>> Triều Tiên hé mở dịch vụ Internet cho người dân
>> Hà Lan có thể đánh thuế internet để cứu báo giấy
>> Mạng internet sẽ nhận thức giống con người
>> Kẻ 'lấn đường' trên Internet
Hội nghị Internet toàn cầu lần thứ 35 tổ chức tại Australia hôm 26/6 đã bầu cựu lãnh đạo trung tâm an ninh mạng Bộ An ninh nội địa Mỹ Rod Beckstrom làm giám đốc điều hành Tổ chức tên miền quốc tế ICANN (EYE-can) có trụ sở tại California, Mỹ càng làm cho Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác thêm bức xúc trước thực trạng Mỹ hiện đang nắm quyền kiểm soát mạng lưới internet toàn cầu.
Trong hội nghị, đại diện EU tuyên bố, “cơ quan quản lý tương lai phải phản ánh vai trò chính của hệ thống internet toàn cầu là phục vụ cho tất cả các quốc gia”, kêu gọi Mỹ chấm dứt hợp đồng với ICANN.
Nhiều nước muốn ICANN chịu sự quản lý của một tổ chức quốc tế. Ảnh: sofiaecho
Trước đó, hãng tin Bloomberg, Mỹ dẫn tuyên bố của Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định, ICANN phải được tư hữu hóa và chịu sự quản lý của một thể chế quốc tế, có thể là Liên Hiệp Quốc.
“Hiện có hơn 1,5 tỷ người trên toàn thế giới sử dụng internet và con số này tại 27 quốc gia EU là 300 triệu” báo cáo của EC nhấn mạnh, “hệ thống internet phải được quản lý bởi một công ty tư nhân trong khuôn khổ các quy định được thỏa thuận giữa các cơ quan liên quan và không thể có sự can thiệp của một chính phủ vào các hoạt động mỗi ngày”.
Không chỉ EU, Pháp, Đức … lên tiếng phản đối, Nga cũng cảm thấy bất bình trước việc mạng lưới internet toàn cầu do một tập đoàn độc quyền Mỹ thao túng. Hãng tin ruvr.ru, Nga cho biết, trong thảo luận về dự án “Nước Nga điện tử” gần đây, Phó chủ tịch Liên minh doanh nghiệp và các nhà công nghiệp Nga, Igor Iurghen khẳng định, chỉ cần một lần thanh toán bằng thẻ tín dụng thì danh tính sẽ bị ghi nhận trong hệ thống máy tính Mỹ và bị theo dõi hoạt động.
ICANN, thành lập năm 1998, là tổ chức phi thương mại hoạt động theo hợp đồng ký kết với Bộ Thương mại Mỹ, chịu sự giám sát của chính phủ nước này và phải báo cáo hoạt động lên Nhà Trắng mỗi năm hai lần.
ICANN có chức năng kiểm soát tất cả các trang mạng và địa chỉ email toàn cầu thông qua phân bổ địa chỉ IP, quản lý hệ thống máy chủ cơ sở Internet và thực hiện những thay đổi ở tầng cao nhất của kiến trúc mạng, xác định phân vùng những tên miền cấp cao (TLD) như .com và .net cũng như 250 tên miền cấp quốc gia khác.
Các thông tin liên quan:
>> Internet có thể rơi vào tình trạng 'cát cứ'
>> Mỹ đang 'cầm trịch' trên internet