Một học sinh cho biết trong ngày lớp em có đến 23/45 bạn phải nghỉ học vì không có bảng tên.
Ông Thái Văn Cang, phụ huynh của em Thái Hoàng Dung (lớp 10C), cho biết nhà trường mới ra thông báo ngày thứ Bảy (7-11) thì thứ Ba (10-11) thực hiện ngay. Không những thời gian quá gấp mà lỗi còn do nhà trường bán logo, bảng tên (đặt in bên ngoài) trễ.
Cô Trương Thị Hoa, Hiệu phó Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thừa nhận việc bắt học sinh đeo bảng tên là quá gấp, cả thầy cô chủ nhiệm cũng như học sinh không thực hiện kịp.
Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trác Văn Đây, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thừa nhận việc làm trên của nhà trường là chưa hợp lý. Trước mắt, lãnh đạo Sở sẽ cử cán bộ nắm lại tình hình và có hướng xử lý kịp thời.