Nhiều địa phương cơ bản hoàn thành xuống giống vụ đông xuân

Xem tin gốc 

Nhân dân - 3 tháng trước 17 lượt xem

* Không khí lạnh giảm sâu, khu vực Hà Nội rét đậm

Theo Cục trồng trọt, nhờ đủ nước tưới các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía bắc đã gieo xong khoảng 55 nghìn ha đạt khoảng 7% diện tích gieo trồng trà xuân sớm, xuân trung. Trà lúa xuân muộn diện tích khoảng 750 nghìn ha (chiếm khoảng 93%). Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ cũng đã cơ bản xuống giống xong trà lúa xuân sớm, xuân trung và đang tiếp tục triển khai xuống trà xuân muộn. Tổng diện tích lúa đã cấy và gieo thẳng đạt khoảng 250 nghìn ha/340 nghìn ha chiếm hơn 70% diện tích kế hoạch, các diện tích còn lại đang tiếp tục cấy và tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ở các tỉnh phía nam, đến ngày 8-2, toàn vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống đạt 100% diện tích kế hoạch. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gieo sạ được 244.500 ha/249.782 ha, đạt 98 % diện tích, cơ cấu giống theo quy định.

Tỉnh Thái Bình đang tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Bám sát con nước, các công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình đã chủ động mở các cống và vận hành trạm bơm đưa nước vào hệ thống, tạo thuận lợi cho các địa phương làm đất. Vụ lúa xuân năm nay, tỉnh có kế hoạch gieo cấy hơn 83 nghìn ha lúa, trong đó có hơn 20 nghìn ha lúa gieo thẳng.

Tỉnh Hà Tĩnh đã gieo cấy được hơn 45 nghìn ha lúa đông xuân đạt hơn 83% diện tích lúa toàn tỉnh. Trong thời gian qua rét đậm, rét hại kéo dài đã làm hàng chục ha mạ và hàng nghìn ha lúa gieo thẳng bị chết rét. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ nguồn giống, vật tư, phân bón giúp nhân dân khôi phục sản xuất.

Tại tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ cuối năm 2011 đến đầu năm nay đã làm cho 330 ha lúa đông - xuân bị chết; trong đó, huyện Quảng Trạch có diện tích lúa bị chết nhiều nhất với 110 ha, tiếp đến là hai huyện miền núi Minh Hóa (105 ha), Tuyên Hóa (75 ha). UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, các huyện, thành phố nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho lúa. Đồng thời hỗ trợ nguồn giống, vật tư, phân bón giúp nhân dân khôi phục sản xuất để bảo đảm đúng thời vụ.

Bước vào mùa hanh khô, nhiều khu vực ở tỉnh Đồng Nai có nguy cơ cháy rừng cấp 4 như Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa. Các huyện Vĩnh Cữu, Định Quán, Tân Phú đang ở vào tình trạng báo động cấp độ 5, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu Thường trực Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCC) tăng cường theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo và điều hành công tác PCCC rừng. Để bảo vệ 7.524 ha rừng, các chủ rừng tỉnh Đồng Tháp đã lập đề án trực 24/24 giờ, chủ động phòng, chống cháy rừng, tập trung vào khu vực rừng tràm trên địa bàn 18 xã thuộc bốn huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Cao Lãnh và Tháp Mười, đặc biệt là bảo vệ Vườn Quốc gia Tràm Chim, Khu di tích Xẻo Quýt, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Khu di tích Gò Tháp, Rừng tràm môi sinh Bắc Tháp Mười và rừng bạch đàn khu vực biên giới Dinh Bà, huyện Tân Hồng.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang