Việc xây dựng nhà máy thủy điện nhiều như vậy vừa mất đất đai sản xuất nông nghiệp vừa mất rừng đầu nguồn, lại phải di dời dân gây nhiều thiệt hại. Đặc biệt nguy cơ hạn hán thiếu nước là rất lớn. Năm nay chỉ mới xuất hiện mấy ngày nắng nóng mà vùng nông thôn ở Nghệ An các giếng nước đều cạn kiệt. Như vậy liệu xây nhiều nhà máy thủy điện có giải quyết được nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng không? Tại sao ngoài xây dựng nhà máy thủy điện, chúng ta không đồng hành xây dựng các nhà máy nhiệt điện và sử dụng một số loại năng lượng khác để cái này bù cái kia.
Thiếu điện thì phải cắt điện, đã đành vậy nhưng cắt ra sao cho hợp lí là điều chúng ta cần suy nghĩ. Mùa hè thời tiết nắng nóng ở Nghệ An và một số tỉnh miền Trung lại kèm theo gió Lào, nhiệt độ có ngày lên tới trên 40 độ, nhân dân lại bước vào vụ gặt hái rồi cày cấy, thế mà thường xuyên mất điện. Người lớn cố chịu chứ trẻ nhỏ ngủ sao được. Bên cạnh đó, người nông dân cần điện để sản xuất mà không có, gây thiệt hại không biết bao nhiêu mà lường. Để giảm tải, chúng tôi đề nghị hạn chế sử dụng điện ở những nơi không cần thiết như: chiếu sáng công cộng, các biển quảng cáo... Lãnh đạo các cấp cần quán triệt và có văn bản bắt buộc mọi người chấp hành. Ngành điện lực cần kiểm tra cụ thể và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giảm tối đa việc sử dụng điện ở những nơi chưa cần thiết. Nếu thực hiện được nội dung này thì chúng ta không đến nỗi thiếu điện
Đào Phương Thúy
(34 ngõ 63E Nguyễn Đức Cảnh, khối 19,
phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An, ĐT: 0915129965)