Báo cáo của thanh tra Sở Xây dựng Kiên Giang cho biết: dù quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt, chưa có quyết định giao đất, của cơ quan có thẩm quyền, cũng như chưa lập dự án đầu tư theo đúng quy định, nhưng với sự tiếp tay của một số cán bộ UBND thành phố Rạch Giá, Công ty Cổ phần du lịch Kiên Giang đã tự ý xây dựng 24 căn ki-ốt trên diện tích đất cây xanh tại công viên Bãi Dưong. Ngay sau đó đã ký hợp đồng cho 13 hộ cá nhân thuê để kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải trí, tự chặt phá hàng ngàn cây xanh, rồi tự láng nền xi măng, xây dựng 171 công trình tạm kết cấu cột gỗ, mái lá, nhà tiền chế để kinh doanh giải khát, chiếm tới 95,94% diện tích đất cây xanh, lấn chiếm bờ đê biển gây phá vỡ quy hoạch đã phê duyệt.
Tại công viên Lạc Hồng, dù chưa lập quy hoạch điều chỉnh và dự án đầu tư, nhưng Công ty Cổ phần du lịch Kiên Giang vẫn tiến hành xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh. Trong đó, có 1 nhà hàng Ocean View, 02 quầy bar, 10 chòi tranh lá… trên diện tích đất quy hoạch cây xanh.
Trước hàng loạt vi phạm của Công ty Cổ phần du lịch Kiên Giang, Thanh tra Sở Xây dựng Kiên Giang đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị này tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, khôi phục lại diện tích và số lượng cây xanh theo quy hoạch được duyệt và trả lại lối đi công cộng dọc bờ biển cho người dân. Đồng thời, đề nghị tiến hành tháo dỡ một phần đối với những ki-ốt cho thuê ở công viên Bãi Dương.
Từ những sai phạm của Cổ phần du lịch Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương đã đề nghị UBND TP.Rạch Giá kiểm điểm trách nhiệm quản lý địa bàn, vì đã để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, chậm xử lý, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới./.
Hữu Tiến