Nhiều nội dung sinh động, tạo sức lan tỏa trong toàn cán bộ, chiến sỹ

Ngày 8/5, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' giai đoạn 2010-2015. Về dự và chỉ đạo Đại hội về phía Bộ Công an có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía tỉnh Hải Dương, có đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương…Cùng dự còn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện các sở, ban ngành thuộc tỉnh Hải Dương.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 5 cá nhân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 5 cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Đại tá Hoàng Đức Lừng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khẳng định: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hải Dương, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Hải Dương được triển khai toàn diện với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động tạo sức lan tỏa sâu trong toàn thể cán, bộ chiến sỹ; đã bám sát, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thông qua thực hiện phong trào, Công an tỉnh Hải Dương đã nâng cao hiệu quả công tác, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 5 năm qua, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương; đảm bảo an ninh, an toàn các khu công nghiệp, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Hải Dương liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kết hợp với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc… Qua đó, đã tích cực kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường dân cư an toàn. Chú trọng công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm, tôi phạm rất nghiêm trọng dặc biệt nghiêm trọng đặt trên 90 %...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 5 năm (2010 - 2015), Công an tỉnh Hải Dương vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Quân công hạng nhất; Huy chương hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 năm được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu khối thi đua Nội chính” và hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cho 5 tập thể và 5 cá nhân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Hải Dương đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng đồng ý với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua của Công an tỉnh Hải Dương. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương, tiếp tục thực hiện 5 mặt công tác.

Trước hết, cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng… làm cho phong trào thi đua “Vì an Tổ quốc” thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh Hải Dương. Phát huy mạnh mẽ truyền thống của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng và Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực, tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, tấn công liên tục, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm, không để lọt, không để oan sai.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc mừng các cá nhân và tập thể tham dự chương trình giao lưu.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Công an nhân dân. Thứ trưởng nhấn mạnh, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển mới về nội dung phong trào thi đua, bảo đảm thường xuyên, liên tục… thông qua các phong trào thi đua để rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hải Dương thực sự gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin yêu, thực sự dưa vào nhân dân, vận động tổ chức các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, phải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm hay, vận dụng sáng tạo các mô hình mới, kịp thời biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công, trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 5 cá nhân; trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Hải Dương có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tại Đại hội thi đua, cũng có 5 tập thể và 5 cá nhân được UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cao-nhieu-noi-dung-sinh-dong-tao-suc-lan-toa-trong-toan-can-bo-chien-sy-350693/