Sôi nổi các hoạt động vì An sinh xã hội
* Với chủ đề Vì an sinh xã hội, chặng 3 Tháng Thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Hải Dương tổ chức với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.
Đem niềm vui đến cho các em bé mồ côi. Ảnh HH
Thanh niên các cấp đã tổ chức khám bệnh tình nguyện và phát thuốc miễn phí cho 950 đối tượng chính sách, trị giá 120 triệu đồng; thăm và tặng quà 720 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trị giá 140 triệu đồng; tặng thưởng 400 đoàn viên, thanh niên vượt khó, học tốt trị giá 165 triệu đồng trong Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hải Dương”.
Cũng dịp này, toàn tỉnh đã đẩy mạnh việc khởi công và thi công các công trình thanh niên, gồm: 7 công trình nhà Đại đoàn kết và 13 công trình nước sạch tặng các đối tượng chính sách do Tỉnh đoàn đầu tư trị giá 240 triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, toàn tỉnh đã phát động viết 70.000 lá thư, tặng 400 suất quà trị giá 90 triệu đồng tặng các chiến sĩ biên giới, hải đảo.
Các cấp bộ Đoàn đã huy động 1tỷ 200 triệu đồng và hơn 5.000 ngày công của thanh niên tình nguyện tham gia sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách, xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, tu bổ đường giao thông; vận động 4.200 ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo, kết quả thu được 2.700 đơn vị máu.
Cùng với hoạt động vì an sinh xã hội, ngày Chủ nhật xanh được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh trong và ngoài cơ quan, trường học, đường làng ngõ xóm khu dân cư. Kết quả thu dọn được 60 tấn rác thải các loại, quét dọn, phát quang 110 km đường làng, ngõ xóm; khơi thông 75 km kênh mương; trồng 25.000 cây xanh và cây ăn quả.
* Hưởng ứng tuần thứ 3 của Tháng thanh niên năm 2010 với chủ đề “An sinh xã hội”, Liên chi đoàn khối đoàn thể gồm chi đoàn Hội Phụ nữ, Hội Đông y, Hội Chữ thấp đỏ, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân Bắc Kạn đã phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện, tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và người khuyết tật tại xã Như Cố, Huyện Chợ Mới.
Đoàn tình nguyện đã phối hợp với Đoàn xã và nhân dân tổ chức nạo vét và đào mới được 1,5km mương thoát nước, trao 1 xuất quà cho Đoàn xã, 01 chiếc xe lăn cho người khuyết tật bẩm sinh và trao 5 xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó, đào được 10 hố trồng cây tại trường Tiểu học thôn Nà Tẻng xã Như Cố với tổng trị giá quà tặng gần 5 triệu đồng.
Đây là một hoạt động rất có ý nghĩ của Liên chi đoàn khối đoàn thể, hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng trong mỗi đoàn viên thanh niên và biết sống có trách nhiệm hơn với xã hội.
* Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã tổ chức thành công Ngày hội hiến máu nhân đạo. Đã có gần 300 đoàn viên thanh niên đã tình nguyện tham gia hiến máu. Kết quả 121 đơn vị máu được thanh niên hiến tặng góp phần là giàu thêm ngân hàn máu cứu người. Đây là hoạt động mở đầu cho chỉ tiêu đạt 1.300 đơn vị máu năm 2010 của Tuổi trẻ Lâm Đồng.
* Trong tuần thứ ba của Tháng Thanh niên, các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tỉnh Nam Định đã tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với cơ sở đảm bảo thiết thực và cụ thể.
Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tu sửa nghĩa trang, nhà tình nghĩa, triển khai xây và tặng “Nhà nhân ái” cho các đối tượng chính sách, tham gia bảo vệ môi trường, tuyên truyền Luật môi trường, luật giao thông... tổ chức triển khai cam kết tới từng hộ dân không vi phạm luật môi trường; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền luật giao thông thu hút được sự tham gia đông đảo của nhiều ĐVTN. 9/9 đơn vị Đoàn các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với ĐVTN, Công an Thành phố duy trì hoạt động của đội tình nguyện hướng dẫn ATGT tại các chốt giao thông trọng điểm trong đó Đoàn TN công an Tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên và Công an Huyện Trực ninh tổ chức lập 04 tổ chốt giao thông tuần tra xử lý vi phạm ATGT trên địa bàn huyện.
Cũng trong tuần, Tỉnh đoàn,
Diễn đàn ”Thanh niên với các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành an toàn,
ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”. Ảnh Ngọc Lâm
Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện gồm 70 sinh viên trường CĐSP Nam Định, trường CĐ Xây Dựng, Đoàn TN đồn Biên phòng 92, Đoàn TN Sở Tài nguyên môi trường cùng các y, bác sỹ của Sở y tế và 300 ĐVTN xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu tổ chức hoạt động tình nguyện vì môi trường khơi thông dòng chảy. Đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 120 đối tượng chính sách là người già cô đơn, gia đình người có công với cách mạng, cựu TNXP với tổng giá trị cơ số thuốc là trên 10 triệu đồng; tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 4 triệu đồng. Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp tổ chức được 50 buổi hoạt động tình nguyện tại các cơ sở Đoàn của khối.
Tính đến thời điểm này Đoàn TN toàn tỉnh đã đảm nhận và hoàn thành 50 công trình thanh niên với giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng đạt 80% kế hoạch đã đề ra trong trong TTN năm 2010
* Nhân dịp này, Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp với Huyện đoàn Nhà Bè, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc tại Việt Nam (Korealife Vietnam) tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Tại huyện Nhà Bè, ban tổ chức đã xây tặng 1 căn nhà tình thương, tặng 300 phần quà, 30 suất học bổng cho Trường THPT Long Thới và tặng 2 bộ máy vi tính cho 2 trường khác trên địa bàn. Tổng kinh phí chương trình gần 100 triệu đồng.
Nhiều hoạt động phong phú khác
* Sáng 21.3, Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Tài nguyên Môi trường phát động Lễ ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” 2010 tại tỉnh Phú Thọ với hơn 3.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Trong những năm qua, các cấp Bộ đoàn tỉnh Phú Thọ thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên hành động vì môi trường, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Đặc biệt, ngày "Chủ nhật xanh" đã và đang thu hút đông đảo ĐVTN tham gia góp phần nâng cao nhận thức của ĐVTN và toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường.
Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên tổ chức diễu hành tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho người dân; thu dọn rác thải; đồng loạt triển khai trồng cây gần 2km dọc hai bờ kênh Đoan Hạ (xã Đoan Hạ), huyện Thanh Thủy và cắt băng khánh thành công trình thanh niên huyện Thanh Thủy; trồng cây lưu niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.
* Vừa qua, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia cũng đã tổ chức Diễn đàn ”Thanh niên với các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” chào mừng tháng Thanh niên, mừng sinh nhật Đoàn tròn 79 mùa xuân và chào đón sự kiện khánh thành Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất.
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò quan trọng của Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất trong sự phát triển của Ngành Dầu khí và của đất nước. Đồng thời tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng, bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của cá nhân, hiến kế về công tác quản lý, điều hành, vận hành an toàn, ổn định nhà máy, phát huy sáng tạo, sáng kiến của ĐVTN. Khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu của đơn vị. Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên có thêm thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của
ĐVTN Dầu khí hăng hái tham gia hiến kế xây dựng
Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh Ngọc Lâm
lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác vận hành Nhà máy trong giai đoạn hiện nay; hiểu rõ những vấn đề, giải pháp cần thiết trong công tác quản lý, sản xuất, an toàn, công tác bảo dưỡng, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; để từ đó xây dựng ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên, của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn nói chung và của mỗi đơn vị nói riêng.
Diễn đàn là cơ hội để các bạn trẻ được bày tỏ suy nghĩ, thảo luận, đóng góp sáng kiến và cùng đưa ra những giải pháp, ý tưởng hiến kế của tuổi trẻ với lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Nhà máy. Với mục đích đó, tại diễn đàn lần này, các ĐVTN đã tập trung đề xuất những giải pháp cụ thể về công tác an toàn, công tác sản xuất, công tác quản lý, công tác bảo dưỡng, công tác vận hành trong nhà máy hiện nay. Đặc biệt, có những sáng kiến, hiến kế cụ thể để vận hành nhà máy đảm bảo an toàn và ổn định; Các giải pháp nhằm nâng cao kỷ luật lao động, nâng cao ý thức, thói quen về an toàn lao động của CBCNV, đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia vận hành nhà máy
Tại diễn đàn, các bạn ĐVTN cũng đã đề xuất các biện pháp nhằm làm giảm chi phí đầu vào như: tiết kiệm năng lượng, chi phí quản lý, chi phí văn phòng...

