Kết nối doanh nhân Việt Nam - Campuchia:
Doanh nghiệp hai nước tiếp xúc trực tiếp, tìm cơ hội làm ăn
Đại sứ quán Việt Nam tại vương quốc Campuchia, bộ Công thương, trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), UBND tỉnh An Giang, trung tâm Xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch tỉnh An Giang và công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ này.
Kêu gọi đầu tư vào cả hai nước
Ông Vương Bình Thạnh, phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang dành khoảng 10 phút để nói về các khu kinh tế cửa khẩu và chính sách thu hút đầu tư của An Giang vào các khu kinh tế này. Ông Thạnh nói: “15.000 sản phẩm của Việt Nam và các nước đang được bày bán ở khu vực này. An Giang ưu tiên kêu gọi đầu tư để làm kho hàng, thúc đẩy việc đưa hàng qua biên giới”.
Ông Veng Sothy, phó Quốc vụ khanh, bộ Thương mại Campuchia khẳng định: thương mại là một trong 10 mũi nhọn kinh tế của Campuchia, làm thay đổi diện mạo đất nước. Trong cuộc chiến chống đói nghèo, việc nâng thu nhập bình quân đầu người từ 288 USD lên trên 588 USD/ năm trong chưa đầy một thập niên là thành công của Campuchia. Ông khẳng định: “Thương mại là nền tảng của chương trình phát triển của Campuchia. Nhiều chính sách ưu đãi được chính phủ Campuchia thực hiện, các doanh nghiệp từ Việt Nam đầu tư vào đây chắc chắn sẽ được ưu đãi kép từ chính sách của Campuchia và từ sự ưu đãi của các nước dành cho Campuchia”.
Ông Khiêu Seng Heng (giữa), vụ phó Vụ Pháp chế & cấp giấy phép kinh doanh (bộ Thương mại Campuchia) lắng nghe những băn khoăn của doanh nghiệp Việt Nam
Ông Dy Thon, cố vấn thủ tướng chính phủ Campuchia, phó chủ tịch hội đồng phát triển Campuchia nói thêm: “Chính phủ Campuchia mong muốn gia tăng các nhà đầu tư từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Tuy nhiên, phải suy nghĩ đầu tư vào Campuchia không chỉ làm ra sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước, mà còn có thể xuất khẩu. Có xuất khẩu mới có thể hưởng sự ưu đãi của các nước dành cho Campuchia”. Ông Dy Thon giới thiệu 7 lĩnh vực để các nhà đầu tư lưu ý. Trong đó nông nghiệp đáng được lưu ý khi năng suất lúa tại Campuchia chỉ 2,8 tấn/ha so với mức 7 - 8 tấn, thậm chí 10tấn/hecta của Việt Nam. Hiện nay, Campuchia đầu tư nhiều vào thủy lợi, nhưng lại thiếu kỹ thuật, thiếu vốn… Doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư vào lĩnh vực này, chế biến và xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ Campuchia.
Vẫn còn những cái khó
Ông Huỳnh Văn Thòn, tổng giám đốc công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, chia sẻ: “Do có những tương đồng văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia nên đã giúp hai bên hiểu nhau hơn. Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đã tạo được lòng tin của những nông dân Campuchia. Chính phủ Campuchia ưu đãi nhà đầu tư vào nông nghiệp bằng cách không thu thuế mọi hoạt động phục vụ nông nghiệp để tiếp tục thu hút đầu tư”.
Hàng Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng Campuchia tin cậy
Tuy nhiên, đầu tư vào Campuchia vẫn chưa thực sự trôi chảy với một số trường hợp cụ thể. Bà Đồng Thị Lan Hương, phó trưởng phòng xuất nhập khẩu của công ty dược phẩm Nam Hà cho biết, quy định sản phẩm tân dược nhập vào Campuchia phải có một nhà phân phối, liệu có quá khó cho doanh nghiệp Việt Nam? Ông Đặng Chí Hùng, đại diện công ty nhôm Kim Hằng cho rằng việc áp thuế suất 35% vào sản phẩm nhôm là đánh đồng nhôm với các loại kim loại màu khác. Điều đó sẽ khó cho việc đưa hàng từ Việt Nam sang và khiến người tiêu dùng Campuchia phải mua hàng chất lượng vơígiá cao, thậm chí nếu có sản phẩm nhôm giá thấp nhưng nguy cơ gây hại từ kim loại rất cao nếu khâu chất lượng bị bỏ bê. Hơn nữa, Việt Nam và Campuchia đều là thành viên WTO, ông Hùng hi vọng hai bên sẽ sớm điều chỉnh thuế suất để người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều hơn.
Trong khi đó, theo đại diện của công ty bóng đèn Điện Quang, việc tính thuế theo trọng lượng 4 USD/ kg khiến hàng Việt Nam sẽ khó vào Campuchia.
Bà Vũ Kim Hạnh, giám đốc Trung tâm BSA, chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, sắp tới sẽ có cuộc hội nghị hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia. Bà kỳ vọng các doanh nghiệp được tham dự hội nghị này nhằm đưa ra các yêu cầu về chính sách để Chính phủ hai nước xem xét.
Bài và ảnh: Hoàng Lan

