Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

() – Nhân dịp kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2011) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2011), nhiều địa phương trong cả nước đã diễn ra những sự kiện văn hóa, nghệ thuật hết sức sôi nổi và thiết thực.

Hà Nội: Sở VHTT&DL Thành phố sẽ tổ chức 60 buổi biểu diễn nghệ thuật tại các khu vực trọng điểm như: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình… Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên sẽ tăng cường biểu diễn phục vụ nhân dân tại các huyện xa trung tâm như Thạch Thất, Ba Vì… Ngoài ra, Bảo tàng Hà Nội, Khu di tích nhà tù Hỏa Lò, Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám… cũng đẩy mạnh sưu tầm tài liệu, hiện vật, tăng thời gian phục vụ nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh: Liên hoan nghệ thuật múa Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ ba sẽ được tổ chức từ ngày 19 tới 22/8 tại Nhà hát Thể nghiệm Trường Múa TP Hồ Chí Minh. Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức các hội thi, các hoạt động văn – thể - mỹ, hội trại truyền thống, xây dựng bản tin, triển lãm; tham gia thực hiện chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; tổ chức ngày cùng hành động “Đền ơn đáp nghĩa”; chương trình "Hát cùng đồng bào tôi" với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”; tăng cường giới thiệu bình chọn “Công dân trẻ tiêu biểu” thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. Hải Phòng: Sở VHTT&DL Hải Phòng lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động như: tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh có nội dung về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thảm họa da cam ở Việt Nam tại Nhà Thông tin thành phố; dàn dựng chương trình ca múa nhạc quần chúng và các hội diễn sân khấu không chuyên… Tuyên Quang: Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao thành phố chuẩn bị triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày thành lập thành phố Tuyên Quang; tổ chức các buổi giao lưu, liên hoan nghệ thuật quần chúng và giới thiệu các ca khúc về thành phố Tuyên Quang. Bình Phước: Triển lãm Mỹ thuật Đông Nam Bộ lần thứ 16 nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 22/8. An Giang: Sở VHTT&DL tỉnh An Giang vừa triển khai các chương trình văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao chào mừng Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 123 năm Ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8). Theo đó, Trung tâm văn hóa tỉnh triển khai các hoạt động như: Hội thi vẽ tranh Giải thưởng thiếu nhi Việt Nam tỉnh An Giang lần IV – 2011; Chương trình văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập hệ thống Trung tâm văn hóa tỉnh; biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động… Tỉnh cũng triển khai các hoạt động thể dục – thể thao truyền thống như: thi đấu cờ tướng, giải việt dã truyền thống vô địch An Giang 2011 tranh cúp Báo An Giang… Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 16 năm 2011. Triển lãm trưng bày 222 tác phẩm được tuyển chọn từ hàng nghìn tác phẩm gửi tham dự của 200 tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật của Trung ương và địa phương đến từ chín tỉnh trong khu vực gồm: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=474197&co_id=30106