Nhiều thượng nghị sĩ Mỹ phản đối việc tăng kiểm soát cá tra, basa Việt Nam

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 37 tháng trước 8 lượt xem

Nhieu thuong nghi si My phan doi viec tang kiem soat ca tra, basa Viet Nam

8 thượng nghị sĩ (TNS) của đảng Dân chủ Mỹ, trong đó có Dick Burbin và John Kerry đã lên tiếng phản đối Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa cá tra, basa (pangasius) của Việt Nam vào dòng catfish để giám sát.

Theo Đạo luật Nông nghiệp Mỹ được thông qua hồi năm ngoái, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ xếp cá tra, basa vào dòng catfish với mục đích kiểm soát chặt hơn việc nuôi trồng, chế biến và nhập khẩu mặt hàng thủy sản này từ Việt Nam. Theo các TNS, việc làm này sẽ gây ra cuộc chiến thương mại giữa hai nước khi cá tra, basa bị ngăn cản nhập khẩu vào Mỹ và phía Việt Nam cũng sẽ trả đũa để hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng khác của Mỹ vào Việt Nam - trong đó có mặt hàng thịt bò đang được phía Việt Nam xem xét mở cửa trong thời gian tới. Các TNS kêu gọi Bộ Nông nghiệp Mỹ nên từ bỏ ý định nói trên và tiếp tục cho cá tra, basa Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ dưới tên gọi pangasius như lâu nay. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng đã nhiều lần lên tiếng phản đối kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Trao đổi với Thanh Niên hôm qua 17.7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Lương Lê Phương, cho biết Bộ NN-PTNT rất hoan nghênh các TNS nói trên vì sự ủng hộ của họ đối với cá tra, basa của Việt Nam. “Việc phản đối đó cho thấy các TNS Mỹ rất hiểu về cá tra, basa của Việt Nam cũng như người nông dân Việt Nam. Nó không chỉ bảo vệ người nông dân, doanh nghiệp Việt Nam mà cả người tiêu dùng Mỹ. Việc bảo hộ không chỉ không công bằng mà còn đi ngược lại với cam kết trong WTO”, Thứ trưởng Phương phát biểu. Ông cũng cho rằng sẽ cực kỳ vô lý nếu lại “gán” catfish vào cá tra, basa Việt Nam trong khi năm 2001, chính các doanh nghiệp thủy sản Mỹ phản đối cá tra, basa xuất khẩu vào thị trường này với tên gọi catfish.

Minh Quang

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang