Vào ngày 20-3, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần Dược Thái Bình Dương trên phố Ngọc Khánh. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các mặt hàng tân dược chữa bệnh đang được bày bán tại đây đều không niêm yết giá. Bên cạnh đó, một số loại thuốc có chỉ dẫn rất mờ và nhỏ, không thể đọc được bằng mắt thường. Công ty cổ phần Thương mại Hiệp Hương trên đường Phạm Hùng, Từ Liêm cũng không thực hiện niêm yết giá đầy đủ đối với các mặt hàng thép đang kinh doanh. Cụ thể là mặt hàng thép xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore không được niêm yết giá.
Ông Trịnh Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết, việc kiểm tra sẽ tập trung vào những doanh nghiệp lớn, đơn vị phân phối có tính chất chi phối hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. Mặt khác, đợt kiểm tra này sẽ tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như sắp thép, xi măng, phân bón, đường, sữa, tân dược... Việc kiểm tra sẽ được tiến hành trong 3 tháng, từ nay tới hết tháng 5-2010.
Theo ông Ngọc, qua khảo sát sơ bộ, trên thị trường Hà Nội hiện có 6 mặt hàng đã có dấu hiệu tăng giá bất hợp lý, mặt khác cũng đã xuất hiện tình trạng một số đơn vị chỉ xuất hàng trên hóa đơn song thực chất hàng hóa vẫn được “găm” trong kho để chờ thời cơ đẩy giá lên; hay giữa đại lý phân phối và nhà sản xuất có sự thông đồng để nhập nhằng, tăng giá bán hàng.