Nhiều nhân viên y tế bị phơi nhiễm với máu dịch của bệnh nhân

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 81 lượt xem 1 tin đăng lại

(HNM) - Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng vừa thông báo kết quả nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm với máu dịch và các yếu tố ảnh hưởng tới nhân viên y tế - được thực hiện đối với 854 nhân viên y tế tại 2 bệnh viện ở Hà Nội và Nam Định.

Các nhân viên y tế này được theo dõi phơi nhiễm với máu dịch của bệnh nhân (bao gồm phơi nhiễm do tổn thương xuyên da bởi vật sắc nhọn hoặc do bị văng máu dịch của bệnh nhân) trong 6 tháng, được làm các xét nghiệm và khám lâm sàng để chẩn đoán viêm gan B nghề nghiệp. Kết quả cho thấy, trong vòng 4 tháng, tần suất phơi nhiễm với máu dịch của bệnh nhân ở nhân viên y tế là 119,4/1.000 người. Nhân viên y tế công tác từ 20 năm trở lên có tần suất phơi nhiễm cao nhất, trong đó y tá và điều dưỡng có tần suất phơi nhiễm lớn nhất: 79,6/1.000 người với tổn thương xuyên da là 66,7/1.000 người.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 15-20% dân số bị viêm gan B. Nhân viên y tế là lực lượng lao động có nguy cơ cao lây nhiễm các bệnh qua đường máu như bệnh viêm gan B, tuy nhiên mới chỉ có 36% trong số họ được tiêm phòng viêm gan B (nghiên cứu tại BV Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh). Tới đây, Trường Đại học Y tế công cộng sẽ tiếp tục theo dõi xác định viêm gan B nghề nghiệp cho các trường hợp nhân viên y tế có phơi nhiễm với máu dịch của bệnh nhân.

Đức Trung

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang