tháng 12. Đây là một điều đáng mừng với PVA, vừa là vinh dự, vừa là áp lực đối với Ban lãnh đạo Công ty trong việc tạo niềm tin đối với cổ đông, những người đang nắm giữ cổ phiếu PVA.

Giá cổ phiếu tăng mạnh là do NĐT đánh giá tiềm năng của Công ty, đánh giá cơ hội khi đầu tư vào cổ phiếu của Công ty xét về ngắn hạn lẫn dài hạn. Có thể so với thời điểm thị trường tăng nóng thì mức tăng hơn 60% là không cao nhưng xét trong thời điểm tháng 12/2009, TTCK có biến động bấp bênh thì đây là một mức tăng ấn tượng.

Năm 2010, Công ty kế hoạch doanh thu đạt 685 tỷ đồng (tăng 208% so với năm 2009), đầu tư các dự án bất động sản đạt 970 tỷ đồng (tăng 435% so với 2009) và triển khai một số dự án lớn. Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng trong quý I/2010.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang