Theo ông Nguyễn Viết Tiến, việc chập điện vẫn thường xuyên xảy ra tại BV PSTW. Nhưng đây là lần đầu tiên chập điện đã gây ra sự cố nghiêm trọng gây ra hỏa hoạn.
- Thưa ông, sau khi đám cháy xảy ra bao nhiêu lâu thì ông nhận được thông báo?
Đám cháy xảy ra tại tầng 3, Khoa chống nhiễm khuẩn ở nhà I vào khoảng 4 giờ sáng. Chỉ sau đó ít phút, tôi đã nhận được thông báo về vụ việc.
Sau khi nhận được thông báo, tôi đã chỉ đạo ngay việc gọi cứu hỏa và những phương án để ứng cứu hỏa hoạn. Nhưng vì tầng 3 là tầng tập trung để nhiều quần áo là vải vóc khô nên nó bốc lửa rất nhanh.
Cũng may đám cháy chỉ cháy ở tầng 3 chứ chưa lan xuống phía dưới và chưa gây thiệt hại về người. Lực lượng cứu hỏa đến rất kịp thời nên đám cháy đã bị dập tắt chỉ sau đó ít phút.
- Kết luận ban đầu của cơ quan điều tra là hỏa hoạn do chập điện. Nhưng về phía ông, ông có nghi ngờ về một lý do nào khác?
Không. Nếu có chủ ý thì chả dại gì người ta lại chọn khu vực rẻ tiền nhất để mà phóng hỏa như thế. Tôi cũng cho rằng, nguyên nhân đám cháy là do chập điện. Vì tại BV PSTW, việc chập điện vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng chập điện gây ra hỏa hoạn thì đây là lần đầu tiên.
- Đám cháy xảy ra vào lúc trời tối, lại ngay trong bệnh viện có gây nên hoảng loạn gì cho bệnh nhân là những sản phụ mới sinh hoặc đang có con nhỏ không thưa ông? Và cho đến hiện tại, bệnh viện có ghi nhận được trường hợp sản phụ nào bị ảnh hưởng từ sự cố này không?
Thật ra là không có hoảng loạn nào cả. Phần lớn bệnh nhân nằm tại khu nhà này đều là những người đã sinh hoặc bệnh nhân có u phải mổ, chứ không phải sản phụ mới sinh.
Ngay sau khi xảy ra cháy, tất cả bệnh nhân ở khu nhà D bên cạnh đã được di dời tạm lánh sang khu nhà G. Trước đó, khi bệnh viện chưa tiến hành việc di dời, nhiều bệnh nhân do sợ, họ cũng đã tự di chuyển ra khỏi khu nhà rất nhiều.
Sau khi đám cháy đã được khống chế, bệnh viện lại đóng điện trở lại và di chuyển các bệnh nhân trở lại khu nhà D an toàn mà không gây hậu quả gì.
- Đám cháy đã thiêu rụi nhiều quần áo, vải vóc có gây ảnh hưởng gì đến hoạt động của bệnh viện không thưa ông?
Đúng là khu nhà là nơi cung cấp chủ yếu quần áo và găng tay tiệt trùng cho khoa mổ. Nhưng việc cháy đã không ảnh hưởng tới khoa mổ, vì những quần áo tiệt trùng, găng tay bệnh viện đã có dự trữ nhiều ở các phòng khoa rồi.
Từ sáng đến giờ, khoa mổ của bệnh viện chả thực hiện 3,4 chục ca mổ rồi đấy chứ!
Nhưng nếu đám cháy mà lan xuống các tầng dưới làm hỏng hệ thống máy gặt, máy sấy, máy tiệt trùng thì thiệt hại không chỉ dừng lại ở con số 40-50 triệu mà thiệt hại sẽ lên đến 5-10 tỷ đồng.
- Đặt tình huống đám cháy gây hỏng hóc hệ thống máy giặt, máy sấy, máy tiệt trùng thì hoạt động của bệnh viện có bị tê liệt không thưa ông?
Tê liệt thì khẳng định là không, nhưng dĩ nhiên hoạt động của bệnh viện sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi khi ấy, việc giặt, việc sấy và tiệt trùng quần áo và các phương tiện, BV PSTW sẽ phải nhờ đến Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ. Các bệnh viện chúng tôi vẫn hỗ trợ cho nhau theo cách đấy.
Tuy nhiên, sau sự cố hỏa hoạn này, chúng tôi chắc sẽ phải đầu tư hơn chục triệu đồng để mua sắm thêm quần áo để bù vào số đã bị cháy.
- Xin cảm ơn ông!
Nguyên Minh
