Không khí tại Khu di tích Lịch sử- Văn hóa Văn Miếu- Quốc Tử Giám ở Thủ đô Hà Nội những ngày đầu Xuân thật sôi động. Ngay từ ngày 15/2 (tức mồng 2 Tết), tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động như tổ chức thi đấu cờ, triển lãm thư pháp, nói chuyện thơ xuân, biểu diễn múa rối nước, biểu diễn võ thuật cổ truyền dân tộc và một số trò chơi dân gian: nấu cơm thi, đu quay...
Đặc biệt, trong dịp Xuân mới, đông đảo người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ với mong muốn những điều tốt lành sẽ đến với gia đình và người thân.
Ngay từ những ngày đầu Xuân mới, nhiều nhà hát và đơn vị nghệ thuật ở Hà Nội như Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát múa rối Thăng Long đã "đỏ đèn" phục vụ công chúng.
Từ mồng 2 Tết, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã mở màn đầu Xuân với một chương trình Xiếc mới lạ, dựa trên ý tưởng là hình ảnh con Hổ- con vật đại diện của năm Canh Dần. Giá vé vẫn giữ nguyên như những năm vừa rồi để tạo điều kiện cho thật nhiều khán giả đến xem.
Cùng với chương trình xiếc biểu diễn tại Hà Nội, Liên đoàn còn có một chương trình biểu diễn ở Đà Nẵng. Với một rạp bạt lưu động hiện đại, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng đi biểu diễn ở nhiều tỉnh trong toàn quốc, phục vụ các khán giả vùng sâu, vùng xa, với đủ các loại hình xiếc thú, xiếc người, đu quay, đu bay, nhào lộn trên không…
Từ chiều mồng 1 Tết, Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên của trung tâm để phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân trong dịp Tết.
Bà Cao Thị Kim Oanh - Trưởng Phòng chiếu phim (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia) cho biết, Tết năm nay, Trung tâm chiếu phim Quốc gia chuẩn bị 5 phim Việt Nam mới để phục vụ khán giả như Bẫy rồng, Nhật ký Bạch Tuyết, Công chúa teen và Ngũ hổ tướng, Khi yêu đừng quay đầu lại và phim Những nụ hôm rực rỡ. Ngoài ra Trung tâm có hai phim Mỹ là Gián điệp vú em và phim hài Đến chết cũng không tha. Trung tâm hiện có 5 phòng chiếu, sẽ tổ chức các buổi chiếu từ 9 giờ sáng đến đêm khuya, với 6-7 ca chiếu cho mỗi ngày.
Thời tiết Hà Nội từ mồng 2 Tết lạnh và khô nên nhiều gia đình và các bạn trẻ chọn Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và Hồ Hoàn Kiếm là nơi dạo chơi và chụp ảnh. Các công viên nơi có không gian trong lành, xanh mát cũng là điểm được nhiều nhiều gia đình chọn lựa đến vui chơi trong dịp đầu Xuân mới.
Tại Hà Nội, trong những ngày cuối tuần này sẽ có nhiều hoạt động phong phú để người dân được đến thưởng thức và vui chơi. Đáng chú ý là Lễ hội Xuân Canh Dần do Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và các quận, huyện, tổ chức vào sáng 20/2 (tức Mồng 7 Tết Canh Dần) tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và bờ hồ Hoàn Kiếm.
Chương trình “Vui xuân Canh Dần” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra trong 3 ngày: từ 19 - 21/2/2010 (tức mồng 6 đến hết mồng 8 tháng Giêng âm lịch), nhằm tạo điều kiện cho đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ ở Thủ đô Hà Nội đi chơi đầu xuân mới, được đắm mình trong không gian văn hóa dân gian bao gồm nhiều sắc màu, âm thanh và hương vị cổ truyền, của những tộc người, những vùng miền khác nhau, để khám phá, thưởng thức, trải nghiệm...
Tại các địa phương khác trong cả nước, cũng có nhiều hoạt động văn hóa- nghệ thuật, thể thao độc đáo để phục vụ nhu cầu vui Xuân của nhân dân địa phương và khách du lịch.
Tại xứ sở hoa, Hội hoa xuân Canh Dần 2010 do UBND TP Đà Lạt tổ chức quy tụ trên 4.300 tác phẩm dự thi và trưng bày phục vụ du khách tham quan, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.
Không những nhiều hơn về số lượng còn đa dạng hơn về chủng loại hoa, cây cảnh; các tác phẩm được trưng bày theo chuyên đề, khu vực như kiểng hoa, phong lan, địa lan, cây khô mỹ thuật và đá nghệ thuật…
Tại Đà Nẵng, Hội hoa Xuân là không gian văn hóa đặc trưng các dân tộc Kinh, Cơ Tu và Chăm. Nếu như khu không gian văn hóa dân tộc Kinh mang đến cho người xem những lễ hội truyền thống như hội trống mùa xuân, múa lân, long lân quần hội, hội bài chòi, khu ẩm thực với các món ăn truyền thống và bán hàng lưu niệm..., thì không gian văn hóa dân tộc Chăm tái hiện sinh động với những mô hình tháp Chăm, múa hát Chăm, nghề dệt Chăm, biểu diễn nặn gốm và triển lãm gốm Chăm, các tiểu cảnh mô phỏng cuộc sống sinh hoạt của dân tộc Chăm...
Bên cạnh đó, Hội hoa Xuân còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, như trưng bày 1.000 tác phẩm nghệ thuật- hoa viên, triển lãm tranh Đông Hồ, tranh phong cảnh đồng quê, gốm Chăm “Vũ điệu gốm mùa xuân”, biểu diễn thư pháp, trưng bày câu đối tết.v.v...
Tại phố cổ Hội An, du khách một lần nữa lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung lung của đèn lồng. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Hội An tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp của đèn lồng Hội An, tạo nên sức hấp dẫn với du khách khi đến phố cổ với Hội đèn lồng Hội An lần thứ hai. Hội thi góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của phố cổ , để nhân dân cũng như du khách có điều kiện để thưởng ngoạn vẻ đẹp của các lồng đèn dự thi với sự sáng tạo./.
Mai Hồng
