Nhiều kỳ vọng với Bảo tàng Đồ chơi đầu tiên tại Việt Nam

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 33 lượt xem

Nhieu ky vong voi Bao tang Do choi dau tien tai Viet Nam

(VH)- Dự án xây dựng Bảo tàng Đồ chơi trẻ em của Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em VN (CENFORCHIL) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN sẽ được tọa lạc tại khu vực Đồi Chóc, núi Vua Bà, xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai (HN).

Dẫu đã xuất hiện phổ biến trên thế giới nhưng tại VN thì đây là công trình bảo tàng đầu tiên có tính chất chuyên biệt về đồ chơi trẻ em được xây dựng.

Lo bởi chưa từng có tại Việt Nam (?)

Mang tính chất một bảo tàng tư nhân, dự án đã được CENFORCHIL ấp ủ từ lâu nhưng rõ ràng để trở thành hiện thực thì cần có đủ thời gian và tiềm lực. Nét đặc trưng của bảo tàng này sẽ là một không gian động, trưng bày theo 3 nội dung chính: đồ chơi dân gian, đồ chơi sáng tạo và đồ chơi hiện đại. Tại mỗi phòng trưng bày, các mẫu đồ chơi sẽ được bày trên tường và được cố định bằng keo. Phần sàn nhà được dùng làm nơi sử dụng đồ chơi cho trẻ và ở đó, đồ chơi mới giống như các mẫu được bày trên tường sẽ được thường xuyên cung cấp và thay mới. Bảo tàng sẽ chia theo các chuyên đề với từng thời điểm sử dụng như: đồ chơi thời bao cấp, đồ chơi của thời kỳ chiến tranh hay đồ chơi của các thế hệ 8X, 9X... Đặc biệt, bảo tàng còn thiết kế một không gian riêng dành cho việc bảo tồn nghề sản xuất những đồ chơi truyền thống. Những thứ đồ chơi giản dị, mộc mạc đã nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách tuổi thơ của nhiều thế hệ nay đang đứng trước nguy cơ mai một sẽ có một nơi để được tôn vinh như làm diều, tò he, con quay, khăng, đất nặn...

Thật lý tưởng nếu thực sự sẽ có một bảo tàng đồ chơi để các em nhỏ không chỉ được tham quan mà còn trực tiếp được tham gia các trò chơi yêu thích, nơi để bất kỳ ai đã trải qua thời thơ ấu nhớ lại những kỷ niệm xưa, được vui mừng trước những đổi thay của cuộc sống và nhìn cháu con vui sướng với những đồ chơi chưa từng bao giờ xuất hiện trong mơ của thế hệ mình. Tuy nhiên, từ việc VN chưa từng có một công trình văn hóa nào tương tự đến việc sẽ phải thiết kế một Bảo tàng phù hợp với điều kiện, đặc thù của VN với tính chất đa dạng của các vùng, miền, đến cả sự nghèo nàn của các đồ chơi trong nước... đã và đang đặt ra nhiều bài toán khó. Một không gian động, rộng mở dành cho các em nhỏ, rất hay, nhưng để “nuôi” không gian ấy lâu dài và thường xuyên đổi mới thì cần một đội ngũ không nhỏ cán bộ phục vụ, một khối lượng đồ chơi khổng lồ, chưa kể đến các nghệ nhân sẽ xuất hiện trong không gian ấy để trình diễn và hướng dẫn các em chơi, làm đồ chơi yêu thích.

Quá hiếm đồ chơi Việt

Những người xây dựng dự án đã không khỏi băn khoăn khi ở nhiều vùng đất mà họ tìm đến trong quá trình khảo sát, trẻ em chủ yếu chơi đồ chơi ngoại nhập mà đa phần là hàng Trung Quốc và không biết nhiều đến những trò chơi dân gian xưa nữa, trẻ em thành phố thì lại thích thú với các game trên máy vi tính. Việc sưu tầm trò chơi, đồ chơi dân gian vì thế gặp ít nhiều khó khăn.

Dẫu vậy, vẫn cần đặt nhiều kỳ vọng vào một dự án được xây nên từ tâm huyết dành cho thế hệ trẻ. Bảo tàng đồ chơi trẻ em sẽ được khởi công vào năm 2010 và dự kiến hoàn thành năm 2012, gồm 18 tòa nhà hai tầng xây theo kiến trúc nhà sàn người Mường với kinh phí ước tính 60 tỷ đồng. Theo dự án, việc tham quan bảo tàng sẽ miễn phí, riêng việc tham quan các phòng đồ chơi chuyên đề có vé dịch vụ. Cách trung tâm Thủ đô khoảng 30 km, hy vọng đây sẽ là điểm đến hấp dẫn và thực sự cuốn hút đối với các em nhỏ.

Dẫu đã xuất hiện phổ biến trên thế giới nhưng tại VN thì đây là công trình bảo tàng đầu tiên có tính chất chuyên biệt về đồ chơi trẻ em được xây dựng.

Lo bởi chưa từng có tại Việt Nam (?)

Mang tính chất một bảo tàng tư nhân, dự án đã được CENFORCHIL ấp ủ từ lâu nhưng rõ ràng để trở thành hiện thực thì cần có đủ thời gian và tiềm lực. Nét đặc trưng của bảo tàng này sẽ là một không gian động, trưng bày theo 3 nội dung chính: đồ chơi dân gian, đồ chơi sáng tạo và đồ chơi hiện đại. Tại mỗi phòng trưng bày, các mẫu đồ chơi sẽ được bày trên tường và được cố định bằng keo. Phần sàn nhà được dùng làm nơi sử dụng đồ chơi cho trẻ và ở đó, đồ chơi mới giống như các mẫu được bày trên tường sẽ được thường xuyên cung cấp và thay mới. Bảo tàng sẽ chia theo các chuyên đề với từng thời điểm sử dụng như: đồ chơi thời bao cấp, đồ chơi của thời kỳ chiến tranh hay đồ chơi của các thế hệ 8X, 9X... Đặc biệt, bảo tàng còn thiết kế một không gian riêng dành cho việc bảo tồn nghề sản xuất những đồ chơi truyền thống. Những thứ đồ chơi giản dị, mộc mạc đã nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách tuổi thơ của nhiều thế hệ nay đang đứng trước nguy cơ mai một sẽ có một nơi để được tôn vinh như làm diều, tò he, con quay, khăng, đất nặn...

Thật lý tưởng nếu thực sự sẽ có một bảo tàng đồ chơi để các em nhỏ không chỉ được tham quan mà còn trực tiếp được tham gia các trò chơi yêu thích, nơi để bất kỳ ai đã trải qua thời thơ ấu nhớ lại những kỷ niệm xưa, được vui mừng trước những đổi thay của cuộc sống và nhìn cháu con vui sướng với những đồ chơi chưa từng bao giờ xuất hiện trong mơ của thế hệ mình. Tuy nhiên, từ việc VN chưa từng có một công trình văn hóa nào tương tự đến việc sẽ phải thiết kế một Bảo tàng phù hợp với điều kiện, đặc thù của VN với tính chất đa dạng của các vùng, miền, đến cả sự nghèo nàn của các đồ chơi trong nước... đã và đang đặt ra nhiều bài toán khó. Một không gian động, rộng mở dành cho các em nhỏ, rất hay, nhưng để “nuôi” không gian ấy lâu dài và thường xuyên đổi mới thì cần một đội ngũ không nhỏ cán bộ phục vụ, một khối lượng đồ chơi khổng lồ, chưa kể đến các nghệ nhân sẽ xuất hiện trong không gian ấy để trình diễn và hướng dẫn các em chơi, làm đồ chơi yêu thích.

Quá hiếm đồ chơi Việt

Những người xây dựng dự án đã không khỏi băn khoăn khi ở nhiều vùng đất mà họ tìm đến trong quá trình khảo sát, trẻ em chủ yếu chơi đồ chơi ngoại nhập mà đa phần là hàng Trung Quốc và không biết nhiều đến những trò chơi dân gian xưa nữa, trẻ em thành phố thì lại thích thú với các game trên máy vi tính. Việc sưu tầm trò chơi, đồ chơi dân gian vì thế gặp ít nhiều khó khăn.

Dẫu vậy, vẫn cần đặt nhiều kỳ vọng vào một dự án được xây nên từ tâm huyết dành cho thế hệ trẻ. Bảo tàng đồ chơi trẻ em sẽ được khởi công vào năm 2010 và dự kiến hoàn thành năm 2012, gồm 18 tòa nhà hai tầng xây theo kiến trúc nhà sàn người Mường với kinh phí ước tính 60 tỷ đồng. Theo dự án, việc tham quan bảo tàng sẽ miễn phí, riêng việc tham quan các phòng đồ chơi chuyên đề có vé dịch vụ. Cách trung tâm Thủ đô khoảng 30 km, hy vọng đây sẽ là điểm đến hấp dẫn và thực sự cuốn hút đối với các em nhỏ.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang