Nhiều kiều bào đã về nước tham dự Xuân Quê hương
Xem tin gốc
Tổ quốc
- 5 tháng trước
15 lượt xem
(Toquoc) – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn cho biết, nhiều kiều bào trong số hơn 1.000 kiều bào dự kiến tham dự chương trình Xuân Quê hương 2012 đã về nước để thưởng thức không khí nhộn nhịp trước Tết Nguyên Đán. Tại buổi họp báo thông tin về sự kiện Xuân Quê hương chiều 9/1, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, chương trình Xuân Quê hương 2012 với chủ đề “Nơi rồng thiêng hội tụ” có ý nghĩa đặc biệt bởi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Do vậy, dù thời điểm này có ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt nợ công châu Âu…nhưng bà con kiều bào vẫn về nước đón Tết, tham dự chương trình Xuân Quê hương đầy ý nghĩa cũng như thể hiện trách nhiệm với người thân trong nước. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết thêm, hằng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đều có trợ cấp cho một số kiều bào khó khăn để họ có thể về nước hội tụ trong dịp này. Năm nay, Ủy ban cũng đã quyết định trợ cấp tiền vé máy bay cho một số gia đình kiều bào ở Campuchia và một số nước khác… Dự kiến, năm nay số lượng kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương sẽ đông hơn năm ngoái, khoảng hơn 1.000 người. Trong đó, sẽ chọn ra một số kiều bào tiêu biểu để gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao, dâng hương ở Hoàng thành Thăng Long…
(Toquoc) – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn cho biết, nhiều kiều bào trong số hơn 1.000 kiều bào dự kiến tham dự chương trình Xuân Quê hương 2012 đã về nước để thưởng thức không khí nhộn nhịp trước Tết Nguyên Đán. Tại buổi họp báo thông tin về sự kiện Xuân Quê hương chiều 9/1, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, chương trình Xuân Quê hương 2012 với chủ đề “Nơi rồng thiêng hội tụ” có ý nghĩa đặc biệt bởi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Do vậy, dù thời điểm này có ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt nợ công châu Âu…nhưng bà con kiều bào vẫn về nước đón Tết, tham dự chương trình Xuân Quê hương đầy ý nghĩa cũng như thể hiện trách nhiệm với người thân trong nước. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết thêm, hằng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đều có trợ cấp cho một số kiều bào khó khăn để họ có thể về nước hội tụ trong dịp này. Năm nay, Ủy ban cũng đã quyết định trợ cấp tiền vé máy bay cho một số gia đình kiều bào ở Campuchia và một số nước khác… Dự kiến, năm nay số lượng kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương sẽ đông hơn năm ngoái, khoảng hơn 1.000 người. Trong đó, sẽ chọn ra một số kiều bào tiêu biểu để gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao, dâng hương ở Hoàng thành Thăng Long… Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 15/1 tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 16 giờ chiều với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: đặt vòng hoa viếng Lăng Bác; tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch và khu chợ hoa Tết tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; lễ dâng hương tại điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột; tái hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống tại ao cá Bác Hồ…
Điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu nghệ thuật “Xuân quê hương” diễn ra vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Trong khuôn khổ chương trình, tiệc liên hoan tất niên cũng được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ đem đến cho bà con kiều bào một không khí Tết mang đậm phong vị cổ truyền Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết thêm, bên cạnh các hoạt động thường niên như Quốc giỗ, 30/4,… hiện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc sẽ tổ chức đưa kiều bào ra thăm Trường Sa dịp 30/4 tới đây, đồng thời tổ chức Đại lễ cầu siêu ở Trường Sa, Song Tử Tây… để tưởng nhớ những người đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.
Quỳnh Anh
Từ khóa liên quan
Danh từ
Tên người
Động từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới