Nhiều hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày Quốc tế hạnh phúc

Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như tuyên truyền về giá trị gia đình và hạnh phúc gia đình Việt Nam, tổ chức tọa đàm về hạnh phúc nghề nghiệp, tọa đàm về cộng đồng hạnh phúc...

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn Báo Văn hóa trong việc viết bài tuyên truyền về giá trị gia đình và hạnh phúc gia đình Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm về hạnh phúc gia đình trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; hướng dẫn các địa phương tổ chức tọa đàm về hạnh phúc gia đình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Báo Phụ nữ Việt Nam trong việc viết bài tuyên truyền về gia đình hạnh phúc, tiêu biểu.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tọa đàm tại địa phương về hạnh phúc gia đình trên Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương.

Đối với việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014, Phó Thủ tướng giao Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất khái niệm hạnh phúc của người Việt Nam, bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc gia đình của người Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2013.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm", trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2013.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm về hạnh phúc nghề nghiệp. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tọa đàm tại địa phương về cộng đồng hạnh phúc.

Theo Nghị định quy định về công tác gia đình của Chính phủ, hằng năm sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam - ngày 28/6. Hoạt động này nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình.

Ngày Hạnh phúc Thế giới được Liên Hợp Quốc thông qua từ tháng 6/2012. Đã có 193 quốc gia thành viên cùng cam kết ủng hộ ngày này, với mục tiêu đây không chỉ là một ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho người người trên trái đất.

Phương Hiển

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/nhieu-hoat-dong-nhan-ngay-gia-dinh-viet-nam-va-ngay-quoc-te-hanh-phuc/20134/166213.vgp